NỘI DUNG BÀI VIẾT

    4 nhóm trà Nhật Bản theo quy trình chế biến (P.2): Trà oxy hóa và trà lên men sau

    4 nhóm trà Nhật Bản theo quy trình chế biến (P.2): Trà oxy hóa và trà lên men sau

    Nếu trà xanh Nhật Bản mang sắc xanh và hương vị tươi mát nhờ phương pháp ngăn chặn quá trình oxy hóa, thì nhóm trà đã qua quá trình oxy hóa và nhóm trà lên men sau lại mang những tầng hương vị ngọt ngào, đậm đà hoàn toàn khác biệt. Trong phần 2 của loạt bài “4 nhóm trà Nhật Bản theo quy trình chế biến”, cùng Kilala tìm hiểu về 3 nhóm trà còn lại của thế giới trà Nhật Bản nhé! 

    Phần 1: 4 nhóm trà Nhật Bản theo quy trình chế biến (P.1): Trà xanh

    Trà oxy hóa bán phần 

    Trà oxy hóa bán phần (半発酵茶 - han-bakkoucha) là nhóm trà được để oxy hóa ở một mức độ nhất định, rồi mới mang đi gia nhiệt để làm ngưng hoạt động của các enzyme trong lá trà. Khác với trà xanh, vốn được gia nhiệt ngay từ đầu để ngăn chặn quá trình oxy hóa. 

    Sau khi thu hái, lá trà tươi trước tiên sẽ trải qua công đoạn làm héo (ichou - 萎凋), trong đó lá trà sẽ được để nghỉ trong một khoảng thời gian nhất định để loại bỏ khoảng một nửa lượng nước có trong lá.

    làm héo
    Trà sẽ được làm héo, vò và để nghỉ cho oxy hóa đến một mức độ nhất định rồi mới mang đi rang sao. Ảnh: e-cha.co.jp

    Khi lá đã héo bớt, người làm trà sẽ vò hoặc đảo lá để tạo ra những vết xước nhỏ trên bề mặt. Từ những vết xước này, quá trình oxy hóa bắt đầu diễn ra, cho đến khi phần rìa bên ngoài lá chuyển dần sang màu nâu nhưng chính giữa vẫn giữ được màu xanh.

    Khi lá trà đạt đến mức độ oxy hóa thích hợp, người làm trà tiến hành rang sao để ngăn quá trình oxy hóa tiếp tục. Sau đó, lá được vò để loại bỏ lượng nước còn lại và tạo hình. Cuối cùng, trà được sấy khô và cho ra trà thô han-bakkoucha (trà oxy hóa bán phần). 

    Trà ô long Nhật Bản 

    Từ loại trà thô ở trên, người làm trà tiếp tục rang sao và tạo hình để làm thành trà ô long (烏龍茶 - uuroncha). Theo Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản, trà ô long tại Nhật có thể trải qua nhiều mức độ oxy hóa khác nhau, từ khoảng 15% đến 70%. Bên cạnh đó, nhiệt độ rang cũng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến hương vị thành phẩm.

    trà ô long
    Trà ô long là một trong những loại trà oxy hóa bán phần phổ biến ở Nhật. Ảnh: Chanoyu

    Trà ô long oxy hóa nhẹ thường có hương hoa thanh thoát, vị ngọt dịu và gợi cảm giác mềm mại, trong khi những loại được oxy hóa nhiều hơn có thể gợi lên hương trái cây hoặc vị đậm đà, ấm áp từ quá trình rang.

    Bihakkoucha - trà oxy hóa nhẹ 

    Bên cạnh trà ô long, còn có những loại trà oxy hóa bán phần ở mức độ rất thấp (khoảng 10-20%), thường được gọi là bihakkoucha (微発酵茶). Loại trà này vẫn giữ được sắc xanh tương đối rõ, nhưng quá trình oxy hóa nhẹ giúp trà mang hương hoa đặc trưng. Một số loại trà thuộc nhóm này có thể trông gần giống với trà xanh, dù về phương pháp chế biến, chúng được xếp vào nhóm trà oxy hóa bán phần.

    trà trắng - hakucha
    Trà trắng (còn gọi là bạch trà - hakucha) là một trong những loại trà bihakkoucha. Vì được oxy hóa ở mức rất nhẹ nên vẫn còn giữ được sắc xanh khá rõ. Ảnh: 清香花楼

    Trong nhóm trà oxy hóa rất nhẹ này có thể kể đến trà trắng (白茶 - hakucha). Trong đó lá trà sau khi hái sẽ được làm héo và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời để dừng quá trình oxy hóa một cách từ từ, thay vì rang sao bằng nhiệt. Nhờ đó, trà hakucha thường có vị thanh dịu, hương hoa rõ nét hơn so với trà xanh được chế biến theo phương pháp thông thường. 

