“Quốc bảo Nhật Bản” Yuzuru Hanyu tuyên bố giải nghệ

    Biểu tượng trượt băng nghệ thuật Nhật Bản Yuzuru Hanyu thông báo sẽ giải nghệ sau 12 năm thi đấu.

    Thứ hai ngày 18/07, đơn vị quản lí của Yuzuru Hanyu đưa ra thông báo về việc tổ chức họp báo vào lúc 17h00 (giờ Nhật Bản) ngày 19/07. Đây sẽ là buổi thông báo chính thức về con đường sự nghiệp sắp tới của Hanyu trong tương lai là tiếp tục thi đấu hay giải nghệ.

    Và đúng như dự đoán của nhiều người, trong họp báo chính thức,Yuzuru Hanyu đã tuyên bố giải nghệ, kết thúc sự nghiệp làm VĐV trượt băng sau 12 năm. Điều này khiến người hâm mộ anh tiếc nuối. Tuy nhiên anh sẽ chuyển hướng sang biểu diễn trượt băng nghệ thuật và tạo ra một chương trình biểu diễn trượt băng nghệ thuật.

    quốc bảo nhật bản yuzuru hanyu

    Yuzuru Hanyu trong buổi họp báo ngày 19/07. Ảnh: Kyodo

    Trong suốt những năm thi đấu của mình, Hanyu với những màn biểu diễn kết hợp giữa kỹ thuật, cảm xúc hơn hết là những trang phục mang đậm tinh thần văn hóa Nhật Bản, đã trở thành biểu tượng của trượt băng nghệ thuật.

    Anh là động lực thúc đẩy sự bùng nổ của môn thể thao này khi truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp và đàn em của mình đẩy mạnh phong độ trong các buổi biểu diễn của riêng họ. Hơn hết, Hanyu được thế giới ca ngợi là VĐV trượt băng nghệ thuật nam vĩ đại trong lịch sử.

    hanyu

    Quốc bảo Nhật Bản - Yuzuru Hanyu khi đang biểu diễn.

    quốc bảo nhật bản yuzuru hanyu

    Lần đầu tiên Yuzuru Hanyu đứng trên băng là vào năm 4 tuổi. Năm 2011, trận động đất sóng thần cướp đi gần 20 nghìn mạng người xảy ra tại khu vực Tohoku, và Sendai là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

    Hanyu đang ở trên sân băng lúc động đất xảy ra, cậu phải đi sơ tán cùng với đôi giày trượt trên chân. Sân băng Sendai bị hư hỏng nặng và cậu mất nơi tập luyện. Mùa hè năm đó, Hanyu lang thang khắp nước Nhật, tham gia 60 buổi trình diễn ice show để có cơ hội tập luyện trên mặt băng.

    hanyu

    Hình ảnh Hanyu khi còn nhỏ. Ảnh: Kyodo

    Những khó khăn ấy không làm khó được cậu bé đam mê trượt băng và năm 2014, Hanyu đã giành được huy chương vàng Olympic đầu tiên tại Sochi. Anh là người trẻ nhất nhận Giải thưởng Danh dự Nhân dân của chính phủ Nhật Bản, nhận giải thưởng từ cố Thủ tướng Shinzo Abe khi Hanyu mới 23 tuổi.

    Tuy vậy, tình trạng sức khỏe do căn bệnh hen suyễn cùng nhiều chấn thương kể từ khi giành HCV liên tiếp tại Thế vận hội Sochi và Pyeongchang đã khiến thể lực của Hanyu giảm sút.
    Hanyu đã trở lại sau chấn thương tại Thế vận hội 2018 ở Pyeongchang sau khi dính chấn thương dây chằng mắt cá chân phải khi luyện tập cho NHK Trophy vào tháng 11 năm 2017.

    Ba tháng trước Olympic 2022, một chấn thương dây chằng khác ở mắt cá chân buộc anh một lần nữa phải rút khỏi NHK Trophy. Và gần đây nhất, Hanyu đã không thể bảo vệ được tấm huy chương vàng tại Olympic 2022.

    quốc bảo nhật bản yuzuru hanyu

     Tình trạng sức khỏe của "Quốc bảo Nhật Bản" - Yuzuru Hanyu đang được báo động.

    Có lẽ, việc giải nghệ của Yuzuru Hanyu không phải là một tin quá bất ngờ đối với những người thực sự yêu mến anh và đã đến lúc Yuzuru Hanyu có thời gian nghỉ ngơi sau bao năm miệt mài cống hiến cho trượt băng nghệ thuật.

    Xem thêmYuzuru Hanyu – Nam thần trượt băng 9X gây sốt châu Á

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!