NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Shugi và Koden: Văn hóa tặng tiền vào những dịp hiếu hỉ của người Nhật

    Vào các dịp hiếu hỉ, bên cạnh những món quà, người Nhật thường tặng nhau tiền mặt trong các phong bì đặc biệt mang ý nghĩa chúc mừng (shugi) hoặc chia buồn (koden). 

    Trong văn hóa Nhật Bản, không khó để bắt gặp người Nhật trao nhau phong bì tiền mặt trong những dịp đặc biệt. Người Nhật thường gửi tặng “shugi” (祝儀 - tiền mừng) vào những dịp trọng đại như nhập học, tốt nghiệp, lễ Shichi-Go-San dành cho trẻ nhỏ, lễ thành nhân, bắt đầu công việc mới, kết hôn hay chào đón em bé ra đời.
    shugi-bukuro
    Các phong bì đựng tiền mừng Shugi-bukuro đầy màu sắc. Ảnh: Nippon

    Trước đây, người Nhật quan niệm tiền mang theo “uế khí”, nên không thích hợp để làm quà tặng trong những dịp vui. Theo truyền thống, người ta thường chúc mừng nhau bằng những món quà hiện vật. Chỉ khi nền kinh tế tiền tệ phát triển, việc tặng tiền mới dần trở nên phổ biến. Ngày nay, người Nhật thường dùng những tờ tiền mới tinh cho tiền mừng Shugi vì tiền mới biểu trưng cho sự thanh khiết và may mắn. 

    Ngược lại, “koden" (香典) là tiền phúng viếng gửi tặng những gia đình đang gặp chuyện tang ma. Đây là món quà để tưởng nhớ người đã khuất và đồng thời thể hiện sự cảm thông với gia đình của họ bằng cách hỗ trợ một phần chi phí hương hoa. Với Koden, người ta không sử dụng tiền mới, vì điều đó ngụ ý rằng họ đã lường trước và chuẩn bị cho sự mất mát. Vì vậy, họ thường gấp nhẹ tờ tiền để nó trông như “đã qua sử dụng”. 

    koden
    Những tờ tiền trong phong bì Koden thường được gấp nhẹ. Ảnh: Nippon

    Những quan niệm kiêng kỵ về số tiền được tặng

    Số tiền trong phong bì thường dao động từ 5.000 đến 30.000 yên, tùy vào mối quan hệ và mức độ thân thiết giữa người tặng và người nhận. 

    Ở Nhật, người ta thường tặng tiền theo quy tắc số lẻ. Điều này bắt nguồn từ quan niệm phương Đông cho rằng số lẻ là số may mắn, còn số chẵn thì mang hàm ý “chia đôi” nên thường bị tránh, đặc biệt là trong đám cưới. 

    Ví dụ, thay vì tặng 20.000 yên bằng hai tờ 10.000 yên, người ta sẽ dùng một tờ 10.000 và hai tờ 5.000 để tạo thành ba tờ lẻ. Ngoài ra, các con số 4 và 9 cũng bị kiêng kỵ do có phát âm tương đồng với chữ “死 - shi” (TỬ) và “苦 - ku” (KHỔ).

    Cách sử dụng phong bao đựng tiền truyền thống của Nhật  

    Dù là tiền mừng hay tiền phúng, tiền mặt không bao giờ được trao tay trực tiếp mà luôn được đặt trong phong bao, rồi bọc ngoài bằng một lớp bìa giấy washi gọi là orikata. Tùy vào mục đích sử dụng mà lớp bìa ngoài sẽ có thiết kế và cách gấp lớp giấy orikata khác nhau. 

    Với phong bì tiền mừng (shugi-bukuro), phần vạt phía dưới của orikata sẽ chồng lên trên, tượng trưng cho việc “giữ lại hạnh phúc”. Ngược lại, phong bì tiền phúng (koden-bukuro) sẽ để vạt trên đè lên dưới để “nỗi buồn bay đi”.

    cach-gap-vat-orikata
    Cách gấp vạt bìa orikata khác nhau giữa Shugi và Koden.

    Phong bao bên trong cần ghi rõ tên, địa chỉ người gửi ở mặt sau, và số tiền ở mặt trước. Với lớp bìa orikata bên ngoài, tên người gửi sẽ được viết dọc xuống bằng chữ katakana trên dải giấy đính kèm và phía dưới nút thắt mizuhiki. 

    Xem thêm: Ý nghĩa các loại nút thắt Mizuhiki và cách chọn phong bì đựng tiền ở Nhật

    vi-tri-viet-ten
    Vị trí viết tên của người tặng ở bìa ngoài orikata. Ảnh: Nippon

    Ở góc phải trên cùng của các túi tiền mừng Shugi-bukuro thường có noshi - một mảnh giấy gấp màu đỏ có dải giấy chính giữa. Ngày xưa, người ta thường đặt một dải bào ngư khô vào vị trí của dải giấy này vì bào ngư là lễ vật cao quý dâng tặng các vị thần. Mảnh giấy noshi này tượng trưng cho may mắn, sức khỏe và xua tan điềm rủi cho người nhận và chỉ được sử dụng ở túi tiền mừng, không dùng cho các túi tiền phúng Koden-bukuro.    

    set-various-noshi-japanese-gift-wrapping-elements-decorative-160708970
    Có nhiều loại noshi với nhiều kiểu dáng khác nhau. Ảnh: Dreamstime

    Cuối cùng, theo truyền thống, người viết sẽ ghi mục đích tặng trên bìa orikata bằng bút lông. Với những sự kiện vui, có thể dùng chữ “寿” (kotobuki - trường thọ) hay “御祝” (oiwai - chúc mừng). Với dịp tang lễ, người ta thường chọn chữ “御霊前” (goreizen - xin kính viếng hương hồn người đã khuất), viết bằng mực đen nhạt nhằm tỏ ý "nỗi buồn đã làm nhòe nét mực". Ngày nay, có rất nhiều mẫu túi đựng có ghi sẵn lời chúc bên ngoài, phù hợp với đa dạng mục đích sử dụng. 

    Ngoài ra, những túi đựng tiền này nên được bọc trong lớp khăn lụa fukusa - một loại khăn nhỏ giống furoshiki, để tránh bị dính bẩn trước khi trao cho người nhận và cũng để lịch sự hơn. Khi trao túi phong bao đựng tiền, nên đưa bằng cả hai tay và kèm theo lời chúc mừng hoặc chia buồn một cách chân thành.

    fukusa-dang-phong-bi
    Khăn fukusa dạng phong bì. Ảnh: Nippon

    Ngày nay, người nhận thường gửi lại quà đáp lễ gọi là Uchi-iwai, thường có giá trị dao động trong khoảng 30-50% số tiền nhận được. Nhưng với Koden, quà đáp lễ sẽ được gửi đến sau thời gian gia chủ để tang. Nếu không có quà đáp lễ, gia chủ thường sẽ gửi một tấm thiệp cảm ơn trong phong bì có viền màu xám cùng một gói muối nhỏ khi bạn đến dự lễ tang.

    Nhìn chung, văn hóa tặng tiền Shugi và Koden chính là minh chứng cho lòng cảm thông, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và tinh thần tương trợ lẫn nhau của người Nhật - rằng người trao đi hôm nay rồi cũng sẽ nhận lại vào dịp thích hợp. 

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!