Cho đậu phộng vào Coca-Cola – “trend” mới tại Nhật mà bạn sẽ muốn thử
Một tài khoản X đã đăng tải bức ảnh những hạt đậu phộng nổi lềnh bềnh trên bề mặt một ly cola, kèm dòng chia sẻ: “Khoảng 30 năm trước, tôi đọc được trong một bài luận của Haruki Murakami rằng ở Mỹ, người ta rất thích uống cola với đậu phộng. Tôi đã rất ngạc nhiên. Chuyện đó cũng khá lâu rồi, nhưng cuối cùng tôi cũng thử. Nó ngon đến mức khó tin! Đến mức tôi sẽ chẳng còn muốn uống cola theo bất kỳ cách nào khác nữa.”
Trong khi người Nhật ngạc nhiên khi nghe về sự kết hợp kỳ lạ như vậy, nhiều người Mỹ đã biết về nó và bình luận rằng phong tục này bắt nguồn từ miền Nam Hoa Kỳ, nơi nó còn được gọi là "Farmer’s Coke", bởi khi xưa nông dân miền Nam thường uống món này.
Farmer’s Coke ra đời như thế nào?
The Local Palette, một trang web khám phá văn hóa ẩm thực của miền Nam Hoa Kỳ, giải thích:
“Vị sảng khoái của thức uống có ga này mang đến cảm giác ngọt và mặn đầy thỏa mãn, rất thích hợp để thưởng thức vào giờ nghỉ giữa ca. Một số người cho rằng nguồn gốc của nó có thể bắt đầu từ những thập niên đầu thế kỷ 20 tại các nhà máy dệt, khi các ‘xe dope’ đi khắp khuôn viên các nhà máy khi máy bán hàng tự động chưa xuất hiện. Những xe bán đồ ăn và thức uống này bán các chai ‘dope’ - biệt danh của Coca-Cola, có lẽ xuất phát từ việc loại nước ngọt nổi tiếng này từng chứa một lượng rất nhỏ cocaine.”
Đối với nông dân, việc đổ đậu phộng vào chai nước ngọt rất hợp lý. Thứ nhất, nó giúp họ không phải chạm vào đậu phộng bằng tay bẩn, mà có thể ăn và uống chỉ bằng một tay.
Có nhiều biến thể của món này. Nhiều người nói họ sẽ nhấp vài ngụm Coca-Cola rồi đổ thẳng đậu phộng vào chai. Một số người nói rằng phải là loại Coca-Cola Mexico, vì nó dùng đường thay vì siro bắp. Những người khác lại thích RC Cola hoặc Dr. Pepper hơn Coca-Cola. Mọi người cũng có ý kiến khác nhau về việc nên rang hay luộc đậu phộng.
Tại sao đậu phộng và Coca-Cola lại là sự kết hợp tuyệt vời?
Ngọt và mặn vốn được biết đến là cặp hương vị hoàn hảo, đó là một phần lý do. Nhưng theo phân tích của người dùng X Aakash Gupta, những phản ứng hóa học xảy ra khi thả đậu phộng vào soda còn tạo ra thêm một tầng hương vị nữa:
“Coca-Cola có độ pH khoảng 2,5 – gần tương đương độ axit của dịch vị dạ dày. Khi thả đậu phộng rang vào đó, axit phosphoric sẽ làm biến tính một phần protein trên bề mặt hạt, giải phóng glutamate tự do. Nói cách khác, bạn đang tạo ra vị umami ngay trong ly.
Muối trên đậu phộng làm ức chế hoạt động của các thụ thể vị đắng trên lưỡi, nhờ vậy cảm giác vị ngọt sẽ tăng lên mà không cần thêm một gam đường nào. Một lon Coca-Cola vốn đã chứa khoảng 39g đường. Não bạn sẽ cảm thấy nó còn ngọt hơn nữa vì muối đã loại bỏ những tín hiệu vị khác cạnh tranh với vị ngọt.
Tiếp đó, ga trong nước ngọt tạo ra hai tác động. CO₂ hòa tan trong nước tạo thành axit carbonic, kích thích các thụ thể cảm giác đau (TRPA1) chứ không phải thụ thể vị giác. Sự kích thích nhẹ này “làm mới” vị giác giữa các ngụm, giúp bạn không bị ngán. Mỗi ngụm đều mang lại cảm giác như uống ngụm đầu tiên. Ngoài ra, các bọt khí còn khuấy động bề mặt hạt đậu, giúp quá trình phân hủy protein và giải phóng glutamate diễn ra nhanh hơn. Đậu càng ngâm lâu, càng chiết xuất được nhiều vị umami.
Hàm lượng chất béo giúp khóa lại hương vị đó. Đậu phộng chứa khoảng 49% chất béo theo trọng lượng. Chất béo là chất dinh dưỡng đa lượng duy nhất kích hoạt thụ thể CD36, mà não bộ diễn giải là vị béo ngậy và thỏa mãn. Khi trộn chất béo với đường, muối, axit, umami và ga, bạn vô tình cùng lúc kích hoạt gần như toàn bộ các cơ chế thưởng của hệ vị giác con người.”
Những người nông dân ở Georgia vào những năm 1920 đã làm điều này chủ yếu do tiện lợi. Và như thế, họ đã tình cờ tìm ra chu trình tối ưu giữa muối - axit - umami - chất béo - khí ga trước khi khoa học thực phẩm có thể giải thích tại sao nó lại hiệu quả.
Liệu bạn sẽ thử sự kết hợp cola - đậu phộng này chứ?
kilala.vn
Nguồn: Yahoo!News, Soranews24
Đăng nhập tài khoản để bình luận