Nỗi sợ của cha mẹ hikikomori: Con sẽ sống thế nào khi tôi qua đời?
"Nếu chẳng may tôi qua đời, đứa con hikikomori của tôi phải làm thế nào đây?" Đó là câu hỏi mà nhiều bậc cha mẹ có con là hikikomori đang trăn trở.
Hiện nay, tại Nhật Bản có khoảng 1,46 triệu người hikikomori, từ độ tuổi 20 cho đến hơn 50 tuổi. Theo định nghĩa của Bộ Sức khỏe, Lao Động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, “hikikomori là tình trạng hơn 6 tháng liên tục ở suốt trong nhà, không đi học, không đi làm và hầu như không có giao lưu gì với người khác ngoài gia đình”.
Trước thực trạng đó, nhiều tổ chức hỗ trợ tại Nhật Bản đang triển khai những phương pháp và công cụ giúp người hikikomori biết cách quản lý tài sản, hệ thống lương hưu và lập kế hoạch tài chính dài hạn cho cuộc sống sau khi cha mẹ qua đời.
Các tổ chức này thường xuyên tổ chức hội thảo và cung cấp tài liệu hướng dẫn quản lý tài chính cho các gia đình có con cái là hikikomori. Trong một buổi học, một người phụ nữ ngoài 70 tuổi có con trai mắc tự kỷ và sống thu mình gần 20 năm qua than thở về việc tiền tiết kiệm cứ ít đi dần. Dù đã tính đến khoản trợ cấp khuyết tật của con, bà vẫn không dám ngồi xuống tính toán cho cuộc sống sau này của con. Bà thở dài: “Sau khi tôi mất, số tiền này sẽ giúp con tôi trụ được bao lâu?”
Trong một buổi hội thảo của Hiệp hội Oita Step vào tháng 9, một chuyên gia đưa ra nhận định rằng khi người hikikomori nhận được một khoản thừa kế lớn trong một lần, họ có thể chi tiêu quá tay. Thay vào đó, cha mẹ có thể chọn lựa các gói bảo hiểm giúp quản lý và chi trả tiền thừa kế theo tháng, nhằm giúp người hikikomori có thể sống ổn định sau khi không còn sự chăm sóc của cha mẹ.
Bác sĩ tâm thần Saito Tamaki cho rằng việc ép người hikikomori ra ngoài làm việc có thể gây sang chấn tâm lý và phản tác dụng. Thay vào đó, ông khuyến khích cha mẹ và con cái cùng ngồi lại, trò chuyện nghiêm túc về các vấn đề tài chính. “Thay vì chỉ nói 'hãy kiếm việc làm đi', khi đưa ra những con số cụ thể và thảo luận chân thành, đứa con sẽ cảm thấy được tôn trọng,” ông giải thích. “Đây có thể trở thành bước đầu để các hikikomori tái hòa nhập xã hội”.
Năm 2018, một tổ chức phi lợi nhuận ở Saitama đã biên soạn tập sách hướng dẫn cách tính toán tài sản còn lại sau khi cha mẹ qua đời và giới thiệu các hệ thống hỗ trợ như trợ cấp khuyết tật cho người sống thu mình. Bà Taguchi Yurie, 76 tuổi, giám đốc tổ chức và cũng là mẹ của một hikikomori, chia sẻ rằng việc chuẩn bị kế hoạch tài chính sau này cho con đã giúp bà giảm bớt nỗi lo âu. “Khi đã có kế hoạch tài chính rõ ràng, cha mẹ có thể cư xử với con cái bình tĩnh hơn.”
Chuyên gia hoạch định tài chính Hatanaka Masako (62 tuổi) đã hỗ trợ nhiều gia đình có con cái hikikomori lập kế hoạch tài chính. Theo bà, hãy bắt đầu bằng việc liệt kê toàn bộ tài sản và nợ nần của gia đình, như tiền tiết kiệm, bất động sản và các khoản vay để tính toán chính xác những gì có thể để lại cho con. Sau khi xác định khối tài sản, bước tiếp theo là xây dựng ngân sách sinh hoạt dài hạn cho người con. Kế hoạch sẽ bền vững hơn nếu các hikikomori có thể tự nấu ăn để tiết kiệm chi phí hoặc làm việc bán thời gian để có thêm thu nhập.
Chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng là giúp họ “đối diện trực tiếp với những con số, tính toán cụ thể tài sản, thu nhập và chi phí cho cuộc sống trong tương lai”.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận