Những loài hoa đại diện cho 47 tỉnh thành Nhật Bản
Dọc xứ Phù Tang có vô số loài hoa tỏa hương khoe sắc, điểm tô cho vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên bốn mùa. Từ những bông hoa toát lên vẻ kiêu sa, cao quý cho đến những loài hoa mộc mạc mọc ven sông..., mỗi tỉnh thành ở Nhật lại có cho mình một loài hoa biểu tượng, là đại diện cho thiên nhiên, văn hóa và con người quê hương mình.
Vùng Hokkaido
Hokkaido – Hoa hồng Hamanasu
Hamanasu hay còn được biết đến là hoa hồng Nhật Bản. Loài cây này nở hoa vào mùa xuân ở các vùng cận Bắc Cực, nơi có sự chênh lệch nhiệt độ lớn và thường mọc tự nhiên ở những vùng cát dọc bờ biển. Hoa hồng hamanasu có năm cánh và có mùi thơm dễ chịu, màu sắc từ hồng đậm đến trắng.
Vào mùa thu, cây cho quả màu đỏ, có vị ngọt và chua. Vì hình dạng và kết cấu của nó giống như quả lê, nên Hamanasu có tên gọi ban đầu là Hamanashi. (Hama nghĩa là bờ biển và Nashi nghĩa là lê trong tiếng Nhật).
Vào năm 1978, nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập Hokkaido, Hamanasu đã được chọn là loài hoa biểu tượng của tỉnh thông qua cuộc trưng cầu dân ý.
Vùng Tohoku
Akita – Nụ kim tâm
Được gọi là Fukinoto, loài hoa này được chọn làm biểu tượng của tỉnh Akita sau khi đài NHK kêu gọi các cá nhân trên toàn quốc gửi đề cử về các loài hoa địa phương. Fukinoto là nụ của cây Fuki hay cây kim tâm, một loại rau dại thuộc họ Cúc (Asteraceae). Những chiếc nụ Fukinoto nhú lên từ dưới lớp tuyết được xem là dấu hiệu cho biết mùa xuân đang về.
Aomori – Hoa táo
Aomori nổi tiếng với những quả táo cao cấp thơm ngon, nên vào năm 1971, hoa táo được chọn là loài hoa đại diện cho Aomori.
Khi tháng Tư bắt đầu, những chiếc lá non xanh mướt bắt đầu xuất hiện trong các vườn táo, báo hiệu mùa xuân đã đến. Sau đó, vào tháng Năm, những bông hoa trắng và hồng mỏng manh nở rộ giữa tán lá xanh tươi, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Fukushima – Hoa đỗ quyên Nemoto
Đỗ quyên cánh kép Nemoto thuộc phân loại đỗ quyên Hakusan đã được chọn là loài hoa biểu tượng cho Fukushima vào năm 1954. Tại tỉnh Fukushima, đỗ quyên mọc rất nhiều trên núi Azuma và núi Adatara, cây cao từ 1 đến 3 mét, hoa có màu trắng đến hồng nhạt, đặc trưng bởi các đốm xanh nhạt ở bên trong. Đây là những đường dẫn mật hoa, chỉ dẫn vị trí của mật hoa cho các loài côn trùng đến thụ phấn.
Iwate – Hoa hông
Cây hông (tiếng Nhật: kiri, tiếng Anh: paulownia) là cây gỗ lớn, nở những chùm hoa tím nhạt xinh đẹp vào khoảng tháng Năm. Nó được chọn làm loài hoa biểu tượng của Iwate như một phần của sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập đài NHK vào ngày 22/03/1955.
Mỗi độ tháng Năm, hương thơm ngọt ngào của loài hoa này được làn gió xuân nhẹ nhàng mang đi khắp Iwate, tạo nên nét riêng tô điểm cho những ngọn đồi và thung lũng trong vùng. Tương truyền, loài hoa này được mang đến đây vào thời Ashikaga (1337-1573).
Miyagi – Hoa Miyaginohagi
Miyaginohagi thuộc Chi Hagi - một hoa mùa thu nổi tiếng thường xuất hiện trong thơ ca Nhật Bản, với những bông hoa màu đỏ, tím và trắng tuyệt đẹp. Tên gọi Miyaginohagi được cho là xuất phát từ tỉnh Miyagi (hoặc vùng Miyagino ở phía đông tỉnh). Miyaginohagi được đề cử vào danh sách "Hoa địa phương" trong sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập đài NHK vào năm 1954.
Yamagata – Hoa rum
Hoa của cây rum, hay Benibana trong tiếng Nhật, theo truyền thống được dùng để sản xuất son môi và nhuộm vải. Chúng bắt đầu được trồng ở tỉnh Yamagata vào giữa thế kỷ 15. Trong thời Edo, Yamagata trở thành tỉnh sản xuất hoa rum hàng đầu Nhật Bản cả về chất và lượng, chiếm khoảng 40% tổng sản lượng cả nước trong thời kỳ Kyoho.
Chính vì thế, năm 1954, khi đài NHK chọn ra “loài hoa địa phương” trên toàn quốc, hoa rum đã được yêu thích và lựa chọn trở thành loài hoa biểu tượng cho tỉnh Yamagata.
Vùng Kanto
Chiba – Hoa cải dầu
Trước khi vào mùa hoa anh đào, tỉnh Chiba sẽ được phủ vàng bởi hoa cải dầu nanohana. Bán đảo Boso ở tỉnh Chiba có một số điểm ngắm hoa Nanohana và khu vực dọc theo tuyến đường sắt Kominato-sen, Isumi-sen là nơi bạn có thể chiêm ngưỡng hoa từ trên tàu.
Gunma – Hoa đỗ quyên Renge
Cây đỗ quyên Renge là một loại cây bụi thuộc họ Ericaceae. Có nguồn gốc từ Nhật Bản, cây cho ra những bông hoa màu đỏ tươi, cam hoặc vàng, nở vào khoảng giữa tháng 5 hoặc tháng 6. Trong mùa hoa nở rộ, bạn sẽ thấy cả sườn núi nhuộm trong sắc màu rực rỡ của đỗ quyên. Địa điểm để ngắm loài hoa này chủ yếu ở núi Akagi, làng Katashina và làng Tsumagoi thuộc Gunma.
Ibaraki – Hoa hồng
Tỉnh Ibaraki có mối liên hệ sâu sắc với hoa hồng - bara, một trong số đó là Phong thổ ký vùng Hitachi (Hitachi no kuni fudoki) kể câu chuyện về Kurosaka no Mikoto xây lâu đài bằng gai và đánh bại bọn cướp. Vào ngày 28/03/1966, trong thông báo số 343 của tỉnh Ibaraki đã công bố hoa hồng là loài hoa của tỉnh. Đồng thời trên biểu tượng tỉnh cũng là hình ảnh nụ hoa hồng.
Kanagawa – Hoa huệ núi
Hoa huệ núi - Yamayuri nhận được số phiếu bầu cao nhất từ cư dân tỉnh và được chọn là loài hoa biểu tượng của Kanagawa vào tháng 01/1951. Hoa huệ núi là loài hoa độc đáo của Nhật Bản, mang ý nghĩa "vẻ đẹp hoàn hảo và uy nghi". Loài hoa này rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của tỉnh Kanagawa, đến tháng 7, tháng 8 những bông hoa tuyệt đẹp sẽ nở rộ khắp tỉnh, bao gồm bán đảo Miura, vùng Tsukui, Tanzawa và Hakone.
Saitama – Hoa anh thảo
Là một loài thực vật lâu năm thuộc họ Primula, hoa anh thảo - Sakurasou thường mọc hoang ở bờ sông và trên các cánh đồng, nở những cánh hoa hình trái tim vào đầu mùa xuân. Tại Saitama, bạn có thể ghé thăm Tajimagahara, thành phố Saitama, để ngắm nhìn hoa anh thảo, đặc biệt hơn nơi đây là còn là Di tích Thiên nhiên Đặc biệt Quốc gia. Loài hoa này được công nhận là hoa của tỉnh vào ngày 05/11/1971.
Tochigi – Hoa đỗ quyên yashio
Loài hoa biểu tượng của tỉnh là hoa đỗ quyên yashio. Hoa có đường kính khoảng 5cm, gồm các màu hồng, trắng và tím đỏ đậm, nở từ giữa tháng Tư đến đầu tháng Năm. Người ta nói rằng đỗ quyên yashio tượng trưng cho tính cách của người dân tỉnh vì chúng có thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông và là loài hoa đầu tiên nở vào mùa xuân.
Tokyo – Hoa anh đào Somei Yoshino
Loài hoa biểu tượng của Tokyo chính thức được chọn vào ngày 28/06/1984. Đây là giống hoa anh đào được tạo ra vào thời Edo bởi một người làm vườn ở làng Somei (nay là Komagome, quận Toshima, Tokyo) bằng cách lai giống giữa Edohiganzakura và Oshimazakura. Ban đầu hoa sẽ có màu hồng nhạt nhưng dần chuyển sang trắng khi nở rộ.
Vùng Chubu
Aichi – Hoa diên vĩ Kakitsubata
Tương truyền rằng khi nhà thơ Ariwara no Narihira đến thăm khu vực Yatsuhashi ở thành phố Chiryu, tỉnh Aichi, ông đã được an ủi bởi vẻ đẹp của các loài hoa nơi đây và sáng tác nên bài thơ về hoa diên vĩ.
Năm 1954, loài hoa này được NHK, Liên đoàn Du lịch toàn Nhật Bản và các tổ chức khác chọn làm hoa biểu tượng của địa phương. Hoa diên vĩ ở tỉnh Aichi được công nhận là di tích tự nhiên quốc gia.
Fukui – Hoa thủy tiên
Hoa thủy tiên Echizen thường nở rộ ở vùng bờ biển Echizen, tỉnh Fukui từ tháng 12 đến tháng 3. Những bông hoa mỏng manh, tinh khiết, xinh đẹp nhưng cũng tràn đầy sức sống và nghị lực, bất chấp những cơn gió khắc nghiệt và tuyết rơi. Chính vì thế, loài hoa này được chọn là hoa đại diện cho Fukui bởi chúng có nét tương đồng với người dân nơi đây.
Gifu – Hoa tử vân anh
Vào mùa xuân, tử vân anh (renge-gusa/genge) nở rộ những chùm hoa với sắc hồng và tím trên những cánh đồng lúa ở Gifu. Cảnh tượng những bông hoa nhỏ bé trải rộng khắp vùng đất là một hình ảnh tuyệt đẹp của mùa xuân Nhật Bản. Trước đây, trẻ em Nhật thường kết hoa genge thành vòng cổ. Loài hoa này được chọn làm hoa biểu tượng của Gifu vào năm 1954.
Ishikawa – Hoa huệ đen Kuroyuri
Loài cây với những bông hoa màu đen tím bí ẩn này phân bố ở vùng núi cao phía bắc khu vực Chubu. Chúng nở hoa từ tháng 6 đến tháng 8, cho ra những bông hoa dài 3cm, rủ xuống ở đầu ngọn cây. Ở tỉnh Ishikawa, Kuroyuri chủ yếu mọc xung quanh núi Hakusan và vào năm 1954, nó đã được chọn làm loài hoa biểu tượng của tỉnh.
Nagano – Hoa long đởm
Long đởm hay Rindou là một loài hoa dại mọc ở vùng núi và là một biểu tượng của mùa thu xứ Phù Tang. Chúng bắt đầu nở vào cuối tháng 8 ở những vùng núi cao, và khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 ở những vùng thấp hơn. Hoa màu tím và xanh lam phổ biến nhất nhưng cũng có các giống màu hồng và trắng. Ngoài ra, rễ long đởm ngày nay vẫn được sử dụng trong y học cổ truyền. Long đởm được chọn làm biểu tượng của Nagano thông qua đề xuất của người dân vào năm 1966.
Niigata – Hoa tulip
Tỉnh Niigata là nơi khai sinh ra nghề trồng củ giống hoa tulip ở Nhật Bản, và với các kỹ thuật làm vườn tiên tiến cùng những sáng kiến hiện đại, tỉnh đã đóng vai trò tiên phong trong việc phổ biến hoa tulip trên khắp cả nước. Ngay cả ngày nay, Niigata vẫn đứng đầu về sản lượng hoa cắt cành và đứng thứ hai về lượng củ giống. Hoa tulip chính thức được chọn làm hoa biểu tượng của Niigata vào năm 1963.
Shizuoka – Đỗ quyên
Vào năm 1965, tỉnh Shizuoka đã mở cuộc bình chọn loài hoa biểu tượng và đỗ quyên (Tsutsuji) đã giành chiến thắng. Hoa đỗ quyên ở tỉnh Shizuoka có màu sắc rực rỡ, nở từ mùa xuân đến đầu mùa hè và thường xuất hiện nhiều nhất ở các khu vườn hay khu vực chân núi. Trong số đó, công viên Komuroyama nổi tiếng là địa điểm ngắm hoa đỗ quyên tuyệt đẹp ở tỉnh Shizuoka.
Toyama – Hoa tulip
Cũng như "người hàng xóm" Niigata, Toyama cũng nổi tiếng với hoa tulip và cùng chọn đây là loài hoa biểu tượng cho mình. Toyama tự hào là tỉnh có lượng củ giống tulip cao nhất Nhật Bản. Tại đây, hoa được trồng rộng rãi ở vùng Tonami thuộc lưu vực sông Shogawa.
Yamanashi – Hoa anh đào Fujizakura
Fujizakura là một giống anh đào được tìm thấy xung quanh núi Phú Sĩ ở tỉnh Yamanashi; khi đi bộ trên đường mòn Yoshida lên núi, bạn sẽ bắt gặp những cây hoa anh đào này. Theo trang web tỉnh Yamanashi: “Những bông hoa khiêm nhường nở rộ từ tháng Tư đến tháng Năm bất chấp gió và tuyết trên núi Phú Sĩ, tượng trưng cho sự hài hòa và lòng kiên nhẫn". Fujizakura được chọn làm loài hoa biểu tượng của tỉnh vào năm 1954.
Vùng Kansai
Hyogo – Hoa cúc dại Nojigiku
Cúc dại Nojigiku xuất hiện nhiều ở thành phố Himeji của tỉnh Hyogo. Những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khôi nở rộ vào khoảng tháng 11, tô điểm cho những cánh đồng và ngọn núi. Tỉnh Hyogo được xem là giới hạn phía Đông Bắc của môi trường sống tự nhiên của loài hoa này. Năm 1954, nó đã được chọn là loài hoa biểu tượng của tỉnh.
Kyoto – Hoa anh đào rủ Shidarezakura
Vẻ mềm mại và quyến rũ của Shidarezakura chính là hiện thân của tinh thần Kyoto. Tuy nhiên, ngay cả trong sự mong manh, anh đào rủ vẫn mang một ý chí mạnh mẽ không thể bị khuất phục bởi gió và tuyết. Những cây anh đào Shidarezakura trong công viên Maruyama ở Gion nổi tiếng thu hút khách du lịch mỗi độ xuân về.
Ngoài Shidarezakura, Kyoto còn chọn hai loài hoa cỏ (草花) làm đại diện cho tỉnh là hoa cúc Saga và hoa cẩm chướng.
Mie – Hoa diên vĩ Hanashoubu
Hoa diên vĩ Hanashoubu nở vào đầu mùa hè, nổi bật với những bông hoa tím, trắng và hồng nhạt. Tại tỉnh Mie, nơi Hanashoubu được chọn là hoa biểu tượng vào năm 1969, những nơi bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng là công viên Kyuka ở thành phố Kuwana, rừng Saio ở thị trấn Meiwa, hay hồ Magatama thuộc đền Ise.
Nara – Hoa anh đào Naranoyaezakura
Đây là một biến chủng của Kasumizakura, thuộc nhóm anh đào cánh kép (yaezakura), nở hoa từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5. Naranoyaezakura trở nên nổi tiếng nhờ bài thơ waka của Ise no Taifu được chép trong tuyển tập Shika Wakashu. Vẻ đẹp trang nhã của nó được cho là đại diện cho cố đô Nara xưa.
Osaka – Hoa mơ và hoa anh thảo
Trong tuyển tập Kokinshu, bài tựa mở đầu có nhắc đến hoa mơ (Ume) ở Naniwazu (Osaka xưa), do đó loài hoa này đã được chọn là hoa biểu tượng của tỉnh. Trong khi hoa anh đào ngày nay là đại diện của hoa xuân, người Nhật xưa lại rất trân trọng vẻ đẹp của hoa mơ.
Cùng với Ume, hoa anh thảo (Sakurasou) cũng là loài hoa đại diện cho Osaka, bởi nơi đây có giống anh thảo bản địa Kurinsou mọc hoang tự nhiên tại vùng chân núi Kongo. Cảnh tượng những bông hoa màu hồng tươi tắn đung đưa trong gió vào ngày xuân mang lại cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng cho tâm hồn.
Shiga – Hoa đỗ quyên Shakunage
Hoa nở từ cuối tháng Tư đến đầu tháng Năm, có màu đỏ thẫm khi còn là nụ, và phai dần thành màu hồng nhạt khi nở. Khu vực Kamakake thuộc thị trấn Hino là nơi sinh trưởng của khoảng 20.000 cây đỗ quyên mọc hoang. Đây được xem là điều hiếm thấy bởi đỗ quyên thường mọc ở độ cao từ 800m đến 1.000m, trong khi nơi đây lại có địa hình khá thấp. Shakunage đã được chỉ định là hoa biểu tượng của Shiga vào năm 1954.
Wakayama – Hoa mơ
Có khá nhiều tỉnh chọn hoa mơ Ume là loài hoa đại diện, trong đó có Wakayama - vùng canh tác mơ nổi tiếng ở Nhật Bản. Ume được trồng chủ yếu ở phía nam của tỉnh, và khi xuân về, dãy núi Kishu duyên dáng sẽ được nhuộm trong sắc trắng hồng phơn phớt của hoa mơ.
Vùng Chugoku
Hiroshima – Lá phong Momiji
Trên thực tế, loài hoa biểu trưng của tỉnh Hiroshima chưa được quy định chính thức, còn cây phong đã được công nhận là loài cây biểu tượng của tỉnh. Chính vì thế, khi nói đến loài hoa biểu tượng của Hiroshima, nhiều người nói đó là lá phong. Phong đỏ phân bố rộng khắp Hiroshima, với nhiều địa danh nổi tiếng để chiêm ngưỡng lá đỏ vào mùa thu như hẻm núi Sandankyo, hẻm núi Taishakukyo hay Miyajima.
Okayama – Hoa đào Momo
Tỉnh Okayama là cái nôi của nghề trồng đào ăn quả ở Nhật Bản, với lịch sử bắt đầu từ thời Minh Trị. Đối với Okayama, đào (Momo) là một trong những sản vật mang tính biểu tượng của vùng đất, và hoa đào là hình ảnh biểu trưng cho điều đó. Sắc hồng đào thanh nhã và dáng vẻ mộc mạc của loài cây này chính là biểu tượng của mùa xuân căng tràn sức sống ở Okayama.
Shimane – Hoa mẫu đơn
Từ mùa xuân đến đầu hạ, mẫu đơn Botan nở rộ thành những đóa lớn, rực rỡ, mang vẻ đẹp sang trọng và lộng lẫy, xứng danh là “nữ hoàng của các loài hoa”. Đặc biệt là ở thành phố Matsue, hằng năm đều tổ chức lễ hội hoa mẫu đơn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và thưởng lãm.
Hoa mẫu đơn được xem là loài hoa cao quý, biểu tượng của sự thịnh vượng và giàu có. Những đóa mẫu đơn nở rộ đầy kiêu hãnh trong các khu vườn tuyệt đẹp của Matsue, rực rỡ nhưng không phô trương, chân thành và dịu dàng, rất gần với thiên nhiên yên bình và con người hiền hòa của Shimane. Hoa mẫu đơn được chọn là hoa đại diện của tỉnh Shimane vào năm 1953.
Tottori – Hoa lê Nijisseiki
Vào mùa xuân, những nhành lê Nijisseiki của Tottori nở rộ những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khôi, dịu dàng và thanh khiết. Khung cảnh hoa lê trắng muốt trải rộng khắp các vườn lê đã trở thành biểu tượng của mùa xuân nơi đây. Vì thế mà hoa lê Nijisseiki này trở thành loài hoa biểu tượng của tỉnh Tottori vào năm 1954.
Hoa lê Nijisseiki là loài hoa biểu trưng cho “lòng yêu thương”, “tình bạn” và “sự hòa hợp”. Đứng giữa vườn lê đang mùa hoa nở, du khách có thể cảm nhận được một bầu không khí dịu dàng, êm ả, như phản chiếu chính tinh thần hiếu khách nồng hậu của người dân Tottori.
Yamaguchi – Hoa cam Natsumikan
Tỉnh Yamaguchi nổi tiếng với giống cam Natsumikan (夏みかん - cam mùa hạ). Sở dĩ có cái tên này vì hoa nở vào cuối mùa xuân và kết quả vào mùa hạ. Những cánh hoa mỏng manh, trong trẻo với sắc trắng tinh khôi, tỏa ra hương thơm mát lành. Hoa cam mùa hạ ở Yamaguchi được xem là hiện thân của “tình yêu thuần khiết”, đồng thời cũng gợi lên nét tính cách hiền hòa, chân thành và thẳng thắn của con người Yamaguchi. Loài hoa này được chọn làm hoa biểu tượng của tỉnh vào năm 1954.
Vùng Shikoku
Ehime – Hoa quýt Mikan
Mùa xuân đến cũng là lúc những cánh hoa quýt nhỏ xíu, trắng tinh tỏa hương thơm dịu ngọt khắp tỉnh Ehime. Được nuôi dưỡng trong khí hậu ôn hòa đặc trưng nơi đây, những đóa hoa ấy báo hiệu sự khởi đầu của một mùa quýt Mikan trù phú, là niềm tự hào của người dân địa phương. Do đó mà hoa quýt Mikan được chọn làm loài hoa biểu tượng của Ehime vào năm 1952.
Là loài hoa tượng trưng cho “tình yêu thuần khiết” và “lòng biết ơn”, hoa quýt Mikan gợi lên vẻ đẹp trong trẻo và chân thành rất riêng của Ehime. Ý nghĩa “lòng biết ơn” dường như phản chiếu nét tính cách ấm áp, thân thiện của người dân nơi đây, đồng thời thể hiện sự trân trọng dành cho những người nông dân đã cần mẫn vun trồng nên những trái Mikan ngọt lành.
Kagawa – Hoa ô liu
Cuối xuân đầu hạ, những bông hoa nhỏ trắng ngà và vàng nhạt bắt đầu trổ trên những cành ô liu của tỉnh Kagawa. Được trồng chủ yếu tại đảo Shodoshima, cây ô liu là loại cây đặc sản mang lại nguồn lực quan trọng cho kinh tế và du lịch địa phương. Tháng 9/1966, tỉnh Kagawa đã chọn ô liu là loài hoa biểu tượng của tỉnh.
Mang ý nghĩa “hòa bình”, “trí tuệ” và “bình yên”, hoa ô liu đã bén rễ sâu trong đời sống của Kagawa như một biểu tượng của sự an lành. Khung cảnh những hàng ô liu xanh mát trải dài, hòa quyện cùng phong vị đậm chất miền Địa Trung Hải của Kagawa, mang đến cảm giác thư thái và chữa lành cho du khách khi đặt chân đến nơi đây.
