Tokyo sẽ có thêm thùng rác?
Những năm qua, tình trạng thiếu thùng rác luôn là một trong những phàn nàn lớn nhất của du khách nước ngoài khi đến Nhật Bản. Tuy nhiên, có thể trong thời gian tới, thùng rác sẽ xuất hiện nhiều hơn ở một số khu vực đông khách nước ngoài của Tokyo.
Giải quyết tình trạng thiếu thùng rác công cộng
Ngày 10/12, một đề xuất đã được trình lên Hội đồng quận Shibuya (Tokyo), yêu cầu các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, nhà hàng thức ăn nhanh và các quầy bán đồ mang đi bắt buộc phải bố trí thùng rác.
Trong khi nhiều quy định mới ở Nhật thường được áp dụng mà không kèm hình phạt, đề xuất lần này lại bao gồm điều khoản phạt 50.000 yên (khoảng 8,4 triệu đồng) nếu không tuân thủ. Quy định sẽ áp dụng tại các khu vực xung quanh ga Shibuya, Harajuku và Ebisu, đều thuộc quận Shibuya.
Sự thay đổi này sẽ đưa các quán cà phê, cửa hàng tiện lợi và các cơ sở bán đồ mang đi vào cùng nhóm với các máy bán hàng tự động, vốn đã phải trang bị thùng rác hoặc hộp tái chế đặt gần máy. Vì đa số quán cà phê và nhà hàng đều có thùng rác bên trong dành cho khách ăn tại chỗ, quy định mới có vẻ sẽ yêu cầu thùng rác được đặt bên ngoài hoặc ở vị trí để người không ăn tại chỗ cũng có thể sử dụng dễ dàng.
Khu vực ga Shibuya vốn chưa bao giờ được xem là một trong những nơi sạch nhất Tokyo. Tuy nhiên, giới chức quận cho biết lượng rác thải vứt bừa bãi trên đường đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, khi làn sóng khách du lịch nước ngoài đổ về. Một người làm việc ở Shibuya cho biết: "Sáng sớm thật kinh khủng. Tôi tan làm về nhà vào buổi sáng, lúc ấy ở đây đã đầy rác rồi."
Khoảng 75% tổng lượng rác thải ở Shibuya là bao bì đồ ăn nhẹ, giấy gói thực phẩm và ly giấy dùng một lần. Chính quyền quận muốn các doanh nghiệp bán ra các sản phẩm đó cần chịu trách nhiệm lớn hơn trong việc giảm rác thải trên đường phố.
Liệu có phải giải pháp triệt để?
Trên lý thuyết, việc bổ sung thêm thùng rác dường như là biện pháp đơn giản và trực tiếp để giảm rác thải trên đường phố. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố khiến câu chuyện có thể không đơn giản như vậy.
Đầu tiên, phần lớn các khu dân cư ở Nhật Bản, kể cả tại các thành phố lớn, hầu như không gặp phải vấn đề xả rác bừa bãi dù có rất ít thùng rác công cộng. Điều này xuất phát từ thói quen mang rác về nhà của người Nhật. Tại Nhật Bản, khi mua cà phê, bánh mì hoặc bất kỳ đồ ăn mang đi nào, khách hàng phải tự xử lý rác của mình, như mang về nhà hoặc khách sạn để bỏ.
Việc chuyển trách nhiệm sang cho doanh nghiệp bằng cách buộc họ cung cấp thùng rác có thể làm thay đổi nhận thức, khiến một số người cho rằng nếu không có thùng rác gần đó thì trách nhiệm thuộc về chính quyền hoặc doanh nghiệp, từ đó viện lý do để xả rác bừa bãi.
Cũng cần xem xét liệu các thùng rác mới có được sử dụng đúng cách hay không. Trong một cuộc phỏng vấn về dự thảo quy định này, đại diện cửa hàng bánh crepe Maison Creperie ở Shibuya cho biết họ từng đặt thùng rác bên ngoài để khách hàng sử dụng. Tuy nhiên, du khách nước ngoài thường xuyên vứt chai lọ vào. Đây là rác tái chế nên không thể thu gom chung với rác của cửa hàng, và cửa hàng cũng không bán thức uống trong những chai lọ đó.
Du khách thậm chí còn vứt các loại rác cồng kềnh như thú nhồi bông, khiến cửa hàng phải gánh nhiệm vụ thu gom rác không liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Vì những vấn đề này, cửa hàng đã phải dời thùng rác vào bên trong, nhưng theo quy định mới, họ có thể phải đặt nó ra ngoài trở lại.
Xem thêm: Phân loại rác ở Nhật Bản
Tất cả những điều này đặt ra câu hỏi, liệu có nên tiếp tục bảo vệ quy tắc xã hội của Nhật Bản rằng người mua phải có trách nhiệm tuyệt đối với rác của mình, hay nên chấp nhận rằng luôn tồn tại một bộ phận sẽ xả rác nếu không có thùng rác đặt tại vị trí tiện lợi?
Đề xuất lần này cũng bao gồm mức phạt 2.000 yên (hơn 300.000 đồng) đối với hành vi xả rác bừa bãi, khi các thùng rác công cộng đã được lắp đặt.
Nếu được thông qua, quy định sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2026, và bắt đầu xử phạt vào đầu mùa hè.
Xem thêm: Sự thật về thùng rác ở Nhật
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận