Những loại thức uống giải khát ngày hè nổi tiếng của Nhật
Mùa hè Nhật Bản nổi tiếng với những cơn nắng nóng oi bức và độ ẩm cao đến ngộp thở, khá giống với thời tiết mùa hè ở Việt Nam. Cùng Kilala khám phá một số loại thức uống biểu tượng của mùa hè Nhật Bản, vừa giúp “giải khát” tức thời, vừa “giải nhiệt” cho cơ thể trong những ngày nóng bức nhé!
Dưới đây là danh sách những món thức uống biểu tượng của mùa hè Nhật Bản, không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể mà còn mang theo những phong vị đặc trưng, gắn liền với ký ức và nhịp sống đời thường của biết bao thế hệ người Nhật.
Ramune - Nước ngọt “viên bi” quốc dân của Nhật
Nhắc đến thức uống mùa hè Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Ramune, được xem như một trong những loại nước có ga lâu đời nhất Nhật Bản. Đây là loại soda đựng trong chai thủy tinh, nổi tiếng với thiết kế viên bi nằm ở cổ chai với tác dụng giữ cho khí ga không bị phụt ra ngoài khi mở.
Tên gọi “Ramune” được cho là bắt nguồn từ cách người Nhật đọc chệch từ “lemonade”, vì hương vị nguyên bản của loại nước ngọt này là vị chanh, giống 7Up hay Sprite. Vị ngọt nhẹ, chua chua thanh mát cùng cảm giác mát lạnh đã giúp Ramune trở thành món đồ uống quen thuộc mỗi khi hè về. Cùng với đó, cảm giác viên bi thủy tinh bật ra và rơi tõm xuống chai Ramune mỗi khi mở nắp cũng là điều làm nên sức hút của loại đồ uống này, trở thành ký ức quen thuộc trong tuổi thơ của nhiều người dân Nhật Bản.
Pocari Sweat - “Cứu tinh” trong những ngày nắng nóng
Ra mắt năm 1980, Pocari Sweat là một trong những loại nước điện giải tiên phong tại Nhật. Thức uống này được tạo ra với mục đích giúp người uống bổ sung nước và các ion khoáng cần thiết bị mất đi sau khi đổ mồ hôi, nhất là trong thời tiết nóng bức hoặc sau khi vận động nhiều.
Kể từ khi ra mắt, Pocari Sweat nhanh chóng được yêu thích nhờ hương vị thanh nhẹ dễ uống, không quá ngọt và cũng không có ga. Không chỉ riêng Nhật Bản, Pocari Sweat còn rất phổ biến ở nhiều nước châu Á, là lựa chọn số 1 sau khi vận động thể thao, dùng để giải rượu, hoặc cần bù khoáng chất sau khi bị tiêu chảy hay đau ốm nhiều ngày.
Calpis - Hương vị tuổi thơ của người Nhật
Calpis là thức uống sữa lên men từ lactic, có màu trắng đục, hương vị chua ngọt như sữa chua uống hay Yakult. Ra đời năm 1919, loại sữa chua uống Calpis này nhanh chóng trở thành món đồ uống tuổi thơ với nhiều thế hệ người Nhật cho đến tận ngày nay.
Calpis thường được pha loãng với nước hoặc nước soda trước khi uống. Nhiều người cho rằng, “tỷ lệ vàng” để tạo ra một ly Calpis ngon nhất là 1 phần sữa Calpis và 4 phần nước/soda. Ngoài ra, nhiều người còn kết hợp Calpis trong nhiều món ngọt mùa hè của Nhật như làm kem sorbet, rưới lên đá bào kakigori hay pha những món mocktail mát lạnh.
Mugicha - Trà lúa mạch thanh mát mùa hè
Dù được gọi là trà, nhưng thành phần của Mugicha không có lá trà mà được làm từ hạt lúa mạch rang. Vì vậy, Mugicha không chứa chất caffein, không gây mất ngủ, phù hợp với cả trẻ em và người lớn.
Vào mùa hè, các gia đình Nhật Bản thường trữ sẵn một bình Mugicha trong tủ lạnh để giải khát trong cái nóng oi ả. Không chỉ giúp giải nhiệt, loại trà này còn có nhiều lợi ích sức khỏe như giảm cholesterol, giảm lượng đường trong máu, cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân.
Các loại trà mát lạnh của Nhật Bản
Là quốc gia nổi tiếng có nhiều loại trà ngon, người Nhật cũng thường làm trà đá, hoặc pha trà theo phương pháp ủ lạnh để làm thức uống giải khát cho mùa hè. Một số loại trà phổ biến được người Nhật dùng để làm trà đá mát lạnh gồm có các loại trà nguyên lá như trà xanh Sencha, trà Hojicha, hồng trà Wakoucha, trà Rooibos và cả trà bột Matcha.

Xem thêm: Trà Nhật Bản - Hương thơm tỏa ra thế giới
Soda dưa lưới - “Hương vị retro” của quán kissaten
Soda dưa lưới (メロンソーダ) là loại nước soda màu xanh lá cây có hương vị dưa lưới, rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Món soda mát lạnh với màu sắc bắt mắt, hương vị ngọt ngào, thường được phục vụ kèm một viên kem vani trắng trên cùng, làm thành món soda kem rất nổi tiếng trong các quán cà phê kissaten thời Showa những năm 1960-70.
Cho đến nay, món soda kem dưa lưới này vẫn là thức uống biểu tượng cho văn hóa hoài niệm thời Showa (Showa Retro), thường thấy tại các quán cà phê kissaten kiểu cũ Nhật Bản và cũng thường xuất hiện trong các bộ phim, anime hay manga lấy bối cảnh thời Showa.
Sữa uống lên men Yakult
Giống với Calpis, Yakult là thức uống sữa lên men được bổ sung lợi khuẩn L. casei Shirota, có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe đường ruột. Loại thức uống này có vị chua ngọt nhẹ, có thể uống trực tiếp hoặc dùng để pha cùng với các loại soda, Ramune hoặc các món sinh tố mát lạnh. Đến nay, nhiều trẻ em và cả người lớn ở Nhật đều duy trì thói quen uống Yakult mỗi ngày, nhất là vào mùa hè khi cơ thể dễ mệt mỏi vì thời tiết nóng nực.
Amazake - Hương vị ngọt ngào từ gạo Nhật
Amazake là thức uống được làm từ gạo lên men với koji, có vị ngọt tự nhiên và nồng độ cồn rất thấp hoặc không chứa cồn. Amazake chứa nhiều vitamin, axit amin và dưỡng chất nên từ xưa đã được xem như loại đồ uống bổ dưỡng, giúp ngăn ngừa mệt mỏi, hồi phục thể lực trong tiết trời nóng nực của mùa hè Nhật Bản. Ngày nay, vào mùa hè, người Nhật thường ướp lạnh amazake, hoặc cho thêm đá, có thể dùng cùng với nước soda, hay làm các món tráng miệng lạnh như kem, sinh tố, sữa chua.
Umeshu - Rượu mơ ngọt dịu cho mùa hè
Umeshu là loại rượu được ngâm từ mơ Nhật Bản (ume), đường phèn và rượu shochu nền. Hương vị chua ngọt dễ uống và không quá nặng độ cồn giúp cho Umeshu trở thành loại thức uống lý tưởng để nhâm nhi cùng bạn bè trong những đêm hè oi ả. Người Nhật thường uống Umeshu với đá, soda hoặc pha loãng với nước lạnh. Một số gia đình còn tự ngâm rượu mơ tại nhà như một hoạt động truyền thống mỗi khi hè về.
Bên cạnh rượu mơ, người Nhật cũng ưa chuộng các loại rượu Sake nhẹ hay rượu Shochu được chưng cất từ khoai lang, lúa mạch, ướp lạnh và dùng kèm với các món ăn giải nhiệt mùa hè.
Còn bạn thì sao? Trong số những loại thức uống biểu tượng của mùa hè Nhật Bản kể trên, bạn ấn tượng và muốn thưởng thức thử loại nào nhất, để lại bình luận phía dưới cho Kilala nhé!
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận