Hi hữu: Chiếc xe bốc cháy tự chạy đến trạm cứu hỏa để dập lửa
Vào tối ngày 12/03 vừa qua, trên đường phố Kumamoto bỗng xuất hiện một cảnh tượng kì quái. Một chiếc xe đồ ăn đang bốc cháy chạy như bay trên đường, điểm dừng chân cuối cùng của nó là trạm cứu hỏa.
Nhìn từ camera đường phố có thể thấy khoảng 21h50, một “quả cầu lửa” di chuyển nhanh trên đường dọc theo Quốc lộ 3, con đường chạy dọc theo sông Shirakawa ở trung tâm thành phố Kumamoto và hướng về phía trạm cứu hỏa thành phố. Khi chiếc xe tải chạy, có thể thấy tàn tro bay đầy phía sau và cả những củ khoai đang bốc cháy.
Thực chất đây là xe bán bán khoai lang nướng. Thông thường loại xe này sẽ chạy chậm rãi và dừng đậu ở các khu dân cư, khu vui chơi để bán cho người dân. Thế nhưng tối 12/03 là một ngoại lệ khi nó chạy với tốc độ cao và liên tục bấm còi để cảnh báo những người lái xe và người đi bộ khác về ngọn lửa đang cháy cần phải đi qua.
Khi xe đến trạm cứu hỏa, bằng nghiệp vụ và thiết bị của mình, các lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. May mắn không ai bị thương, chỉ là chiếc xe gần như cháy rụi hoàn toàn ở phía sau.
Được biết, chiếc xe này khá nổi tiếng ở địa phương. Ông chủ là một người đàn ông 70 tuổi, có sở thích sưu tập nhân vật hoạt hình và ông trang trí chúng trên xe của mình để tạo điểm nhấn riêng. Ông được khách hàng ưu ái gọi là Gekko Kamen, theo tên một bộ phim truyền hình siêu anh hùng Nhật Bản từ những năm 1950.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, nhưng khả năng cao là có sự cố với hệ thống lò đốt củi của xe. Ông chủ cho biết khi đang đi bán khoai lang, ông nhận thấy khói bốc ra từ phía sau, và vì đã ở trung tâm thành phố nên thay vì gọi điện và chờ cứu hỏa đến, ông cảm thấy điều tốt nhất nên làm là lái xe đến trạm cứu hỏa.
Sau vụ việc, người phát ngôn của Sở Cứu hỏa Kumamoto cho biết họ không khuyến khích người dân tiếp tục lái xe đến trạm cứu hỏa nếu xe đang bốc cháy. Hành động này không chỉ nguy hiểm cho người lái xe khi ở trong xe đang cháy, mà các mảnh vỡ cháy rơi ra từ xe có thể gây ra các đám cháy khác, làm bị thương người đi bộ gần đó và cản trở đường đi gây khó khăn cho các dịch vụ khẩn cấp khác.
Thay vào đó, sở cứu hỏa cho biết điều nên làm là tìm một nơi an toàn để đậu xe, tốt nhất là một khu vực thoáng đãng, nơi lửa khó có thể tiếp xúc với bất kỳ vật thể hoặc vật liệu dễ cháy nào. Tắt máy và bật đèn báo nguy hiểm, sau đó ra khỏi xe, di chuyển càng xa về phía ngược chiều gió càng tốt, và gọi cho sở cứu hỏa đến dập lửa.
kilala.vn
Nguồn: Japan Today
Đăng nhập tài khoản để bình luận