NỘI DUNG BÀI VIẾT

    7 danh nhân huyền thoại đến từ tỉnh Osaka

    Nhân dịp khai mạc Osaka Expo 2025, hãy cùng Kilala điểm qua danh sách 7 nhân vật xuất chúng, là biểu tượng lịch sử đại diện cho tinh thần của vùng đất Osaka nhé!

    Fukuzawa Yukichi

    Nhà tư tưởng lỗi lạc của Nhật Bản - Fukuzawa Yukichi được vinh danh trên tờ tiền 10.000 yên từ năm 1984 đến năm 2024. Ông tiên phong phản đối quan niệm thời phong kiến, cho rằng mỗi người sinh ra đã có một vai trò cố định, đồng thời truyền bá triết lý “dokuritsu-jison” (độc lập và tự tôn) để khuyến khích tinh thần tự chủ. Ông cũng là người sáng lập tờ báo Jiji Shinpo và trường Đại học Keio danh giá.

    fukuzawa-yukichi
    Fukuzawa Yukichi năm 1891. Ảnh: Đại học Keio.

    Vào thập niên 1860, Fukuzawa tham gia các phái đoàn của Mạc phủ tới Mỹ và châu Âu, sau đó viết tác phẩm Seiyo Jijo (Tình hình phương Tây) - quyển sách về văn minh phương Tây rất được ưa chuộng vào thời đó. Ông đóng vai trò then chốt trong công cuộc Minh Trị Duy Tân, kêu gọi hiện đại hóa đất nước để giành độc lập dân tộc.

    Fukuzawa sinh năm 1835 tại Settsu, Osaka, là con trai của một học giả Nho giáo. Cha ông sớm qua đời khi ông mới 18 tháng tuổi và cả gia đình phải quay về Nakatsu sinh sống. Năm 1855, ông trở lại Osaka và theo học tại Tekijuku, nơi ông được tiếp xúc với những kiến thức mới lạ từ phương Tây. Đây chính là nền tảng cho những cải cách tư tưởng và giáo dục của ông sau này.

    Yosano Akiko

    Nhà văn, nhà thơ, nhà nữ quyền và nhà cải cách xã hội - Yosano Akiko - là một tượng đài của nền văn học Nhật Bản. Khác hẳn với những quan niệm phong kiến về phụ nữ lúc bấy giờ, bà tiên phong khắc họa hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và không bao giờ ngần ngại thể hiện những khát khao dục vọng của mình. Trong suốt sự nghiệp, Yosano Akiko đã viết hơn 75 tác phẩm, trong đó có hơn 20 tuyển tập thơ.

    yosano-akiko
    Yosano Akiko. Ảnh: Britannica

    Một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của bà là Kimi Shinitamou Koto Nakare (Xin em đừng chết), gửi đến người em trai tham gia Chiến tranh Nga - Nhật năm 1904. Ba năm trước đó, bà đã ra mắt tuyển tập thơ tanka đầu tiên Midaregami (Tóc rối). Ban đầu, tác phẩm bị phê bình gay gắt nhưng sau lại được ca ngợi rộng rãi.

    Yosano sinh năm 1878 tại Sakai, Osaka trong một gia đình thương nhân giàu có và yêu thơ văn từ nhỏ. Bà học thơ tanka từ Yosano Tekkan - biên tập viên tạp chí thơ Myojo (Ngôi sao sáng). Họ nhanh chóng kết hôn sau đó và có với nhau 13 người con.

    Kawabata Yasunari

    Là một trong những nhà văn được kính trọng nhất thế kỷ 20, Kawabata Yasunari được mệnh danh là bảo vật quốc gia với những kiệt tác như Xứ TuyếtNgàn Cánh Hạc. Trong đó, Xứ Tuyết được coi là đỉnh cao sự nghiệp của ông. Câu mở đầu của tiểu thuyết “Qua một đường hầm dài giữa hai vùng đất và thế là đã tới xứ tuyết. Chân trời trắng mờ dưới bóng đêm” đã trở thành một trong những câu mở đầu nổi tiếng nhất trong văn học Nhật.

    Yasunari_Kawabata_c1932
    Kawabata Yasunari. Ảnh: Wikipedia

    Năm 1968, ông trở thành người Nhật đầu tiên giành giải Nobel Văn học, vượt qua 75 ứng cử viên khác. Theo Ủy ban Nobel, Kawabata xứng đáng nhận giải vì “khả năng kể chuyện bậc thầy cùng sự tinh tế sâu sắc, thể hiện được bản sắc tinh thần Nhật Bản.”

    Sinh năm 1899 tại Osaka, Kawabata mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ và phải chăm sóc ông nội trong suốt thời trung học. Giai đoạn này cũng được tái hiện trong tự truyện ngắn Nhật ký năm mười sáu tuổi. Ông mất năm 1972, nguyên nhân được cho là tự vẫn bằng khí gas, nhưng một số người tin rằng đó là tai nạn.

    [subscribe]

    Kyo Machiko

    Kyo Machiko là một trong những ngôi sao thuộc thời kỳ hoàng kim của nền điện ảnh Nhật Bản những năm 50. Nổi bật nhất trong sự nghiệp điện ảnh đồ sộ của bà là vai diễn Masago - phu nhân của người võ sĩ bị sát hại trong kiệt tác Rashomon của Kurosawa Akira. Bà cũng góp mặt trong nhiều bộ phim khác của Mizoguchi Kenji như vai quý nữ Wakasa trong Ugetsu, hay vai cô gái bán hoa Mickey trong Street Of Shame.

    machiko_kyo
    Kyo Machiko trong bộ phim Onna to Kaizoku (1959). Ảnh: Daiei MPC

    Một vai diễn ấn tượng khác của bà là tiểu thư Kesa trong Gate of Hell - bộ phim màu đầu tiên của Nhật được phát hành quốc tế. Cùng với đó, bà cũng góp mặt trong bộ phim quốc tế Teahouse of the August Moon, đóng cùng hai ngôi sao Marlon Brando và Glenn Ford. Bộ phim này đã giúp bà nhận được đề cử Quả Cầu Vàng.

    Kyo Machiko sinh ra tại Osaka vào năm 1924. Sau khi cha bỏ đi lúc bà mới 5 tuổi, Kyo được mẹ mình là một geisha nuôi lớn. Với ước mơ trở thành vũ công, bà đã gia nhập đoàn kịch Osaka Shochiku Kagekidan. Sau đó, tài năng của Kyo Machiko được phát hiện bởi một đạo diễn của hãng phim Daiei và sự nghiệp của bà nhanh chóng phát triển từ đó.

    Fujita Den

    Được mệnh danh là “ông trùm kinh doanh kiểu Mỹ” đầu tiên ở Nhật thời hậu chiến, Fujita Den là người có công lớn trong việc đưa nhiều thương hiệu nước ngoài vào đất nước này, trong đó có McDonald’s. Sau khi ăn thử món này vào năm 1967, ông đã khai trương cửa hàng McDonald’s đầu tiên tại Nhật chỉ trong 4 năm sau đó. Cửa hàng này chính thức ra mắt vào ngày 20/07/1971 tại khu Ginza, Tokyo.

    den-fujita
    Fujita Den - người đã mang Mc Donald's vào Nhật Bản năm 1971. Ảnh: Narau Japan

    Ông cũng là người đã đưa thương hiệu Toys R Us vào thị trường Nhật và nhanh chóng trở thành một siêu sao của giới doanh nhân. Trong số những người ngưỡng mộ ông có Son Masayoshi - nhà sáng lập của tập đoàn SoftBank. Trước khi bay đến Tokyo để gặp mặt Fujita, Masayoshi khi ấy mới 16 tuổi, đã gọi đến văn phòng của Fujita hơn 60 lần để cố gắng hẹn gặp thần tượng một lần.

    Sinh ra tại Osaka vào năm 1926, Fujita lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả. Sau Thế chiến II, ông làm phiên dịch viên tại tổng hành dinh của Tướng MacArthur. Sau đó, ông từ chối lời mời làm việc tại Bộ Tài chính để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu.

    Xem thêm: Những nhân vật xuất chúng đến từ 47 tỉnh thành Nhật Bản

    Tezuka Osamu

    Được ca ngợi là “thánh manga” và “cha đẻ của anime”, Tezuka Osamu đã sáng tác khoảng 150.000 trang manga cho hơn 700 tập truyện và làm gần 60 bộ phim hoạt hình. Ông là người đầu tiên đưa phong cách vẽ đôi mắt to cảm xúc vào manga, vốn lấy cảm hứng từ các nhân vật hoạt hình phương Tây như Donald Duck và Betty Boop.

    osamu-tezuka
    Tezuka Osamu bên cạnh nhân vật Astro Boy - đứa con tinh thần của mình. Ảnh: Japan Insides

    Nhân vật nổi tiếng nhất của ông là Astro Boy, lần đầu xuất hiện vào năm 1951 trong truyện ngắn Captain Atom, sau đó được phát triển thành bộ truyện riêng Mighty Atom. Các tác phẩm nổi bật khác bao gồm Chú Sư Tử Trắng Kimba, Phượng Hoàng, Phật ĐàBác Sĩ Black Jack.

    Tezuka sinh năm 1928 tại Toyonaka, Osaka. Năm lên 5 tuổi, ông chuyển tới Takarazuka (Hyogo), nơi ông thường đi xem đoàn kịch Takarazuka cùng mẹ. Chính nơi đây đã mang lại cho ông nguồn cảm hứng lớn, là khởi đầu cho đam mê sáng tác nghệ thuật của ông sau này.

    Osaka Naomi

    Là một trong những tài năng thể thao được săn đón nhất thế giới, Osaka Naomi là vận động viên người Nhật đầu tiên giành chức vô địch Grand Slam đơn nữ. Nổi bật với lối chơi mạnh mẽ, cô đánh bại Serena Williams tại chung kết US Open 2018 và tiếp tục giành được danh hiệu Australian Open không lâu sau đó.

    naomi-osaka
    Osaka Naomi - tay vợt tài năng của của giới thể thao thế hệ mới. Ảnh: Japan Times

    Osaka Naomi nhanh chóng trở thành tay vợt châu Á đầu tiên giữ vị trí số 1 thế giới ở nội dung đơn nữ, từng thành công bảo vệ danh hiệu tại các giải US Open và Australian Open. Tay vợt đã ba lần được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới, và cô cũng là người thắp đuốc khai mạc tại Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020.

    Tuy sinh ra tại Osaka trong gia đình có bố là người Haiti và mẹ là người Nhật, Osaka Naomi cùng gia đình chuyển đến New York sinh sống từ năm 3 tuổi nên ký ức về Nhật Bản khá mờ nhạt. Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn với Asia Nikkei, cô cho biết mình vẫn nhớ rõ vài kỷ niệm ở Nhật Bản, như những lần đi dạo công viên cùng mẹ và ăn nikuman (bánh bao nhân thịt).

    kilala.vn

    Nguồn: Tokyo Weekender

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!