Nguy cơ biến mất của truyền thống tặng cúc áo thứ hai
Nhiều trường học đang dần đổi từ đồng phục cổ đứng sang áo blazer bởi tính tiện dụng. Chính vì thế, truyền thống tặng cúc áo thứ hai trong lễ tốt nghiệp có lẽ sẽ dần biến mất.
Nhưng phong tục này đang dần biến mất khi đồng phục học sinh thay đổi. Từ tháng 4, Sở Giáo dục thành phố Wakayama sẽ thay thế đồng phục cổ đứng của nam sinh và đồng phục cổ thủy thủ cùng váy của nữ sinh bằng áo blazer tại tất cả 18 trường trung học cơ sở và trường phổ thông hệ 9 năm bắt buộc của thành phố. Học sinh thuộc mọi giới tính đều có thể lựa chọn quần dài hoặc váy, mang lại sự linh hoạt và thoải mái hơn so với trước đây.
Đa số phụ huynh và học sinh đều ủng hộ sự thay đổi này bởi khi thay đổi nhiệt độ, đồng phục thủy thủ khó có thể điều chỉnh. Bên cạnh đó, chất liệu dùng để may đồng phục mới dễ dàng giặt tại nhà hơn.

Theo báo cáo của Kanko Gakuseifuku - nhà bán lẻ đồng phục học sinh lớn ở thành phố Okayama, về cuộc khảo sát năm 2022, 99% nam giới ở độ tuổi 60 và 84% nam giới ở độ tuổi 40 từng mặc đồng phục cổ đứng khi học trung học cơ sở. Nhưng con số này giảm còn 63% ở độ tuổi 20. Điều này phản ánh xu hướng thay đổi trong đồng phục học sinh hiện đại trên khắp Nhật Bản.
Việc thay đổi cũng phần nào ảnh hưởng đến truyền thống trao tặng cúc áo. Cúc áo cổ đứng được gắn bằng móc và có thể dễ dàng tháo ra. Ngược lại, cúc áo vest được may cố định, khiến việc trao tặng trở nên khó khăn hơn. Vị trí cúc áo cũng giữ vai trò quan trọng, với áo blazer sẽ không còn cúc áo thứ hai ở gần vị trí tim, khiến giảm bớt ý nghĩa và gây khó khăn cho những người muốn duy trì truyền thống này.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận