Valentine ở Nhật, đâu chỉ tặng chocolate cho người yêu

    Nhật Bản là một trong những quốc gia trên thế giới có cách kỷ niệm ngày Valentine vô cùng độc đáo.

    Trái ngược với các quốc gia khác trên thế giới, tại xứ sở hoa anh đào, ngày 14/2 hay ngày Valentine Đỏ là dịp dành riêng cho phái nữ bày tỏ tình cảm bằng cách tặng chocolate cho phái mạnh.

    Tuy nhiên, chocolate trong Ngày lễ Tình nhân không chỉ là một lời tỏ tình, mà bên cạnh đó còn có nhiều loại với nhiều hàm ý khác nhau. Hãy cùng Kilala tìm hiểu ý nghĩa của các loại chocolate trong ngày Valentine của người dân xứ anh đào nhé!

    chocolate ngày valentine

    Ảnh: Tokyotreat

    Giri Choco (義理チョコ): Chocolate nghĩa vụ 

    “Giri - 義理” trong tiếng Nhật có nghĩa là lễ nghĩa, nghĩa vụ. Và đúng như nghĩa đen của cụm từ, không có sự lãng mạn nào khi tặng và nhận loại chocolate này.

    Vào ngày Valentine ở Nhật, phái nữ sẽ là người tặng quà cho phái nam. Tuy nhiên, ngoài người yêu hay đối tượng mà mình “cảm nắng”, các cô gái Nhật cũng tặng cho nam giới là cấp trên, giáo viên, đồng nghiệp, bạn học.

    Trong những trường hợp tặng cho bạn học cùng lớp hoặc cùng câu lạc bộ, một số nữ sinh thậm chí còn mua một hộp chocolate khổng lồ được bán ở siêu thị và đưa cho các nam sinh để tự bốc phần mình.

    kitkat nhật bản
    Kitkat là một lựa chọn thích hợp để làm Giri Choco. Ảnh: Tokyo Weekender

    Ý nghĩa của Giri Choco không gì khác ngoài thể hiện lòng biết ơn và tạo điều kiện xây dựng các mối quan hệ hài hòa ở nơi làm việc hoặc trường học.

    Chính vì vậy, để làm rõ ý nghĩa và tránh hiểu lầm, nhà sản xuất thường tạo hình loại chocolate này theo kiểu phổ biến (thường là hình vuông hoặc hình tròn) và đựng trong bao bì đơn giản. 
    Trên thực tế, trong nhiều năm qua đã có một số tranh cãi về Giri Choco và hiện nay, người ta không còn coi trọng việc tặng Giri Choco như một “nghĩa vụ” nữa. 

    Tomo Choco (友チョコ): Chocolate tình bạn

    “Tomo” bắt nguồn từ  “tomodachi- 友達”, có nghĩa là bạn bè trong tiếng Nhật. Tomo Choco là một ngoại lệ đối với quy tắc nam giới nhận chocolate vào Ngày lễ tình nhân, vì nó là món quà dành cho những người bạn bất kể nam nữ, như một cách để khẳng định tình bạn.

    tomo choco
    Tomo Choco - món quà khẳng định tình bạn. Ảnh: park.ajinomoto.co.jp

    Bên cạnh chocolate, bánh quy cũng là một lựa chọn khác cho “món quà tình bạn” vào ngày Valentine. Dù là chocolate hay bánh quy, chúng đều sẽ được đinh kèm cùng một tấm thiệp với lời nhắn như “Cảm ơn cậu” hoặc “Gửi bạn của tôi”. 

    Tomo Choco khá phổ biến với phái nữ và thường các cô gái trao cho những chàng trai mà mình xem là bạn tốt. Tuy nhiên, nếu một chàng trai nhận được Tomo Choco từ cô gái mà mình thầm mến thì đó đích thị là dấu hiệu đã bị crush xếp vào “friendzone” với thông điệp: “Tớ chỉ xem cậu như một người bạn!”.

    Tomo choco có vẻ giống như Giri Choco, nhưng có một sự khác biệt lớn, đó là Tomo mang nhiều tình cảm, sự trân trọng của người tặng dành cho đối phương hơn trong khi Giri chỉ mang tính chất lịch sự.

    Honmei Choco (本命チョコ): Chocolate tình yêu đích thực

    Honmei Choco - loại chocolate sữa thơm ngon nhất khi nói đến chocolate trong Ngày Valentine ở đất nước Mặt trời mọc, chính là chocolate mà phụ nữ Nhật chỉ tặng cho người đàn ông mà họ thực sự yêu. 

    Có thể hiểu, “honmei” là “ước muốn của trái tim” và có lẽ loại chocolate này mang ý nghĩa gần gũi nhất với chocolate Lễ Tình nhân mà chúng ta thường biết ở phương Tây.

    honmei choco
    Honmei Choco - lời tỏ tình ngọt ngào vào Ngày lễ Tình nhân. Ảnh: pepsilan.com

    Đối với những cô nàng độc thân và đang “rung rinh” trước một ai đó, Honmei Choco chắc chắn là lời tỏ tình với người thương, còn với những cô gái đang trong một mối quan hệ, Honmei Choco được xem là chứng nhận của tình yêu.

    Loại chocolate này sẽ được gói cẩn thận trong những chiếc hộp bắt mắt với những dải ruy băng dễ thương và có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng thường là hình trái tim. Một món quà hoàn hảo để khiến tim ai đó phải “doki-doki” (một từ dễ thương trong tiếng Nhật diễn tả cảm giác tim đập thình thịch). Các cô gái thường gửi kèm một mảnh giấy nhỏ hoặc tấm thiệp ghi những lời tỏ tình cùng với Honmei Choco.

    Tuy nhiên, khi nói đến Honmei Choco, không gì tuyệt vời hơn là chocolate tự làm. Honmei Choco tự làm đặc biệt không chỉ vì là loại độc nhất vô nhị mà còn vì thời gian và công sức mà các cô gái bỏ ra để làm, trang trí và đóng gói. 

    Vì vậy, dù đẹp hay không, người nhận đều có thể cảm nhận được tình yêu trong từng viên chocolate. Đó cũng là lí do vì sao chocolate thủ công được nhiều người coi là bằng chứng lớn nhất cho tấm chân tình dành cho đối phương.

    Jiko Choco/Jibun Choco (自己チョコ・自分チョコ): Chocolate cho chính mình

    Jibun - 自分" hay “Jiko - 自己” trong tiếng Nhật nghĩa là bản thân hoặc tự bản thân, theo đó Jiko Choco/ Jibun Choco là loại chocolate dành cho tất cả những tâm hồn độc thân ngoài kia không nhận được hoặc không có ai để tặng chocolate vào ngày Valentine. 

    jiko choco
    Jiko Choco - chocolate cho những trái tim "không yêu cũng chẳng thấy cô đơn". Ảnh: girlswalker.com

    Nếu vẫn còn độc thân và “không yêu cũng chẳng thấy cô đơn”, bạn cũng có thể mua một hộp chocolate để tự thưởng cho bản thân và tận hưởng mùa yêu thương này theo cách riêng của mình.

    Gyaku Choco (逆チョコ): Chocolate ngược

    Gyaku Choco ám chỉ việc đàn ông tặng chocolate cho phụ nữ vào Ngày lễ Tình nhân. Điều này là trái ngược với truyền thống phụ nữ tặng cho đàn ông vào ngày 14/2 ở Nhật, nhưng thông thường đàn ông cũng sẽ chủ động bày tỏ tình cảm với người phụ nữ mình yêu thương bằng Gyaku Choco. 

    gyaku choco
    Gyaku Choco ám chỉ  việc đàn ông tặng chocolate cho phái nữ vào Ngày Đỏ. Ảnh: dreamstime.com

    Ngoài ra, Nhật Bản có một ngày riêng gọi là White Day một tháng sau đó (vào ngày 14 tháng 3), là cơ hội để cánh mày râu hồi đáp tình cảm của phái nữ.

    Fami Choco (ファミチョコ): Chocolate gia đình

    Đây là món quà chocolate dành cho những thành viên nam trong gia đình. Các bà mẹ và con gái có xu hướng làm chocolate hoặc mua đồ ngọt để cả nhà có thể thưởng thức và tận hưởng khoảng thời gian bên nhau.

    fami choco
    Bạn cũng có thể ở bên cạnh gia đình và nói lời yêu thương vào lễ tình nhân. Ảnh: themanual.com

    Văn hóa tặng quà trong ngày tình nhân ở xứ Phù Tang có phần đặc biệt hơn so với các quốc gia khác. Truyền thống này giúp người Nhật, đặc biệt là phụ nữ Nhật vốn nổi tiếng che giấu cảm xúc có thể bày tỏ lòng biết ơn và cảm xúc chân thật đối với những người họ quan tâm, yêu thương.

    Xem thêm: Lạc vào thế giới chocolate Nhật Bản

    kilala.vn

    12/02/2023

    Bài: Happy
    Nguồn: Tokyotreat

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!