Yuzuru Hanyu giành chức Vô địch Quốc gia Nhật Bản lần thứ 5

    Vận động viên trượt băng người Nhật hai lần vô địch Olympic Yuzuru Hanyu đã có một phần thi tự do đầy kịch tính và gần như hoàn hảo vào ngày 26/12, giúp anh giành chức Vô địch Quốc gia Nhật Bản đầu tiên sau năm năm.
    Yuzuru Hanyu giành chức Vô địch Quốc gia Nhật Bản
    (Ảnh: chunichi.co.jp)

    Hanyu, người đã dẫn đầu sau bài thi ngắn ngắn hôm thứ Sáu (25/12) vừa qua tại sân vận động Big Hat, tỉnh Nagano, đã khiến khán giả thán phục với màn trình diễn tự do xuất sắc, đem về cho anh 215,83 điểm, nâng tổng điểm của hai phần thi lên 319,36. Đây là danh hiệu quốc gia đầu tiên của Hanyu kể từ khi anh giành bốn chức vô địch liên tiếp từ năm 2012 đến năm 2015. Nhà vô địch bốn lần Shoma Uno, người xếp thứ ba sau phần thi ngắn, đã có màn trình diễn đáng chú ý và giành số điểm 190,59, đưa anh lên vị trí thứ hai.

    Yuzuru_Hanyu
    (Ảnh: sankei.com)

    "Có những khoảnh khắc tôi hơi căng thẳng vào hôm qua, và thật may là tôi đã vượt qua được điều đó. Vì vậy tôi đã có thể trình diễn tối nay", Hanyu cho biết. "Tôi thực sự yêu việc thi đấu, và khi bắt đầu thi đấu, tôi cảm thấy mình phải chiến thắng. Điều đó cũng mang lại một chút khó khăn."

    Hanyu, người bị hen suyễn và đã bỏ qua giải Grand Prix năm nay do lo ngại về coronavirus, nói rằng anh hy vọng màn trình diễn của mình sẽ mang lại cho mọi người ý chí chiến đấu: "Có rất nhiều thứ mà chúng ta cần phải chống lại ngay lúc này. Tôi hy vọng mọi người sẽ được cổ vũ bởi nó (màn trình diễn), tìm thấy điều gì đó bên trong chính bản thân mình để giúp họ chiến đấu. Tôi rất hi vọng sự yên bình sẽ trở lại với thế giới.”

    Hanyu đã tự mình tập luyện trong năm nay vì huấn luyện viên người Canada Brian Orser không thể tham gia do hạn chế đi lại. Hanyu cho biết: “Tôi đã làm việc một mình trong khoảng thời gian dài và điều đó khiến tôi có nhiều lo lắng và băn khoăn hơn. Nhưng tôi không thực sự đơn độc. Việc tự mình tập luyện khiến tôi trân trọng những mối liên hệ mà mình có. Tất nhiên, tôi đã nhận được những lời khuyên từ xa, nhưng tôi được tiếp thêm sức mạnh từ thiện chí của mọi người gửi về cho mình."

    Yuzuru_Hanyu(Ảnh: iza.ne.jp)

    Chiến thắng đã mang lại cho siêu sao 26 tuổi danh hiệu quốc gia đầu tiên kể từ năm 2015 và giúp anh có một suất tham dự giải Vô địch Thế giới vào mùa xuân tới ở Stockholm.

    Hanyu cho biết, việc về nhì tại giải quốc gia năm ngoái khiến anh rất thất vọng, và một phần trong anh cảm thấy rất vui vì đã có thể phục thù. "Tôi đã nghĩ rằng mình đã quá mệt mỏi vì chiến đấu và có cảm giác như mình có thể bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Nhưng tôi nhận ra rằng, tôi yêu cảm giác mãn nguyện có được từ việc thi đấu và vượt qua những thời điểm khó khăn."

    kilala.vn

    28/12/2020

    Nguồn: japantimes.co.jp

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!