“Kết hôn cùng họ”: Xu hướng mới trước quy định đổi họ sau kết hôn tại Nhật?
Giữa lúc những tranh luận về quyền giữ họ riêng sau khi kết hôn tại Nhật vẫn chưa đến hồi kết, một tổ chức xã hội đã đưa ra ý tưởng: tổ chức các buổi mai mối dành riêng cho những người có cùng họ.
Vì vậy, những kiến nghị về bình đẳng giới và quyền được giữ họ riêng sau kết hôn vẫn đang là chủ đề tranh luận kéo dài xuyên suốt nhiều năm qua. Trong bối cảnh đó, tổ chức phi lợi nhuận Asuniwa đã triển khai một chiến dịch mai mối mang tên “Kết hôn cùng họ”.
Theo đó, Asuniwa đã hợp tác cùng IBJ - một công ty mai mối tại Tokyo để tổ chức những buổi gặp mặt chỉ dành riêng cho những người mang cùng một họ. Vào cuối tháng 3, họ đã tổ chức một buổi mai mối đặc biệt chỉ dành cho những người mang họ Suzuki tại quận Shinjuku. Tiếp theo sau đó là những buổi mai mối dành cho người mang họ Ito, Sato và Tanaka.
Mỗi buổi thường có khoảng 5 cặp đôi đến tham gia trò chuyện, kết nối và chia sẻ những trải nghiệm thú vị về việc gặp mặt những người có cùng tên họ với mình. Một người phụ nữ ngoài 30 tuổi cho biết cô tham gia với hy vọng tìm được đối tượng phù hợp để không cần phải đổi họ sau khi kết hôn.
Một nam giới cùng độ tuổi chia sẻ anh cũng không muốn thay đổi họ của mình trong bất kỳ trường hợp nào, nên việc gặp gỡ một đối tượng có cùng họ sẽ giúp chuyện kết hôn trở nên đơn giản hơn.
Dù vậy, phía ban tổ chức nhấn mạnh đây không phải là một giải pháp có thể giải quyết triệt để vấn đề này, mà đây chỉ là chiến dịch kêu gọi để công chúng quan tâm hơn đến những bất tiện của việc đổi họ tên sau khi kết hôn. Hiện nay, Nhật Bản gần như là quốc gia duy nhất trên thế giới còn duy trì quy định bắt buộc vợ chồng phải chọn chung một họ sau kết hôn.
Hiện Chính phủ Nhật cũng đang xem xét các dự luật cho phép người đã kết hôn giữ nguyên họ trên các giấy tờ hành chính như hộ chiếu hay bằng lái xe. Tuy nhiên, việc hợp pháp hóa chế độ “vợ chồng khác họ” vẫn chưa có nhiều động thái hay lộ trình rõ ràng.
Theo khảo sát của Asuniwa vào năm 2025, có khoảng 587.000 người đang sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn cho biết họ sẽ đăng ký nếu như Nhật Bản cho phép các cặp đôi giữ họ riêng sau khi cưới.
Bà Naho Ida, đại diện Asuniwa, cho rằng dự luật cho phép dùng họ cũ trên giấy tờ cho thấy hiện tại chính phủ đã thấy được những bất tiện của quy định đổi họ. Bà cũng nhấn mạnh rằng mọi người vẫn nên tiếp tục vận động quyền được giữ họ riêng, và tổ chức Asuniwa cũng đang cố gắng thu hút sự quan tâm của công chúng về vấn đề này theo cách tích cực, cởi mở hơn.
Trong xã hội hiện nay, họ tên được xem là thứ định nên danh tính cá nhân, gắn liền với sự nghiệp và đại diện cho bản sắc của chính mình. Do đó mà câu chuyện về quyền “giữ họ riêng sau kết hôn” tại Nhật đã vượt xa vấn đề về thủ tục hành chính thông thường, trở thành một chủ đề phản ánh sự thay đổi nhận thức và quan niệm về hôn nhân, bình đẳng giới và quyền tự do cá nhân ngay cả sau khi kết hôn.
kilala.vn
Nguồn: Mainichi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận