Người Nhật thích chụp ảnh cưới ở các địa điểm hoài cổ

    Xu hướng chụp ảnh cưới này được cho là bắt nguồn từ mạng xã hội, nhất là Instagram.

    Mặc dù vẫn còn là ngày trong tuần, đường phố Gyoko-dori chật ních các cặp đôi chụp ảnh cưới xung quanh ga Tokyo, được lên đèn lung linh để chào đón Giáng sinh 2022. 

    Nổi bật trong bộ vest và váy cưới, nhiếp ảnh gia hướng dẫn họ cách tạo dáng: “Nhìn nhau thật hạnh phúc nào. Hãy nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau”. 

    Shuhei Ogawa (37 tuổi), nhân viên văn phòng và vợ, Rio (28 tuổi) đến từ tỉnh Kanagawa nằm trong số những cặp đôi tạo dáng chụp ảnh với nhiếp ảnh gia, với bối cảnh là tòa nhà gạch đỏ Marunouchi của Ga Tokyo đang lên đèn vào buổi tối.

    cặp đôi Shuhei và Rio Ogawa
    Shuhei và Rio Ogawa chụp ảnh cưới trước Ga Tokyo. Ảnh: Asahi

    Vợ chồng anh Ogawa đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào năm 2023 này. Chị Rio Ogawa chia sẻ: “Nơi này mang không khí hoài cổ và cổ điển, giống hệt như khung cảnh của một bộ phim. Nó thật là 'Instagrammable' (phù hợp để đăng lên Instagram)!".

    Nhiệt độ của ngày hôm đó là vào khoảng 10°C vì vậy cô dâu Rio đã mặc một chiếc áo choàng để giữ ấm giữa các cảnh.

    Số lượng cặp đôi càng tăng lên khi hoàng hôn dần buông xuống. Thậm chí, vào một số buổi tối, vẫn có nhiều người đứng xếp hàng chờ đến lượt mãi tới tận 19h. 

    Khu phức hợp Ga Tokyo là một trong những địa điểm chụp ảnh nổi tiếng với các cặp vợ chồng mới cưới mong muốn ghi lại những bức ảnh làm kỷ niệm, và không thể phủ nhận vai trò của Instagram trong việc tạo nên làn sóng này. 

    chụp ảnh cưới tại cổng Wadakura-mon
    Một cặp đôi chụp ảnh tại chốt bảo vệ cũ ở cổng Wadakura-mon thuộc Cung điện Hoàng gia trên đường Gyoko-dori. Ảnh: Asahi

    Khánh thành vào năm 1914, Ga Tokyo với tòa nhà Marunouchi nổi tiếng là cửa ngõ vào Tokyo. Sau khi trải qua trận Đại động đất Kanto năm 1923 và cuộc không kích trong suốt chiến tranh Thái Bình Dương, nhà ga đã được khôi phục vào năm 2012. Nổi tiếng với bức tường bằng gạch đỏ, công trình đã được ghi nhận là tài sản văn hóa quan trọng bởi chính quyền Tokyo. 

    Trong khoảng 5 năm trở lại đây, nơi này đã trở thành địa điểm chụp ảnh cưới nổi tiếng trên mạng xã hội. Ryuma Yorita, 45 tuổi, Chủ tịch của công ty ảnh cưới Before The Rain Photography đặt trụ sở tại quận Chiyoda, Tokyo chia sẻ: “Bạn có thể chụp ảnh với bầu không khí khác biệt ở đây”. 

    Mỗi tháng, công ty nhận được khoảng 10 yêu cầu chụp ảnh trên đường Gyoko-dori dài 190m, rộng 73m với hậu cảnh là Ga Tokyo. Yorita nói thêm: “Điều quan trọng là không cần phải xin phép để được chụp ảnh tại đây”.

