Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận có hơn 100.000 người từ 100 tuổi trở lên
Nhật Bản lần đầu tiên ghi nhận số người từ 100 tuổi trở lên vượt ngưỡng 100.000 người. Các yếu tố như chế độ ăn uống lành mạnh và hệ thống chăm sóc sức khỏe phát triển đã góp phần nâng cao tuổi thọ của người dân.
Hai người lớn tuổi nhất Nhật Bản hiện nay là bà Fuyo Kishimoto (114 tuổi) sống tại Kyoto và ông Hikaru Kato (112 tuổi), đến từ Kumamoto.
Cột mốc này được công bố vào ngày 15/09, nhân dịp Rojin no Hi (老人の日) – "Ngày Người cao tuổi", một ngày được quy định trong Luật Phúc lợi dành cho người già. Ngày này nhằm khơi dậy sự quan tâm và nhận thức của toàn dân đối với vấn đề an sinh cho thế hệ đi trước, đồng thời khích lệ chính những bậc cao niên nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.
Những cụ ông, cụ bà tròn 100 tuổi trong năm nay sẽ nhận được thư chúc mừng từ Thủ tướng Takaichi Sanae cùng một chiếc cốc sake bằng bạc. Các món quà kỷ niệm này dự kiến sẽ được trao vào ngày 21/09, đúng dịp quốc lễ Keiro no Hi (敬老の日) – "Ngày Kính lão".
Bí quyết sống thọ của người Nhật
Bà Yamamoto Sono (112 tuổi) - người lớn tuổi nhất Hokkaido hiện nay, chia sẻ bí quyết giữ gìn sức khỏe là không bỏ ba bữa chính, kể cả những bữa phụ cũng phải ăn đủ. Ngoài ra, bà đặc biệt thích ăn thịt. Một điều dưỡng viên cho biết bà rất hoạt bát, nói chuyện liên tục và luôn ăn hết các phần cơm được phục vụ ở viện dưỡng lão.
Các nhà khoa học ghi nhận rằng chế độ ăn uống lành mạnh và hệ thống chăm sóc sức khỏe tiên tiến là các yếu tố góp phần giúp người Nhật sống lâu. Bên cạnh đó, triết lý “ikigai” – khuyến khích mọi người đi tìm lý lẽ sống và tìm kiếm niềm vui trong đời, cũng có thể là lý do giúp cho người dân sống thọ hơn.
Bộ trưởng Bộ Y tế Kenichiro Ueno cũng bày tỏ niềm hân hoan khi phát biểu với báo chí, cho biết bản thân rất vui mừng vì có nhiều người vẫn duy trì được một cuộc sống khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng ở độ tuổi cao niên, đồng thời ghi nhận những tiến bộ y học đã góp phần tạo ra thành tựu trên.
Vấn đề già hóa dân số
Cột mốc này cho thấy tuổi thọ của người dân Nhật Bản tiếp tục ở mức cao, song đồng thời cũng là tín hiệu phản ánh tốc độ già hoá dân số ngày càng rõ nét.
Tỷ lệ sinh tại Nhật đã giảm xuống mức thấp kỷ lục: 1,14 con/phụ nữ vào năm 2025, dưới mức 2,1 cần thiết để duy trì quy mô dân số ổn định. Theo điều tra dân số năm 2020, Nhật Bản có khoảng 126 triệu dân, trong đó gần 30% là người từ 65 tuổi trở lên. Các chuyên gia dự báo dân số có thể giảm xuống chỉ còn 87 triệu người vào năm 2070, với 40% dân số nằm ở độ tuổi từ 65 trở lên.
Tình trạng dân số già hóa nhanh chóng, kết hợp với tỷ lệ sinh sụt giảm, đang gây áp lực lớn lên lực lượng lao động và hệ thống an sinh xã hội của Nhật Bản. Bên cạnh đó, các quy định mới như tăng lệ phí visa và thay đổi điều kiện xét duyệt visa vĩnh trú khiến nhiều người nước ngoài cảm thấy bất an. Nếu họ quyết định về nước, có thể Nhật Bản sẽ lại phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân lực.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận