Sushi cá hồi - món Nhật "chính hiệu" có nguồn gốc từ Na Uy
Trước khi trở thành một trong những món ăn biểu tượng của ẩm thực Nhật Bản, món cá hồi sống chưa bao giờ xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng sushi tại Nhật. Cho đến khi một doanh nhân người Na Uy - Bjorn Eirik Olsen tạo ra một chiến dịch marketing đầy táo bạo, mang món sushi cá hồi sống vươn ra toàn cầu.
Cá hồi từng bị “ghẻ lạnh” tại Nhật Bản
Trong một khảo sát năm 2025 của Tập đoàn Maruha Nichiro tại Nhật, món sushi cá hồi sống tiếp tục đứng đầu danh sách các loại sushi được yêu thích nhất trong 14 năm liên tiếp. Không chỉ riêng Nhật Bản, món sushi/sashimi cá hồi là món ăn luôn hiện diện trong thực đơn của bất cứ nhà hàng sushi nào trên thế giới. Thế nhưng, ít ai biết rằng, món sushi cá hồi không phải là món ăn có nguồn gốc từ Nhật Bản. Thậm chí, trước thập niên 1980, người Nhật gần như không ăn cá hồi sống.
Nguyên nhân chủ yếu là do cá hồi đánh bắt tại các vùng biển Nhật Bản vào thời ấy thường dễ bị nhiễm ký sinh trùng. Vì vậy, người Nhật thường sử dụng cá hồi cho các món nấu chín như chiên hoặc nướng. Đến tận bây giờ, nhiều người Nhật lớn tuổi vẫn còn e dè với món sushi cá hồi sống.
Không chỉ vậy, cá hồi khi đó còn bị xem là loại cá rẻ tiền, kém chất lượng, không thể so với những nguyên liệu thượng hạng như cá ngừ hay nhím biển, nên càng không thể xuất hiện trong sushi và sashimi - vốn được xem là dòng ẩm thực cao cấp.
10 năm thay đổi định kiến người tiêu dùng
Cách đó nửa bán cầu, tại Na Uy, ngành nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh đến mức sản lượng cá hồi vượt xa nhu cầu trong nước, dẫn đến lượng cung cá hồi dư thừa nghiêm trọng, buộc họ phải tìm kiếm một thị trường xuất khẩu mới. Và rồi Hiệp hội Thủy sản Na Uy nhanh chóng để mắt tới Nhật Bản - quốc gia có lượng tiêu thụ hải sản thuộc top đầu thế giới.
Năm 1986, Na Uy khởi động một dự án mang tên “Project Japan” và giao cho doanh nhân Bjorn Eirik Olsen nhiệm vụ đưa cá hồi nội địa vào thị trường Nhật Bản. Nhưng Olsen nhanh chóng nhận ra nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Vào lần đầu giới thiệu cá hồi Na Uy cho các đại diện ngành hải sản Nhật Bản, Olsen đã nhận được phản hồi rằng: “Người Nhật chúng tôi không ăn sushi cá hồi sống.”
Để thay đổi định kiến của người tiêu dùng tại Nhật, Olsen bắt đầu triển khai nhiều chiến dịch quảng cáo với thông điệp rằng cá hồi Na Uy rất tươi ngon và tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, ông còn tái định nghĩa thương hiệu để tách biệt cá hồi Na Uy với cá hồi vùng biển Nhật Bản.
Olsen gọi sản phẩm cá hồi tươi sống của mình là “サーモン” - phiên âm tiếng Nhật của từ “salmon” là cá hồi trong tiếng Anh; thay cho “鮭 - sake” - cách gọi cá hồi trong tiếng Nhật. Đây cũng là lý do mà nhiều nhà hàng tại Nhật ngày nay vẫn ghi thực đơn món sushi cá hồi là “サーモン握り- salmon nigiri” thay vì “sake nigiri”.
Dù vậy, họ vẫn phải mất gần 10 năm mới thâm nhập được vào thị trường Nhật Bản, nhờ một bước ngoặt lớn vào năm 1992. Khi đó, Olsen đã thành công thuyết phục Tập đoàn Thực phẩm đông lạnh Nichirei thu mua 5.000 tấn cá hồi với cái giá đưa ra rất thấp, và điều kiện duy nhất là số cá này chỉ được sử dụng làm sushi hoặc sashimi.
Từ đây, cá hồi sống bắt đầu tiếp cận đến tay người tiêu dùng tại Nhật. Các đầu bếp nhanh chóng nhận ra chất lượng của loại cá hồi này: thớ thịt mềm, bóng bẩy, hương vị béo ngậy và đậm đà.
Sau đó, danh tiếng của cá hồi ngày càng lan tỏa rộng khắp nhờ vào chương trình truyền hình nổi tiếng “Iron Chef” phát sóng trên đài Fuji thời đó. Các đầu bếp nổi tiếng trong chương trình đã giới thiệu cá hồi Na Uy như một loại nguyên liệu cao cấp. Hình ảnh những lát cá hồi mềm mại, vân mỡ béo ngậy và màu sắc bắt mắt nhanh chóng chinh phục khán giả. Đến năm 1995, người tiêu dùng tại Nhật bắt đầu ưa chuộng cá hồi và nhu cầu tiêu thụ cá hồi Na Uy tăng mạnh, lan rộng khắp các nhà hàng trên cả nước.
Tương lai của cá hồi nuôi trồng tại Nhật Bản
Ngày nay, món cá hồi sống đã trở thành một trong những món ăn biểu tượng của nền ẩm thực Nhật Bản và vươn ra khắp thế giới. Từ châu Âu đến châu Á, bất cứ nơi nào có nhà hàng sushi Nhật thì đều có món sushi/sashimi cá hồi.
Dù ban đầu cá hồi tại Nhật chủ yếu được nhập khẩu từ Na Uy, nhưng hiện nay nhiều vùng miền ở Nhật Bản cũng đã nuôi trồng được nhiều giống cá hồi chất lượng cao của riêng mình. Theo báo cáo của tờ Minato Shimbun, trên toàn Nhật Bản có đến 113 trại nuôi cá, đặc biệt tập trung ở các tỉnh miền Bắc như Hokkaido, Aomori và Iwate.
“Nhìn chung, nhu cầu đối với cá hồi trên thị trường khá ổn định và vẫn đang là lựa chọn số 1 tại các nhà hàng sushi,” ông Tsuruoka Hiroshi - Trưởng bộ phận xúc tiến nuôi trồng thủy sản tại Tập đoàn Nippon Suisan, chia sẻ với tờ Asahi Shimbun. “Hiện vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục mở rộng hoạt động nuôi trồng những loại cá hồi chất lượng cao của Nhật Bản.”
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận