Nama chocolate: Sự quyến rũ của những viên socola "tươi"
Mềm mịn, mượt mà, đậm đà và béo, chưa để đến một danh sách dài những sự kết hợp hương vị mới mẻ, hấp dẫn, socola tươi hay “nama chocolate” từ Nhật Bản đang ngày càng phủ sóng mạnh mẽ trong giới mê đồ ngọt. Nhân ngày lễ Tình nhân 14/02 đang gần kề, cùng Kilala tìm hiểu về sự ra đời và phát triển của loại socola đặc biệt này tại Nhật Bản nhé.
Nama chocolate là gì?
Nama chocolate (tiếng Nhật: 生チョコレート) truyền thống được làm bằng cách thêm kem tươi vào socola chảy để tạo ra loại socola có kết cấu mềm mịn, dễ dàng tan ra trong miệng.
Từ “生 - nama” trong tiếng Nhật có nghĩa là “tươi”, “sống”, ở đây đề cập đến kem tươi (nama kuriimu) trong công thức, nhưng cũng đại diện cho cảm giác mềm mại, ẩm mượt và tươi mát mà loại socola này mang lại.
Khác với socola truyền thống thường có độ ẩm dưới 3%, cứng và dễ vỡ thì nama chocolate phải chứa hàm lượng nước ít nhất 10% (bao gồm nước có trong kem tươi), theo quy định của Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản (Japan Fair Trade Commission).

Những quy định khác bao gồm hàm lượng socola phải chiếm từ 60% trở lên, hàm lượng kem từ 10% trở lên so với tổng trọng lượng. Chính độ ẩm cao và lượng kem dồi dào tạo nên kết cấu đặc trưng của loại socola này.
Ngoài ra, vì không chứa chất bảo quản nên nama chocolate có thời hạn sử dụng ngắn và phải giữ lạnh để bảo quản.
Nama chocolate ra đời như thế nào?
Ngày nay, nhắc đến nama chocolate, người ta sẽ nghĩ ngay đến Royce’ – thương hiệu đã góp phần đưa loại socola này phổ biến ở nước ngoài. Tuy nhiên, người sáng tạo ra nama chocolate là ông Masakazu Kobayashi – bếp trưởng và chủ cửa hàng đồ ngọt Sils Maria ở tỉnh Kanagawa.
Năm 1988, ông Kobayashi nảy ra ý tưởng tạo ra một loại socola có kết cấu và hương vị của ganache. Ganache được làm bằng cách thêm kem ấm vào socola, trộn đều và nhũ hóa kỹ lưỡng để tạo ra hỗn hợp mịn mượt, dùng làm lớp phủ hoặc nhân bánh.
Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng ông đã hoàn thiện ý tưởng và tạo ra sản phẩm nama chocolate đầu tiên, nhưng khi đó món này vẫn chưa nổi tiếng. Phải đến khi Kobayashi gia nhập tập đoàn Meiji, tạo ra sản phẩm socola tươi trứ danh Meltykiss thì nama chocolate mới gây được sự chú ý.
Royce’ bắt đầu sản xuất nama chocolate vào năm 1996 và vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ cho đến nay. Một trong những đặc trưng của hãng là sử dụng kem tươi từ Hokkaido, vốn nổi tiếng về chất lượng sữa hàng đầu Nhật Bản.
Về phần Sils Maria - nơi khai sinh ra socola tươi, ngày nay cửa hàng vẫn duy trì nama chocolate như một sản phẩm chủ lực của mình và không ngừng phát triển những hương vị mới. Trong đó đặc biệt có dòng Sakemaria - kết hợp socola với các loại sake hảo hạng từ khắp Nhật Bản.
Xem thêm: Khám phá thế giới socola Nhật Bản
Những biến thể về hương vị
Phiên bản cơ bản nhất của nama chocolate có thể được làm từ ba đến bốn nguyên liệu đơn giản, gồm socola, kem tươi và bơ, cuối cùng được rắc bột cacao. Tuy nhiên, cũng không thiếu những phiên bản sáng tạo, bổ sung thêm rất nhiều hương vị khác nhau như matcha, cà phê, các loại trái cây như anh đào, dâu tây và cả những phiên bản có cồn như whisky, rum, sâm panh hay rượu sake Nhật Bản.
Cách bảo quản và thưởng thức nama chocolate
Khác với socola thông thường, nama chocolate phải được bảo quản lạnh và hạn sử dụng cũng ngắn, thường là dưới 1 tháng. Bạn cần bảo quản trong tủ lạnh (dưới 10°C) và nên đặt trong túi zip bởi chúng dễ hấp thụ mùi. Điều này cũng ngăn socola bị khô trong quá trình bảo quản.
Khi ăn, bạn nên lấy ra khỏi tủ lạnh và để ở nhiệt độ phòng trong 10 phút trước khi dùng. Sau đó, hãy ngậm viên nama chocolate trong miệng và từ từ cảm nhận hương vị lan tỏa khi socola dần tan chảy.
Mua nama chocolate ở đâu?
Nếu ở Nhật Bản, bạn có thể dễ dàng tìm mua nama chocolate tại cửa hàng của các thương hiệu lớn nhỏ, cửa hàng quà tặng, các chuỗi siêu thị, bách hóa và trong sân bay.
Tại Việt Nam cũng không khó tìm mua nama chocolate ở các thành phố lớn. Chẳng hạn tại TP.HCM, sản phẩm của Royce’ được phân phối chính hãng tại Takashimaya, hoặc Morico, D’art Chocolate cũng là những thương hiệu nổi tiếng với món tráng miệng này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cửa hàng đồ ngọt khác có nama chocolate trong thực đơn của mình.
Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể tự tay làm món này tại nhà, bởi cách làm lẫn nguyên liệu không mấy phức tạp. Bạn có thể tham khảo cách làm nama chocolate vị matcha tại đây.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận