NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Các đô vật ngoại quốc đã thống trị thế giới sumo như thế nào?

    Các đô vật ngoại quốc đã thống trị thế giới sumo như thế nào?

    Sumo môn thể thao lâu đời nhất xứ Phù Tang đã trở thành một hiện tượng văn hóa được yêu thích trên toàn thế giới. Góp phần không nhỏ cho sự chuyển mình này là các đô vật nước ngoài, những người đã đến Nhật Bản để chinh phục giấc mơ "yokozuna", thử thách bản thân trong một môn võ nhiều khuôn phép và những nguyên tắc thuần Nhật. 

    Sumo bắt nguồn từ một nghi lễ trong Thần đạo, nơi những người đàn ông biểu diễn sức mạnh của mình trước các vị thần (kami) để bày tỏ lòng tôn kính, cũng như cầu mong cho mùa màng bội thu.

    Dù ra đời từ thế kỷ thứ 7, đến cuối những năm 1600 của thời Edo, những đô vật sumo chuyên nghiệp và các cuộc đấu sumo theo hình thức gần với ngày nay mới chính thức xuất hiện. Những lực sĩ (rikishi) mạnh mẽ nhất bắt đầu trở nên nổi tiếng, và sự phổ biến của môn võ này nhanh chóng lan rộng trong quần chúng. 

    Hiện nay, sumo được điều hành và tổ chức bởi Hiệp hội Sumo Nhật Bản, một tổ chức được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ công nhận.

    sumo-nhat-ban
    Sumo Nhật Bản đã trải qua nhiều thăng trầm và biến đổi. Ảnh: Japan Guide

    Trong lịch sử dài lâu của sumo, các đô vật nước ngoài hầu như không tồn tại cho đến nửa cuối thế kỷ 20. Giới sumo Nhật Bản theo truyền thống vốn khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt các phong tục, nghi lễ; người nước ngoài từng khá khó khăn để thâm nhập vào lĩnh vực được kiểm soát chặt chẽ này.

    Tuy nhiên tình hình đã thay đổi nhanh chóng chỉ trong khoảng hơn ba thập kỷ vừa qua. Môn thể thao truyền thống của Nhật Bản đã được quốc tế hóa với sự tham gia của nhiều rikishi đến từ nước ngoài. Họ thậm chí còn thống trị môn võ này khi liên tục nắm giữ danh hiệu yokozuna cao quý nhất. Kể từ năm 1993 đến nay, trong số 12 đô vật được phong cấp yokozuna, Nhật Bản chỉ có 4, còn lại là các đô vật đến từ Mông Cổ và Hawaii.

    Xem thêm: Sumo - từ những "chiến binh" trên sàn đấu đến biểu tượng văn hóa không thể thay thế của Nhật Bản

    Sumo ngoại quốc đầu tiên đến từ Hawaii

    Đô vật người nước ngoài đầu tiên đến Nhật Bản là Takamiyama, tên thật là Jesse James Wailani Kuhaulua, sinh ngày 16/06/1944 tại Maui, Hawaii. Sở hữu chiều cao vượt trội 192cm và cân nặng 204kg, vóc dáng vạm vỡ khiến ông trở thành một đối thủ đáng gờm trên võ đài. Từng có một sumo người Mỹ gốc Nhật thế hệ thứ hai tên là Hiraga ra mắt vào năm 1927, nhưng Takamiyama là đô vật đầu tiên không phải người Nhật xét theo sắc tộc.

    Sự nghiệp của Takamiyama bắt đầu vào năm 1964 khi ông gia nhập lò sumo Takasago. Năm 1968, ông trở thành rikishi nước ngoài đầu tiên đạt đến hạng makuuchi/makunouchi. Đây là hạng cao nhất trong hệ thống phân cấp gồm sáu hạng của sumo, chỉ gồm tối đa 42 đô vật tài ba nhất. Hạng makuuchi tiếp tục được chia làm 5 danh hiệu theo thứ tự từ cao đến thấp là: yokozuna, ozeki, sekiwake, komusubi và maegashira.

    sumo-xep-hang
    Hệ thống xếp hạng trong sumo. Ảnh: NHK

    Trong suốt 20 năm sự nghiệp, Takamiyama đã thắng tổng cộng 812 trận và đạt danh hiệu sekiwake, danh hiệu cao quý thứ ba của sumo. Thành công của ông đã mở ra cánh cửa cho các đô vật nước ngoài, đặc biệt là những người đến từ quê hương Hawaii.

    Với tư cách oyakata trưởng trại, sư phụ tại “lò sumo” (thuật ngữ sumo gọi là "heya") do ông điều hành, Takamiyama đã chiêu mộ và đào tạo rất nhiều đô vật nước ngoài. Trong số đó có Akebono, đô vật nước ngoài đầu tiên được phong danh hiệu yokozuna danh giá nhất.

    takamiyama
    Rikishi ngoại quốc đầu tiên - Takamiyama. Ảnh: gettyimages

    Takamiyama nổi tiếng với câu “Mồ hôi chảy ra từ mắt tôi”, được thốt ra khi ông bật khóc vì đau đớn trong khi tập động tác xoạc chân matawari. Câu này về sau còn xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và đến nay vẫn thường được nhắc lại.

    Thập niên 90 và sự “xâm chiếm” của các đô vật Hawaii

    Không lâu trước khi Takamiyama giải nghệ, một đô vật đã được ông chiêu mộ đến Nhật Bản là Konishiki. Tên khai sinh là Salevaa Atisanoe, ông sinh ra tại Honolulu, Hawaii vào ngày 31/12/1963 và bước chân vào thế giới sumo vào năm 1982. Konishiki là đấu sĩ nặng nhất lịch sử vào thời điểm đó với cân nặng lên tới 287kg, có biệt danh là "Con tàu đen của Hawaii" (ハワイの黒船 Hawai no kurofune).

    Konishiki đã vượt qua thầy mình và đạt được danh hiệu ozeki, tức chỉ sau yokozuna một bậc. Sau khi giải nghệ, ông chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí và trở thành một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình.

    Trong suốt thập niên 90, ngày càng nhiều đô vật người Hawaii sang Nhật thi đấu, trong đó Akebono và Musashimaru là hai đô vật đã được phong danh hiệu yokozuna lần lượt vào năm 1993 và 1999.

    Akebono tên khai sinh là Chad Rowan, chào đời tại Waimanalo, Hawaii vào ngày 8/5/1969. Ông đã đi vào lịch sử khi trở thành đô vật nước ngoài đầu tiên đạt đến cấp bậc yokozuna, chứng minh rằng các rikishi ngoại quốc cũng có thể đạt đến trình độ cao nhất của môn võ Nhật Bản.

    akebono
    Những thành tựu mà Akebono đạt được đã mở đường cho những yokozuna ngoại quốc tương lai - Asashoryu và Hakuho. Ảnh: JIJI

    Ngoài Hawaii, nhiều quốc gia khác cũng bắt đầu có đô vật sang Nhật trong giai đoạn này. Năm 1988, có hai đô vật đến từ Argentina, và năm 1991 có năm đô vật đến từ Brazil gia nhập làng sumo Nhật Bản, tạo nên làn sóng đô vật Nam Mỹ. Đô vật châu Âu đầu tiên cũng xuất hiện, là một người Anh, thi đấu với tên Hide-no-kuni (英ノ国), nghĩa là “Nước Anh”.

    Sự thống trị của các đô vật Mông Cổ

    Năm 1992, 6 đô vật người Mông Cổ đã đặt chân đến Nhật Bản. Là một vùng đất rộng lớn và thưa thớt dân cư, điểm đặc biệt của Mông Cổ là họ cũng có môn đấu vật truyền thống tương tự như sumo, đó là böhk. Đấu vật Mông Cổ bao gồm hơn 300 kỹ thuật ném và đá, khiến nó trở thành một trong những môn võ đối kháng đáng gờm nhất.

    Khi ông Oshima - người đứng đầu lò sumo Oshima, tổ chức tuyển môn sinh tại Mông Cổ, có tới 170 người nộp đơn và 6 người trên đã được chọn. Năng động, sáng tạo và ham luyện tập, lại thêm lợi thế về thể hình, các đô vật Mông Cổ nhanh chóng khẳng định vị trí của mình ở Nhật Bản.

    Trong số này, Asahisho đã thăng đến cấp komusubi, còn Asahitenho đạt đến danh hiệu sekiwake. Công lao lớn nhất của họ chính là đã mở ra con đường để các lực sĩ Mông Cổ vươn đến thành công tại Nhật Bản.

    Đến giải đấu đầu năm 2008, cả hai yokozuna Đông Tây khi đó đều là người Mông Cổ: Asashoryu (yokozuna thứ 68) và Hakuho (yokozuna thứ 69). Năm 2014, lần đầu tiên trong lịch sử, cả ba yokozuna (Hakuho, Harumafuji, Kakuryu) đang hoạt động đều là người Mông Cổ.

    Trong khi đó, từ khi đô vật Takanohana giải nghệ vào năm 2003 đến khi đô vật Kisenosato được phong yokozuna năm 2017, suốt 14 năm liền người Nhật đã không có đô vật nào nắm giữ danh hiệu cao nhất.

    Gia nhập làng sumo vào tháng 01/1999, Asashoryu tên thật là Dolgorsuren Dagvadorj, là người Mông Cổ đầu tiên đạt danh hiệu yokozuna vào năm 2003. Theo sau ông, đã có thêm 5 yokozuna sinh ra ở Mông Cổ, trong đó Hakuho tên thật là Mönkhbatyn Davaajargal được xem như một tượng đài khi là người giữ kỷ lục 45 chức vô địch (yusho) ở hạng makuuchi; người ta gọi anh là “đô vật sumo vĩ đại nhất mọi thời đại”.

    hakuho
    Huyền thoại Hakuho đã giải nghệ vào năm 2021, anh cũng đã nhập quốc tịch Nhật Bản. Ảnh: as.com

    Tầm ảnh hưởng của yokozuna sinh năm 1985 này không chỉ giới hạn ở những màn trình diễn. Anh đã nâng cao tiêu chuẩn cho tất cả các đô vật, truyền cảm hứng để các rikishi Nhật Bản và nước ngoài không ngừng cải thiện trình độ của mình. Lối sống kỷ luật, tư duy chiến lược và lòng tôn trọng sâu sắc đối với truyền thống sumo của Hakuho đã mang lại cho võ sĩ Mông Cổ này sự ngưỡng mộ từ cả người hâm mộ lẫn giới phê bình.

    Hiện tại, hai yokozuna đang hoạt động bao gồm một lực sĩ Mông Cổ là Hoshoryu (yokozuna thứ 74) và lực sĩ người Nhật Onosato Daiki (yokozuna thứ 75) anh vừa được thăng hạng vào tháng 5/2025, chấm dứt chuỗi 8 năm không có yokozuna gốc Nhật Bản.

    Xu hướng đa quốc tịch ngày càng mở rộng

    Châu Âu cũng mang đến một số rikishi có thể hình ấn tượng, bao gồm Baruto của Estonia; Kotooshu và Aoiyama của Bulgaria; Kokkai, Gagamaru và Tochinoshin của Georgia - tất cả đều từng thi đấu ở hạng makuuchi. Các đô vật hạng makuuchi hiện đang thi đấu bao gồm Roga của Nga và hai đô vật đến từ Ukraine: Aonishiki và Shishi.

    Ngoài ra còn có các đô vật người Hồi giáo như Osunaarashi (đã giải nghệ) đến từ Ai Cập, người đầu tiên từ châu Phi đạt được danh hiệu sekitori. 

    Trong số các đô vật đang hoạt động hiện nay, cũng có nhiều đô vật người Nhật có gốc Philippines, Thái Lan, Nga và Nigeria. Vì họ mang quốc tịch Nhật Bản nên không tính vào hạn ngạch một đô vật nước ngoài trên mỗi lò sumo.

    Những khó khăn của các võ sĩ sumo ngoại quốc

    Các đô vật nước ngoài phải đối mặt với những thách thức ngoài sàn đấu. Rào cản ngôn ngữ (đô vật buộc phải nói tiếng Nhật mà không có thông dịch viên), hệ thống phân cấp nghiêm ngặt và việc tuân thủ các chuẩn mực văn hóa khiến cuộc sống trong một lò sumo trở nên vô cùng khắc nghiệt. Họ cũng phải để tóc búi chonmage và mặc kimono trong đời sống hằng ngày như mọi sumo Nhật Bản.

    Lịch trình hằng ngày của một sumo cũng rất nghiêm ngặt, bao gồm việc tập luyện vào sáng sớm, sinh hoạt tập thể và phục vụ các đô vật cấp cao hơn. Điều này thử thách sự kiên nhẫn và sức bền ngay cả những người cứng rắn nhất.

    tap-luyen
    Các đô vật sumo phải trải qua quá trình huấn luyện cực kỳ khắt khe và gian khổ, thử thách ngay cả những người có tinh thần "thép". Ảnh: The Japan Times

    Những người vượt qua được những khó khăn này thường sẽ vươn lên đỉnh cao, và do đó họ được ngưỡng mộ không chỉ vì sức mạnh mà còn vì sự bền bỉ, kiên cường, sự tôn trọng và tôn vinh dành cho văn hóa Nhật Bản.

    Mời bạn khám phá thêm những bài viết khác về thể thao Nhật Bản trong Chuyên đề tháng 10.

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!