    Trà oxy hóa toàn phần

    Trà oxy hóa toàn phần (発酵茶 - hakkoucha) là nhóm trà được để oxy hóa gần như hoàn toàn trong quá trình chế biến. Lá trà sau khi hái sẽ được làm héo, vò hoặc nghiền rồi để oxy hóa cho đến khi sắc trà chuyển sang màu nâu sẫm. Sau đó, trà được mang đi rang sao, chế biến để tạo ra trà đen, được gọi là koucha. 

    hồng trà koucha
    Trong tiếng Nhật, koucha (紅茶) có nghĩa đen là “hồng trà”, xuất phát từ màu nước trà đỏ ánh nâu sau khi pha. Ảnh: tencha.co

    So với trà xanh, trà đen thường có hương vị đậm đà hơn, có thể gợi lên các nốt hương giống với mật ong, trái cây, hoa, hay gỗ. Tuy nhiên, mức độ đậm nhạt còn phụ thuộc vào giống trà, thời điểm thu hái và phương pháp chế biến.

    Wakoucha: Trà đen Nhật Bản

    Để phân biệt với trà đen của các nước khác, người Nhật gọi trà đen được sản xuất từ lá trà trồng tại Nhật Bản là Wakoucha (和紅茶). Nhật Bản bắt đầu sản xuất trà đen từ khoảng năm 1875 nhằm mở rộng xuất khẩu sang phương Tây, sau đó phát triển các giống trà và kỹ thuật chế biến riêng. Trong đó, Beni-homare (紅ほまれ, nghĩa đen là "danh dự đỏ") là giống trà đen đầu tiên được đăng ký tại Nhật Bản, vào năm 1954.

    Từng có thời kỳ phát triển mạnh, ngành trà đen Nhật Bản suy giảm khi khó cạnh tranh về giá và sản lượng với trà nước ngoài. Song những năm gần đây, một số nông hộ đã khôi phục sản xuất wakoucha, chú trọng chất lượng và hương vị riêng, thậm chí sử dụng ichibancha - những lá trà đầu vụ quý giá vốn thường dùng làm trà xanh cao cấp.

    1747130763-benifuki-wakoucha-1
    Dựa trên giống Benihomare, Nhật Bản đã nghiên cứu phát triển thêm nhiều giống trà đen mới. Một trong số giống trà đen Wakoucha nổi tiếng có Beni-fuuki được trồng ở tỉnh Shizuoka. Ảnh: Anshimtea

    Đến nay, Wakoucha ngày càng phát triển và đa dạng về mặt hương vị. Có loại nhẹ nhàng, mang hương vị trái cây; có loại lại đậm đà, chát nhẹ, phù hợp để thêm sữa và đường theo phong cách Anh Quốc. 

    Xem thêm: Wakoucha - Sự hồi sinh của trà đen Nhật Bản

    Trà lên men sau  

    Khác với các nhóm trà còn lại, trà lên men sau (後発酵茶 - kou-hakkoucha) là nhóm trà trải qua quá trình lên men nhờ vi sinh vật, thay vì chủ yếu dựa vào các enzyme tự nhiên có sẵn trong lá trà.

    Hiểu đơn giản, đối với các loại trà được oxy hóa, các enzyme có sẵn trong lá trà sẽ phản ứng với oxy, làm biến đổi các hợp chất trong trà và tạo nên màu sắc, hương vị mới. 

    Còn đối với trà lên men sau, lá trà sau khi hái sẽ được gia nhiệt ngay để ức chế các enzyme tự nhiên của trà. Sau đó, trà sẽ được ủ để các loại vi sinh vật như nấm mốc, men, hoặc axit lactic tham gia phân giải các thành phần hữu cơ trong lá trà, từ đó hình thành nên những tầng hương thơm và hương vị đặc trưng. 

    trà lên men sau
    Lá trà sẽ được mang đi gia nhiệt để ngăn quá trình oxy hóa, tương tự cách làm trà xanh. Nhưng sau đó, trà sẽ được lên men bằng các vi sinh vật như nấm men, lợi khuẩn axit lactic... và cho ra thức trà hậu lên men mang hương thơm nồng nàn và hương vị đa tầng đặc trưng.

    Trên thế giới, loại trà lên men sau thường được biết đến là trà Phổ Nhĩ của Trung Hoa. Còn tại Nhật Bản, dù sản lượng không nhiều và thường chỉ được sản xuất ở một số vùng nông thôn, các loại trà lên men sau của xứ Phù Tang lại sở hữu nhiều phương pháp chế biến độc đáo gắn liền với truyền thống địa phương. 

    Một số loại trà lên men sau tiêu biểu tại Nhật có thể kể đến như: Goishicha ở tỉnh Kochi, Awabancha ở tỉnh Tokushima, Ishizuchi-kurocha ở tỉnh Ehime và Batabata-cha ở tỉnh Toyama. 