Kochi – Hoa thanh mai Yamamomo
Vào mùa xuân, những cành thanh mai của tỉnh Kochi bắt đầu điểm những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, đến đầu mùa hè thì trĩu nặng những quả đỏ tròn. Những trái thanh mai (còn được gọi là Yamamomo, “quả mận núi” trong tiếng Nhật) có vị chua dịu, thường được dùng để làm mứt hoặc rượu trái cây đặc sản của tỉnh Kochi.
Với vẻ ngoài mộc mạc, hoa thanh mai là loài hoa biểu trưng cho lòng chung thủy, dễ mến và chân thành, hệt như tính cách của con người Kochi. Vì vậy mà loài hoa này được chọn là hoa biểu tượng của tỉnh Kochi vào năm 1954.
Tokushima – Hoa chanh Sudachi
Cứ độ tháng 5, những bông hoa chanh Sudachi nhỏ xinh, trắng muốt, tỏa hương thơm cam chanh tươi mát khắp tỉnh Tokushima. Từ những bông hoa nhỏ xíu này, những quả chanh Sudachi đặc sản trứ danh của địa phương bắt đầu kết quả, trở thành nguồn nguyên liệu không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực nơi đây. Chỉ cần điểm xuyết vài giọt chanh Sudachi vào món ăn, hương vị của món ăn lập tức trở nên phong phú hơn.
Là loài hoa tượng trưng cho niềm vui và hy vọng, mùi hương thanh mát, tươi mới của hoa Sudachi cũng gợi lên cảm giác lạc quan và tràn đầy sức sống. Mỗi mùa chanh ra hoa kết quả cũng chất chứa niềm tự hào và hy vọng của người dân Tokushima, do đó mà hoa chanh Sudachi đã trở thành loài hoa biểu tượng của tỉnh vào năm 1974.
Vùng Kyushu & Okinawa
Fukuoka – Hoa mơ Ume
Khi tuyết mùa đông còn chưa tan hết, những bông hoa mơ Ume với sắc trắng và hồng nhạt dịu dàng đã bắt đầu hé nở, như đang mời gọi mùa xuân đến Fukuoka. Đặc biệt, hoa mơ tại đền Dazaifu Tenmangu vô cùng nổi tiếng, mỗi năm thu hút đông đảo du khách và người hành hương đến chiêm ngưỡng.
Là loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, nhẫn nại và trung nghĩa, hoa mơ Fukuoka gắn liền với học giả Sugawara no Michizane, vị thần tri thức trong Thần đạo Nhật Bản. Những cánh hoa nở rộ một cách kiên cường giữa giá rét gợi lên tinh thần bền bỉ, khí chất thanh cao và vẻ đẹp không khuất phục trước nghịch cảnh. Hoa mơ Fukuoka được chọn làm hoa biểu tượng của Fukuoka vào năm 1954.
Kagoshima – Hoa Miyama Kirishima
Miyama Kirishima là một giống hoa đỗ quyên của tỉnh Kagoshima, thường nở vào đầu mùa hạ. Loài hoa này mọc thành từng cụm lớn trên triền núi Kirishima, khi bung nở thì trông rực rỡ như “một ngọn núi phủ đầy gấm hoa”.
Là loài hoa đại diện cho niềm đam mê và lòng dũng cảm, hoa Miyama Kirishima dường như sinh ra để tô điểm sắc màu cho dãy núi lửa Kirishima luôn sục sôi, là biểu tượng đầy sức sống mãnh liệt của thiên nhiên Kagoshima. Loài hoa này được chọn làm hoa đại diện cho tỉnh vào năm 1954.
