Yumi Katsura - "bà hoàng" áo cưới và ước mộng về nàng Lọ Lem

    Yumi Katsura là một nhà thiết kế thời trang áo cưới nổi tiếng thế giới, từng được mời đến tham dự show diễn thời trang “Coco Fashion Show” tổ chức tại Đà Nẵng. Bí quyết nào đã đem đến thành công vang dội cho người được mệnh danh là “bà hoàng” áo cưới Nhật Bản?

    Đam mê thời trang áo cưới

    Yumi Katsura sinh ra và lớn lên trong gia đình có mẹ là hiệu trưởng của một trường thiết kế thời trang nên có lẽ niềm đam mê thời trang của bà chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người mẹ của mình. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học nữ Kyoritsu, bà đã đi du học Pháp để dấn thân vào thế giới thời trang thực thụ.

    yumi katsura
    Bà Yumi Katsura từng đi du học Pháp.

    Khi đó, bà có dịp nhìn thấy dáng vẻ của những cô dâu trong bộ áo cưới. Đã từ lâu trong bà luôn ấp ủ ước mơ về nàng Lọ Lem xinh đẹp trong xiêm áo lộng lẫy. Bà nhận thấy kết hôn là khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời người phụ nữ và cô gái nào cũng muốn mình rực rỡ nhất trong thời khắc ấy. Vì vậy, bà đã quyết định trở thành một nhà thiết kế thời trang áo cưới.

    Đường đến thành công trải đầy bông hồng có gai

    Khi trở về nước, Yumi Katsura mở một cửa hàng thời trang áo cưới đầu tiên tại Nhật. Sau đó bà đem bộ sưu tập áo cưới của mình “tấn công” thị trường quốc tế với các show trình diễn tại các sàn diễn thời trang uy tín như Paris, London, New York, Bắc Kinh… Nơi nào bà cũng được công chúng đón nhận một cách nồng nhiệt.

    váy cưới vảy cá
    Chiếc váy cưới làm bằng vảy cá.

    Nhưng con đường dẫn đến thành công chưa bao giờ là bằng phẳng. Yumi Katsura cũng đã nhận khá nhiều lời chỉ trích. Ví dụ khi bà đưa ra cải cách kimono – trang phục truyền thống của Nhật Bản hay muốn cải tiến lại kiểu dáng quần áo cho nam. Với một đất nước rất coi trọng các giá trị truyền thống có phần cứng nhắc như Nhật Bản thì việc thổi làn gió hiện đại vào những nét văn hóa được xem là khuôn mẫu truyền thống là bước đi đầy mới mẻ. 

    Điều giúp bà vượt qua mọi khó khăn chính là những cô dâu chú rể xứ Phù Tang. Vì những cải cách đó của bà thực chất chỉ để thực hiện ước muốn của họ nên họ đã đứng về phía bà, cổ vũ bà tiếp tục bước về phía trước.

    áo cưới ngọc trai
    Chiếc váy cưới được làm ra bởi 13.262 viên ngọc trai Ayako đạt kỷ lục Guinness.

    Sứ mệnh đem hạnh phúc đến cho một nửa của thế giới

    Năm 1976, khi Pierre Balmain – nhà thiết kế thời trang người Pháp đến Nhật, ông đã ghé vào cửa hàng của Yumi Katsura và nói rằng: “Thứ đẹp nhất trên thế gian này là người phụ nữ trong chiếc áo cưới. Nên tôi thật ganh tỵ khi cô hàng ngày đều được tiếp xúc với công việc làm đẹp cho một nửa thế giới ấy”.

    Chính câu nói đó đã giúp cho Yumi Katsura quyết tâm cống hiến hết sức mình cho thời trang áo cưới. “Câu nói của ngài Pierre Balmain đã khiến tôi rất hạnh phúc. Nó giống như một kim chỉ nam luôn thúc đẩy tôi nỗ lực đến ngày hôm nay”.

    Bà xem công việc thiết kế như… một người yêu. Nếu có điều gì khiến bà muốn tiếp tục lâu dài thì đó hẳn phải là đối tượng khiến mình có cảm giác yêu. Từ câu chuyện của mình, Yumi Katsura muốn truyền tải thông điệp rằng nếu ta say mê vào một việc và kiên trì làm đến cùng thì ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của họ.

    show diễn bắc kinh
    show diễn bắc kinh
    Ảnh chụp show diễn tại Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2018.

    kilala.vn

    Show thời trang nào để lại ấn tượng nhất với bà?

    Khi tổ chức show thời trang đầu tiên tại Moscow sau cuộc đảo chính năm 1991, với mục đích “Đem niềm hy vọng và ước mơ đến một nước Nga hậu Xô Viết”, buổi trình diễn đã thu hút khoảng 6.000 người xem, trong đó, có một bà cụ đã bật khóc.

    Bạn có thể chiêm ngưỡng các bộ sưu tập của Yumi Katsura tại đây.

    07/08/2020

    Bài: KIM NGÂN
    Ảnh: NVCC

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!