    Goishicha - Trà “quân cờ” của tỉnh Kochi

    Là thức trà đặc sản của tỉnh Kochi, Goishicha (碁石茶) có nghĩa đen là “trà quân cờ” do hình dạng của bánh trà tương đồng với quân cờ vây màu đen. Nhờ quy trình lên men hai bước, nước trà có màu cam sẫm và trong với hương vị dịu nhẹ cùng một chút vị chua thanh mát, tựa như hương mơ muối umeboshi của Nhật. Ngoài ra, nhờ được lên men kỹ, trà Goishicha còn mang lại một lượng lớn lợi khuẩn axit lactic thực vật có lợi cho sức khỏe.

    Goishicha
    Trà Goishicha đặc sản của tỉnh Kochi. Ảnh: gjtea.org

    Xem thêm: Goishicha - thức trà lên men quý hiếm của hòn đảo Shikoku 

    Awabancha - Trà lên men một lần của tỉnh Tokushima

    Awabancha (阿波晩茶) là đặc sản của tỉnh Tokushima, đặc trưng bởi phương pháp chế biến lên men một lần. Sau khi thu hoạch, lá trà được luộc mềm, vò, rồi ngâm trong thùng trong khoảng 2 tuần đến 1 tháng. Khi đã lên men đủ, trà sẽ được mang đi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Trà Awabancha thành phẩm có vị chua nhẹ, ít đắng hơn trà xanh và thường được người dân địa phương pha lạnh để uống trong mùa hè.

    awabancha
    Trà Awabancha nổi tiếng của Tokushima, đặc trưng bởi phương pháp lên men một lần. Ảnh: gjtea.org

    Ishizuchi-kurocha - Trà hậu lên men nổi tiếng của tỉnh Ehime

    Được sản xuất tại vùng Ishizuchi thuộc tỉnh Ehime, Ishizuchi-kurocha (石鎚黒茶) cũng trải qua hai giai đoạn lên men giống với trà Goishicha. Lá trà sau khi thu hoạch sẽ được mang đi hấp, rồi được đóng vào thùng và lên men ở nơi mát mẻ. Lúc này, lớp nấm mốc trắng sẽ dần xuất hiện trên lá trà, đóng vai trò quan trọng trong quá trình lên men tiếp theo. 

    cách làm trà Ishizuchi-kurocha
    Trà đen Ishizuchi-kurocha đã được Nhật Bản công nhận là tài sản văn hóa dân gian phi vật thể quốc gia. Ảnh: umai-mon.com

    Sau lần lên men đầu tiên, lá trà tiếp tục được vò kỹ và lên men lần hai, đến khi “chín” thì mang ra phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Thành phẩm thu được là lá trà có màu đen sẫm, hầu như không còn vị đắng chát mà nổi bật với vị chua đặc trưng. 

    trà ishizuchi-kurocha
    Trà Ishizuchi-kurocha. Ảnh: umai-mon.com

    Batabata-cha - Trà lên men độc đáo của tỉnh Toyama

    Giống với trà Awabancha, trà Batabata-cha đặc sản của tỉnh Toyama cũng được lên men một lần. Nhưng thay vì luộc, lá trà sẽ được mang đi hấp, rồi xếp thành lớp trong một chiếc thùng gỗ và ủ duy trì ở nhiệt độ khoảng 60°C trong khoảng 40 ngày.

    trà batabata cha
    Trà Batabata-cha đặc sản của Toyama, khi pha trà thì dùng một chiếc chasen đôi và đánh nhanh để tạo lớp bọt mịn, vì vậy mà gọi là "bata-bata".

    Trà thành phẩm có vị dịu và êm, thường được đun rồi cho vào một chiếc bát nhỏ, sau đó dùng chiếc chasen đôi (còn được gọi là meoto-chasen) để đánh thành lớp bọt mịn trước khi uống. Cái tên “Batabata” được cho là xuất phát từ động tác và âm thanh đánh trà liên tục, tạo nên một nét văn hóa thưởng trà rất riêng của Toyama. 

    kilala.vn

    8 CHUYỆN TRÀ 

    Kể từ khi xuất hiện, trà ở Nhật Bản đã tự mình hình thành nên một nền văn hóa trà đặc trưng và không thể tách rời với văn hóa xứ Phù Tang. Mỗi loại trà đều kể cho mình một câu chuyện rất riêng, là kết tinh của hàng trăm năm trau dồi, gìn giữ tinh hoa và không ngừng phát triển của người làm trà Nhật Bản. Trong series 8 CHUYỆN TRÀ , hãy cùng Kilala dạo bước qua thế giới trà Nhật Bản, nơi những câu chuyện về tinh hoa văn hóa xứ Phù Tang được gói gọn trong sắc, thanh, hương, vị của từng lá trà. 

    Theo dõi các bài viết về trà trong chuyên mục 8 CHUYỆN TRÀ của Kilala nhé! 

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!