NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Thiếu nhân lực, Nhật Bản dự kiến tuyển thêm lao động nước ngoài cho các ngành thiết yếu

    Trước tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng, Chính phủ Nhật Bản đang xem xét điều chỉnh một số chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài trong các lĩnh vực chế biến suất ăn và hoạt động dịch vụ ăn uống tại các cơ sở y tế và phúc lợi xã hội. 

    Trước đó, vào tháng 4/2026, Nhật Bản đã tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ mới của lao động nước ngoài theo diện “Kỹ năng đặc định số 1” (Tokutei Ginou 1) trong ngành dịch vụ ăn uống. Nguyên nhân là do số lượng lao động đã tiếp nhận dự kiến vượt mức trần 50.000 người mà Chính phủ quy định. Trong số đó có hàng nghìn người đang làm công việc chế biến và cung cấp suất ăn tại các cơ sở y tế, phúc lợi và trường học. 

    Thiếu nhân lực trầm trọng tại các bệnh viện và viện dưỡng lão

    Việc tạm ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài đã khiến nhiều đơn vị cung cấp suất ăn cho bệnh viện và viện dưỡng lão ở các địa phương khó tuyển dụng nhân sự, dẫn đến thiếu nhân lực trầm trọng.

    Theo một khảo sát của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vào tháng 8 vừa qua, gần 90% doanh nghiệp được khảo sát đều đang thiếu nhân viên. Đáng chú ý, nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong ngành chế biến suất ăn đang rất cao, mà số lượng người tìm việc trong ngành này lại thấp hơn nhiều. Một số doanh nghiệp thậm chí còn đang cân nhắc rút khỏi hoạt động kinh doanh vì không đủ nhân lực. 

    công việc chuẩn bị suất ăn
    Công việc chuẩn bị suất ăn cho bệnh nhân ở các cơ sở y tế và người cao tuổi ở viện dưỡng lão đang thiếu nhân lực trầm trọng. Ảnh: Mainichi Shimbun

    Chính phủ Nhật Bản lo ngại rằng nếu tình trạng thiếu lao động kéo dài, các bệnh viện và viện dưỡng lão sẽ gặp khó trong việc cung cấp các suất ăn phù hợp cho bệnh nhân và người cao tuổi, đặc biệt tại những địa phương vốn thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

    Điều chỉnh phân loại ngành nghề để mở rộng hạn ngạch

    Hiện tại, Tokyo chưa có ý định nâng tổng hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài. Vì vậy, Nhật Bản dự định sẽ điều chỉnh phân loại ngành cho công việc chế biến suất ăn cho cơ sở y tế và phúc lợi xã hội. 

    Cụ thể, trước đây công việc này được phân loại vào lĩnh vực “Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống” - vốn đang bị tạm dừng tiếp nhận. Nay dự định sẽ chuyển qua lĩnh vực “Sản xuất thực phẩm và đồ uống”, nơi vẫn còn dư địa trong hạn ngạch 133.500 người. 

    hạn ngạch tuyển dụng lao động nước ngoài
    Hồ sơ tiếp nhận lao động nước ngoài trong ngành dịch vụ ăn uống gần như đã chạm mức trần, nhưng ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống vẫn còn khá nhiều chỗ trống. Ảnh: Yomiuri Shimbun

    Tuy nhiên, việc điều chỉnh chỉ áp dụng cho nhóm công việc chế biến suất ăn tại các cơ sở được chỉ định. Các nhà hàng và doanh nghiệp dịch vụ ăn uống thông thường vẫn phải tạm dừng tiếp nhận lao động nước ngoài theo diện “Kỹ năng Đặc định số 1” (SSW1). 

    Chính phủ dự kiến thông qua phương án điều chỉnh vào tháng 12/2026, trước khi chính thức nối lại hoạt động tiếp nhận từ tháng 4/2027. Các doanh nghiệp muốn tuyển dụng lao động nước ngoài theo diện mới sẽ cần thực hiện thủ tục đăng ký, nộp hồ sơ theo quy định.

    Điều chỉnh hạn ngạch lao động nước ngoài ngành điều dưỡng 

    Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đề xuất điều chỉnh hạn ngạch lao động nước ngoài trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng. Cụ thể, 20.000 suất tiếp nhận từ Chương trình “Việc làm để phát triển kỹ năng” mới (ESD/Ikusei Shuro Seido) sẽ được chuyển cho diện “Kỹ năng Đặc định số 1”, nâng hạn ngạch của lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng từ 126.900 lên 146.900 người.

    Dù vậy, tổng hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài theo hai chương trình - khoảng 1,23 triệu người - vẫn sẽ được giữ nguyên đến hết năm tài chính 2028. 

    cuộc họp ngày 19-10
    Hình ảnh cuộc họp về việc điều chỉnh một số chính sách trong hạn ngạch tiếp nhận lao động nước ngoài của Hội đồng chuyên gia Chính phủ Nhật Bản tại quận Chiyoda, Tokyo, ngày 19/10 vừa qua. Ảnh: Mainichi

    Theo các chuyên gia, những điều chỉnh này có thể giúp giải quyết phần nào nhu cầu nhân lực trước mắt, nhưng chưa phải giải pháp lâu dài. Đặc biệt, khi lĩnh vực “Sản xuất thực phẩm và đồ uống” cũng đang tiến gần đến giới hạn tiếp nhận, nhiều người cho rằng Nhật Bản nên xem xét nâng mức hạn ngạch dựa trên tình hình thiếu hụt lao động thực tế.  

    Trong bối cảnh dân số già hóa và thiếu hụt lao động kéo dài, việc điều chỉnh chính sách tiếp nhận nhân lực nước ngoài cho thấy Nhật Bản vẫn đang chật vật tìm cách cân bằng giữa kiểm soát số lượng lao động nhập cư và bảo đảm hoạt động của những dịch vụ thiết yếu, nhất là trong lĩnh vực y tế và phúc lợi xã hội.

    kilala.vn

    Nguồn: Yomiuri Shimbun

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!