    Toàn bộ khu vực này được điểm xuyết bởi những công trình mang bầu không khí hoài cổ, bao gồm chốt bảo vệ cũ ở cổng Wadakura-mon thuộc Cung điện Hoàng gia, tòa nhà Meiji Seimei Kan và bảo tàng Mitsubishi Ichigokan. 

    chụp ảnh trước ga Tokyo
    Nhiều cặp đôi chụp ảnh trước Ga Tokyo. Ảnh: Asahi

    Vợ chồng nhà Ogawa chia sẻ họ đã phải hoãn kế hoạch đám cưới do dịch bệnh. Họ dành 2 tiếng đồng hồ để chụp ảnh cưới ở nhiều địa điểm tại khu vực Gyoko-dori và chi trả khoảng 150.000 yên cho hai nhiếp ảnh gia. Sau cùng, cặp đôi đã có khoảng 200 bức ảnh dành cho đám cưới, cùng các dịp lễ trong tương lai. 

    Cặp vợ chồng miêu tả chuyến chụp ảnh ngoài trời là trải nghiệm tuyệt vời cho phép họ được trở thành vai chính, tạo nên những kỷ niệm chỉ có một lần trong đời.

    Những nơi khác tại Tokyo như tòa nhà chính Honkan của Bảo tàng quốc gia Tokyo tại quận Taito cũng là một địa điểm chụp ảnh cưới nổi tiếng, lúc nào cũng kín yêu cầu đặt chỗ. 

    Ở các nơi khác trên nước Nhật, khu bờ sông Minato Mirai 21 ở Yokohama, Hội trường Công cộng trung tâm thành phố Osaka tại quận Nakanoshima hay Công viên gốm sứ Arita tại tỉnh Saga với công trình tái hiện Cung điện Đức cũng là những điểm đến hấp dẫn với các cặp đôi muốn chụp ảnh cưới. 

    minato mirai 21
    Khung cảnh lung linh về đêm của Minato Mirai 21 tại Yokohama. Ảnh: Fun Japan

    Kanako Hioki, Tổng biên tập của tạp chí thông tin hôn lễ Zexy cho biết: “Tôi nghĩ sự bùng nổ 'Instagrammable' trên mạng xã hội là nguyên nhân sâu xa khiến những địa điểm trên trở nên nổi tiếng”. 

    Bà Hioki cũng nhấn mạnh rằng người trẻ thường khá nhạy về những gì sẽ tạo nên một bức ảnh cưới lung linh trên mạng xã hội, khiến họ chọn chụp ảnh tại các địa điểm lịch sử thực hơn là đến studio. 

    Theo một nghiên cứu về xu hướng đám cưới được thực hiện bởi công ty Recruit Co., đăng tải bởi tạp chí Zexy, 6,3% cặp đôi cho biết họ quyết định không tổ chức hôn lễ và chỉ chụp ảnh trong năm tài chính 2019. Nhưng con số này đã tăng lên 12,9% trong năm tài chính 2021. 

    Xem thêm: Những sự thật thú vị về ga Tokyo

    Hioki nói thêm: “Trong khi nhiều cặp đôi trì hoãn hoặc hủy bỏ đám cưới, vẫn có sự gia tăng số lượng các đôi muốn thực hiện ít nhất là việc chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm”. 

    Trong khi nhiều cặp đôi ồ ạt đến những điểm chụp ảnh cưới nổi tiếng, số khác lại chọn những địa điểm có ý nghĩa đặc biệt với họ, chẳng hạn như nơi lần đầu tiên gặp mặt. 

    Nói về một buzzword trong ngành tiệc cưới, Hioki nói thêm: “Rời khỏi những xu hướng hiện tại, ngày càng nhiều cặp đôi chọn “Oshi-kon” để chứng minh điều gì đó là quan trọng với họ". Oshi-kon (推し婚) là kiểu đám cưới theo sở thích cá nhân của cô dâu, chú rể; họ có thể chọn tổ chức đám cưới theo phong cách của idol, nhân vật yêu thích, tại một địa điểm yêu thích hay chỉ mời những người quan trọng với mình. 

    kilala.vn

    04/02/2023

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!