Tài liệu cổ tiết lộ những sự thật ít người biết về Ninja

    Liệu những gì chúng ta nghĩ về các Ninja với nhẫn thuật cao cường và hành tung thoắt ẩn thoắt hiện có thực sự đúng?

    Việc các Ninja hành động trong đêm tối và ám sát người khác mà không bị phát hiện đã được ghi nhận là đúng sự thật. Tuy nhiên, quan niệm cho rằng Ninja hoạt động với thân phận được giữ bí mật và dùng lựu đạn khói để tẩu thoát thật ra chỉ là tình tiết hư cấu, theo một nghiên cứu mới nhất. 

    Danh tính của các Ninja không hoàn toàn bảo mật như nhiều người vẫn tưởng, mà ở miền Fukui, chúng được lưu trữ như một cuốn danh bạ điện thoại thời nay, do chiến lược gia quân sự Ihara Banemon (1611-1686) quản lý. 

    Ibara Banemon
    Chiến lược gia Ihara Banemon quản lý hoạt động của các Ninja miền Fukui. Ảnh: Asahi 

    Theo những ghi chép quý được tìm thấy ở vùng Hokuriku phía trung tây đảo Honshu, hiện đang trưng bày tại phòng đọc chính của Kho lưu trữ tỉnh Fukui, không chỉ tên họ, địa chỉ của các Ninja được ghi lại, mà còn có chi tiết về vũ khí sử dụng, cả việc lương bị cắt giảm ra sao hoặc bị mất việc như thế nào khi lãnh chúa của họ gặp khó khăn. 

    Eishun Nagano, 50 tuổi, trưởng bộ phận thủ thư ở đây cho biết, các tài liệu này là một phần trong Matsudaira Bunko, bộ sưu tập tài liệu lịch sử về miền Fukui và các lãnh chúa cai trị miền này từ thời gia tộc Matsudaira, được viết từ thời Edo (1603 – 1867) đến thời Meiji (1686 – 1912). Theo ông Nagano, 10.000 trang đã ố vàng của tài liệu đã phô bày nhiều vấn đề như chính trị của miền Fukui và bản đồ thị trấn quanh lâu đài của lãnh chúa. 

    Eishun Nagano
    Trưởng thủ thư Eishun Nagano. Ảnh: Asahi 

    Phát hiện rất nhiều mô tả về Ninja ở những tài liệu trên, ông Nagano bắt đầu nghiên cứu toàn diện về Ninja từ năm 2017. Trong các ghi chú có một đoạn viết về cơ cấu tổ chức miền đề cập đến 10 điệp viên Ninja, điều này khá trùng khớp với một tài liệu khác cũng từng nhắc đến 10 thuộc hạ tinh nhuệ được tuyển dụng ở Edo (Tokyo ngày nay) và vùng lân cận. 

    Danh sách các thuộc hạ phục vụ cho miền Fukui bao gồm 10 phụ tá và 10 Ninja, tổng cộng là 20 mật vụ, gồm cả người học việc lẫn đang thực thi nhiệm vụ. Hồ sơ quản lý nhân sự của miền cũng đề cập đến tên của các Ninja đang hoạt động và đã nghỉ hưu, ngày vào làm và địa vị xã hội của họ. 

    Hơn nữa, tài liệu còn ghi lại biến cố sa thải số lượng lớn phụ tá, trùng khớp với sự suy yếu của miền Fukui. Theo đó, số lượng phụ tá đã giảm từ 10 xuống còn 2 người vào cuối thời Edo, trong khi đó số lượng Ninja lão làng vẫn giữ ở 10 người. Điều này xuất phát từ sự kiện Jokyo no Hanchi, khi diện tích của miền Fukui bị thu nhỏ lại sau cuộc chính biến năm 1686. 

    danh sách 10 Ninja
    Danh sách 10 Ninja và 2 thuộc hạ khác dưới trướng của lãnh chúa miền Fukui. Ảnh: Asahi 

    Nhiều thông tin hấp dẫn không kém cũng được tiết lộ, chẳng hạn như các Ninja thường được trả công bằng gạo chứ không phải bằng tiền. Theo đó, những Ninja với hành tung bí ẩn được trọng vọng nhất thời bấy giờ có thể nhận được 1.890kg gạo mỗi năm, tương đương với 5kg/ngày. 

    Ông Nagano cũng nói thêm, Ninja được xem như Samurai cấp thấp nên không đủ điều kiện nhận thưởng cao. Ninja tại miền Fukui được trả công bằng hiện vật thấp hơn so với những Ninja ở các miền khác. Thù lao họ nhận được đã giảm từ 20-30% sau sự kiện Jokyo no Hanchi, cho thấy miền Fukui đã lâm vào cảnh tài chính eo hẹp. 

    Xem thêm: Ninja, từ huyền thoại đến đời thực

    nơi ở của Ninja miền Fukui
    Khu vực sinh sống của Ninja ở Fukui (vòng tròn đỏ). Ảnh: Asahi 

    Tất cả Ninja ở miền Fukui đều được cấp chỗ ở, và một bức tranh vẽ thị trấn quanh lâu đài vào năm 1685 đã mô tả một dãy nhà dành riêng cho Ninja ở rìa của lâu đài, hay một bức ảnh chụp vào năm 1852 cũng ghi lại chỗ ở của các Ninja.

    Bên cạnh khu dân cư là khu luyện bắn cung dài 27m dành cho họ. Với những nhẫn giả muốn hành động kín đáo, họ thường sử dụng loại cung tên nhỏ hơn thông thường để dễ sử dụng trong nhà hay các không gian chật hẹp khác. 

    Ninja Fukui dùng cung tên nhỏ
    Ninja miền Fukui sử dụng cung tên nhỏ trong chiến đấu. Ảnh: Asahi 

    Tài liệu ghi chép về vũ khí mà Ninja Fukui sử dụng đề cập đến những chiếc cung nhỏ, súng nhỏ, dây thừng có móc câu để móc vào mái nhà hoặc tường, cùng đuốc dùng trong mưa. Tuy nhiên, loại vũ khí phi tiêu hình ngôi sao Shuriken quen thuộc với công chúng lại không được ghi nhận, có lẽ Ninja miền Fukui đã không sử dụng nó. 

    Trong thời chiến, Ninja được trang bị kỹ càng với nhiều loại vũ khí như mũ màu đen với hình trang trí nửa vầng trăng, dụng cụ che chắn mặt, giáp che ngực màu đỏ và găng tay bảo vệ. Có thể thấy, trang phục của họ được ghi chép trong tài liệu lịch sử này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Ninja hiện đại trong trang phục đen từ đầu đến chân. 

    dây thừng có móc câu
    Dây thừng có móc câu được sử dụng bởi Ninja miền Fukui. Ảnh: Asahi 

    Tại miền Fukui, Ninja đảm trách năm nhiệm vụ chính là gián điệp, tháp tùng lãnh chúa, tôi luyện các kỹ năng truyền thống của Ninja, quản lý vũ khí và chiến đấu trong các trận chiến. Là một phần trong hoạt động gián điệp, các Ninja ở Fukui cũng được cử đến Kyoto để thu thập những tin tức mới nhất trong những năm tháng suy tàn của chế độ Mạc phủ Tokugawa. Ngoài ra, họ cũng được cử đến các ngôi làng, nơi xảy ra các cuộc nổi dậy của nông dân. 

    Để chuẩn bị cho cuộc chiến với Hoa Kỳ, Ninja và các thuộc hạ có liên quan đi về phía Edo để bảo vệ kinh đô, điều này trùng khớp với sự kiện phó đề đốc Hải quân Hoa Kỳ Matthew Perry mang chiến hạm đến Nhật Bản vào năm 1854 để gây áp lực khiến Chính phủ Nhật phải mở cửa đất nước. 

    đoản đao được sử dụng bởi Ninja Fukui
    Đoản đao được sử dụng bởi Ninja miền Fukui được trưng bày tại Bảo tàng lịch sử thành phố Fukui. Ảnh: Asahi 

    Đến cuối thời Edo, vai trò của Ninja trở nên mờ nhạt hơn. Ông Nagano tiết lộ: “Tình hình chính trị thay đổi một cách chóng mặt vào những năm thống trị cuối cùng của Mạc phủ Tokugawa, nên những thuộc hạ được giáo dục tốt với quan hệ rộng trở nên hữu ích trong việc thu thập thông tin tình báo hơn là Ninja hoạt động bí mật”. 

    Đến năm 1866, công cuộc cải cách đất nước diễn ra đã dẫn đến sự chấm dứt hoạt động của Ninja ở Fukui sau 200 năm tồn tại. 

    kilala.vn

    01/11/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Asahi
    Ảnh bìa: rekimato.blog.jp

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!