Kumamoto – Hoa long đởm
Trên vùng thảo nguyên Aso của tỉnh Kumamoto, loài hoa long đởm - Rindou với sắc xanh tím đậm đã điểm tô cho những dãy núi hùng vĩ của vùng đất này. Những cánh hoa mảnh mai, thanh khiết mang sắc xanh tím trầm lắng, gợi lên chút u hoài và nét buồn man mác. Có lẽ vì vậy mà loài hoa này tượng trưng cho sự chính trực, lòng chân thành và nỗi buồn. Hoa Rindou được chọn làm hoa biểu tượng của Kumamoto vào tháng 10/1953.
Miyazaki – Hoa Hamayu
Mỗi mùa hè, các vùng ven biển tỉnh Miyazaki được bao bọc bởi sắc trắng của hoa Hamayu, nổi bật dưới nền trời xanh biếc. Những đóa hoa trắng tinh khôi phản chiếu ánh nắng rực rỡ, tô điểm cho phong cảnh bờ biển Miyazaki thêm phần tươi sáng và khoáng đạt. Dưới ánh nắng mùa hè, những đóa Hamayu bung tỏa đầy kiêu hãnh như biểu tượng cho nguồn năng lượng tươi vui, lạc quan và sức sống dồi dào rất riêng của Miyazaki, vì vậy mà được chọn là loài hoa biểu tượng của vùng đất này.
Nagasaki – Hoa trà Tsubaki
Khi những trận tuyết đầu mùa vừa chạm ngõ, những bông hoa trà Tsubaki cũng bắt đầu khoe sắc trên khắp Nagasaki. Với sắc trắng tinh khôi, hồng phớt dịu dàng và đỏ tươi rực rỡ, những bông hoa trà tô điểm cho vùng đất này vẻ duyên dáng, thanh lịch cùng làn hương dịu nhẹ, thanh thoát tựa sương mai. Hoa trà đã được công nhận là loài hoa biểu tượng của Nagasaki vào năm 1966.
Oita – Hoa Bungo Ume
Mỗi dịp đầu xuân, hoa Bungo Ume lại khoe sắc hồng dịu dàng, tỏa hương thơm ngọt ngào thoang thoảng khắp tỉnh Oita. Giống Bungo Ume được cho là lai từ cây mơ Nhật Bản (Ume) và giống mơ đào (Anzu/Karamomo). Hoa Bungo Ume đặc trưng bởi sắc hồng mềm mại, trông khá đáng yêu; còn quả thì to tròn, là nguyên liệu cho những đặc sản quen thuộc của Oita như mơ muối và rượu mơ.
Okinawa – Hoa Deigo
Từ mùa xuân đến đầu mùa hè, dưới nền trời xanh của miền nhiệt đới Okinawa, sắc đỏ rực lửa của những bông hoa Deigo như thổi bùng sức sống cho phong cảnh nơi đây. Là loài hoa biểu trưng cho “sức sống”, “sinh lực” và “tình yêu vĩ đại”, hoa Deigo dường như là hiện thân trọn vẹn cho nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần phóng khoáng của con người nơi đây.
Saga – Hoa long não
Vào khoảng tháng 5 hằng năm, những bông hoa nhỏ xíu màu trắng và vàng nhạt bắt đầu nở rộ, phủ kín trên từng tán cây long não tại tỉnh Saga, tỏa hương thơm ngọt ngào lan khắp khu rừng. Long não là loài cây có sức sống mạnh mẽ và sinh trưởng rất nhanh, được người dân Saga trân trọng và gìn giữ như một phần quan trọng của thiên nhiên địa phương. Hoa long não được chọn là loài hoa biểu tượng của tỉnh từ năm 1966.
kilala.vn
JP47 - VÒNG QUANH 47 TỈNH THÀNH NHẬT BẢN
Cùng một chủ đề, nhưng ở 47 tỉnh thành Nhật Bản sẽ có điểm gì khác biệt? Trong series JP47, hãy cùng Kilala bước chân vào một hành trình khám phá những nét đặc trưng, những điểm khác biệt thú vị giữa các tỉnh thành trên khắp xứ Phù Tang nhé!
Đọc và theo dõi các bài viết thuộc series tại đây!
Đăng nhập tài khoản để bình luận