Shukatsu: Khi người trẻ Nhật lập kế hoạch cuối đời để sống ý nghĩa hơn
Từng được xem là việc của người cao tuổi, Shukatsu - hoạt động lập kế hoạch cuối đời đang dần nổi lên trong giới trẻ Nhật Bản. Tuy nhiên, không phải là việc lo hậu sự để chuẩn bị cho cái chết, Shukatsu giờ đây là cơ hội để người trẻ suy ngẫm về cách sống trong từng khoảnh khắc của hiện tại và sống cho tương lai.
Tuy nhiên, ngày càng nhiều người trẻ Nhật Bản cũng bắt đầu tham gia vào hoạt động Shukatsu, như lựa chọn áo quan và trang phục cho lễ tang, viết di chúc gửi gia đình và bạn bè, hay thậm chí còn trải nghiệm cảm giác nằm thử vào quan tài. Với họ, thông qua việc chuẩn bị trước cho cái chết, họ có thể cảm nhận được sự hữu hạn của đời người và suy ngẫm về cách sống ở hiện tại; từ đó lên kế hoạch “tái sinh” cuộc đời mình sao cho ý nghĩa hơn.
Nghĩ về cái chết để sống tốt hơn
Cách đây hai năm, Suzuki Mutsumi (34 tuổi), một nhân viên văn phòng tại thành phố Nagareyama, tỉnh Chiba, đã gia nhập tổ chức dân sự Enjoy Life Care, chuyên hỗ trợ những người trẻ lập kế hoạch Shukatsu. “Kể từ khi bắt đầu lập kế hoạch cuối đời, tôi có nhiều cơ hội hơn để nhìn lại bản thân và cách sống hiện tại của mình,” Suzuki chia sẻ.
Mỗi tháng, nhóm sẽ tổ chức một buổi họp mặt để các thành viên cùng nhau trò chuyện về mong muốn cho cuộc sống tương lai, thông qua cuốn sổ tay “di chúc sống” mà họ đã lập. Hầu hết các thành viên đều có gia đình và trong độ tuổi 30-40.
Trong quyển sổ “di chúc sống”, các đề mục không chỉ bao gồm ý nguyện về cách tổ chức tang lễ, tình trạng tài sản mà còn về “bản thân tôi hiện tại”; thông qua những câu hỏi như “Những thử thách tôi muốn vượt qua”, “Những nơi tôi muốn đến”, “Những người tôi muốn gặp” hay “Những điều tôi muốn làm”.
Suzuki chia sẻ: “Tôi nhận ra mình cần nghĩ ngược từ cái kết để sống đúng với điều mình mong muốn.” Sau khi hoàn thành cuốn sổ tay, cô đã quyết định nghỉ việc và chuyển sang lĩnh vực mà bản thân yêu thích từ lâu.
Góc nhìn mới sau ảnh hưởng từ đại dịch
Theo khảo sát vào tháng 3/2024 của công ty nghiên cứu trực tuyến Rakuten Insight tại Tokyo, khoảng 70% người tham gia khảo sát từ 20-69 tuổi cho biết họ có ý định lập kế hoạch Shukatsu. Trong đó, 40% nam giới ở độ tuổi 20 và 60% ở độ tuổi 30 có cùng mong muốn, và ở nữ giới lần lượt là 50% và 70%.
Seike Aya, chuyên gia Y học xã hội tại Đại học Ritsumeikan, cho rằng đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến nhận thức của người trẻ về cái chết, giúp họ nhận ra cuộc sống có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Tháng 6 vừa qua, Seike đã thực hiện một bài giảng với chủ đề “Thế nào là một cuộc sống tốt đẹp?”. Trong buổi học, sinh viên được trải nghiệm cảm giác nằm thử trong quan tài. Cô cho biết bài giảng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các sinh viên. Nhiều người chia sẻ: “Tôi đã có cơ hội suy ngẫm lại về cách mình đang sống”, hay “Tôi nhận ra mình còn quá nhiều điều muốn làm khi còn sống”.
kilala.vn
Nguồn: The Japan News
Đăng nhập tài khoản để bình luận