eMagazine
Địa Điểm Ngắm Hoa Lý Tưởng
Shizuoka

Vào cuối tháng 2 tiết trời vẫn còn lạnh, có một số cây anh đào nở hơi sớm một chút. Giống anh đào sinh trưởng ở thành phố Kawazu, bán đảo Izu, thuộc tỉnh Shizuoka - nằm giữa Tokyo và Osaka, tên là Kawazu zakura. Loại anh đào này có đóa hoa to, màu hồng đậm hơi nghiêng sang đỏ.
Tỉnh Shizuoka còn nổi tiếng là địa điểm ngắm núi Phú Sĩ. Nếu muốn chiêm ngưỡng di sản thế giới núi Phú Sĩ cùng với hoa anh đào, bạn nên đến vùng đồi Nihondaira, cao 307m so với mực nước biển hay chùa Taisekiji - nơi có gần 5000 cây anh đào được trồng trên vùng đất rộng lớn. Cùng lúc nhìn ngắm hoa anh đào và núi Phú Sĩ, hãy ung dung tự tại như thể khung cảnh Nhật Bản tuyệt vời ấy là dành cho riêng bạn.

Hoa Anh Đào Kawazu zakura xen lẫn Hoa Cải Sự tương phản rõ rệt khi màu hồng của hoa anh đào Kawazu zakura xen lẫn màu vàng của hoa cải
Aomori/Hirosaki
Công Viên Hirosaki

Nằm ở thành phố Hirosaki, tỉnh Aomori thuộc phía Nam Hokkaido là Công viên Hirosaki với tòa thành Hirosaki ngay tại trung tâm. Được nhiều người đánh giá là địa điểm ngắm hoa anh đào tuyệt nhất Nhật Bản, trải khắp nơi đây là 2600 cây anh đào với hơn 52 chủng loại. Trong suốt hơn 95 năm, lễ hội Hoa anh đào Hirosaki thu hút vô số người đến tham quan, khoảng 2 triệu người mỗi năm. Năm 2011, tuy miền đông Nhật Bản hứng chịu trận động đất dữ dội, lễ hội vẫn được diễn ra, tiếp thêm dũng khí và nghị lực cho nhiều người.
Ngay cả sau thời điểm hoa nở bung, bạn vẫn có thể tìm thấy một niềm vui thích khác. Đó là “Hanaikada” – khi con rạch giữa hai hàng cây anh đào được phủ đầy những cánh hoa rơi, tạo thành một tấm thảm hồng mềm mại và sống động. Đây được gọi là “Cảnh sắc nhất định phải xem trước khi chết”. Năm nay hãy thử đến gặp mùa xuân hơi muộn của vùng Đông Bắc nhé.

Tòa Thành Hirosaki
Tường Thành Quanh Thành Hirosaki

Thật tiếc là vì tường thành quanh thành Hirosaki phải được trùng tu nên sau mùa xuân 2014, bạn sẽ không thể chiêm ngưỡng Hanaikada trong 10 năm

“Đường hầm anh đào” trên con đường dọc theo con rạch. Những cành hoa đan xen gần như che phủ bầu trời

Đường Hầm Anh Đào
Hokkaido/Kushiro
Công Viên Beppo

Đón xuân muộn hơn cả là “Lễ hội hoa anh đào Kushiro”, tổ chức tại Công viên Beppo. Khoảng thời gian Tokyo gần vào hè là lúc Hokkaido rục rịch đón xuân. Có gần 700 cây anh đào với chủng loại phong phú sinh trưởng ở Hokkaido như Ezoyama zakura hay Kushiro yaezakura,... Màu sắc đậm đà, đóa hoa to hơn, mọi người được chiêm ngưỡng nhiều hình thái của hoa anh đào. Phục vụ nhiều món tôm, cua, cá tươi ngọt vốn là đặc sản Hokkaido, lễ hội hoa anh đào ở đây như một bữa tiệc thết đãi ngũ quan. Sau mùa đông lạnh lẽo dai dẳng, mùa xuân ấm áp cuối cùng cũng đến, khiến người người mỉm cười trong hân hoan.

Công Viên Beppo Hoa Bồ Công Anh phủ kín mặt đất Mặt đất phủ kín sắc vàng của hoa bồ công anh, loài hoa của mùa xuân. Hồng và vàng là sắc màu của mùa xuân Nhật Bản
Rộng hơn một chút...
Gotemba Premium Outlets

Sau khi thưởng hoa, lại được đi mua sắm ở khu “Gotemba Premium Outlets®” thì còn gì bằng! Đây là một Outlet Mall quy mô lớn toàn quốc tập trung hơn 210 cửa hàng thuộc các thương hiệu nổi tiếng. Bạn có thể chiêm ngưỡng di sản thiên nhiên thế giới - núi Phú Sĩ - trong khi thỏa thích mua sắm.
Đáp ứng nhu cầu của du khách quốc tế, trung tâm mua sắm Gotemba Premium Outlets® tập trung đầy đủ những thương hiệu cao cấp nhất thế giới như ARMANI, BALLY, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, CHLOE, DOLCE&GABBANA, GUCCI, DIESEL, PRADA, MIU MIU, TORY BURCH, RALPH LAUREN,... với mức giá đáng kinh ngạc, giảm từ 25-65%! Bộ trang phục xinh xắn hay phụ kiện nào đó cho bản thân, quà lưu niệm cho mọi người,... có quá nhiều cửa hàng muốn xem, có lẽ bạn sẽ cảm thấy rất thiếu thời gian. Xung quanh còn có những thắng cảnh du lịch nổi tiếng khác như hồ Kawaguchi, Hakone... Đừng bỏ qua cơ hội tận hưởng nhé!
www.premiumoutlets.co.jp/en/ (tiếng Anh)

Gotemba Premium Outlets Thị Trấn Trong Rừng

Không gian tuyệt vời với phong cách chủ đạo “Thị trấn trong rừng”

Thị Trấn Trong Rừng