Nhật Bản đã vượt qua 1.000 ca tử vong vì COVID-19

    Số ca tử vong do nhiễm virus COVID-19 ở Nhật Bản đã vượt qua 1.000 ca. Vào ngày 20/7, trang tin tức Nhật Bản NHK đã đăng tải tin có thêm 2 người tử vong vì COVID-19 ở Tokyo, nâng số người tử vong lên 1.001 ca.

    Theo thống kế, những tỉnh thành có số người tử vong cao nhất lần lượt là Tokyo nhiều nhất với 327 ca, Hokkaido 102 ca, Kanagawa 98 ca, Osaka 86 ca. Trong 1.001 ca tử vong ở Nhật đã bao gồm 13 hành khách nhiễm COVID-19 trên tàu Diamond Princess ở cảng Yokohama vào tháng 2.

    Nhật Bản đã vượt qua 1.000 ca tử vong vì COVID-19
    Giao lộ Shibuya ở Tokyo.

    Bên cạnh đó, các quan chức ở Nhật Bản cũng lo ngại Nhật Bản sẽ bùng phát đợt dịch thứ 2 vì đã 6 ngày liên tục ghi nhận hơn 400 ca nhiễm mỗi ngày. Theo thống kê của NHK và Jiji Press từ những báo cáo của chính quyền mỗi địa phương và Bộ Y tế Nhật Bản, số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 20/7 tính tới 8:30 tối (JST) là 419 ca và tổng số ca nhiễm là 26.556 ca.

    Trong ngày 19/7, Nhật Bản đã có 662 ca nhiễm, đây là con số cao nhất sau khi gỡ bỏ lệnh tuyên bố khẩn cấp. So với ngày 19/6, con số ngày cao gấp 11 lần. Thống đốc Yoshifumi Yoshimura của tỉnh Osaka cho biết, vào ngày 18 và 19/7, số ca nhiễm COVID-19 trong tỉnh đã vượt qua 80 ca trong 2 ngày liên tiếp.

    Covid 19 Nhật Bản

    Riêng tình hình ở Tokyo thì luôn được các quan chức quan tâm. Khoảng hai tuần trở lại đây số ca nhiễm mỗi ngày ở Tokyo đều hơn 200 ca, đến ngày 19 và 20/7 số ca nhiễm đã giảm xuống dưới 200 ca. Nhưng tính trung bình thì mỗi ngày ở Tokyo vẫn hơn 200 ca. Vì tình hình đó mà chính phủ Nhật đã có một quyết định khiến nhiều người tranh cãi là loại Tokyo ra khỏi vùng được trợ cấp trong chiến dịch kích cầu du lịch nội địa "Go To Travel".  

    Ngày 22/7, Nhật Bản sẽ bắt đầu thực hiện chiến dịch "Go To Travel", nhưng tình hình dịch hiện tại ở Nhật Bản còn nghiêm trọng hơn trong giai đoạn ban hành lệnh tuyên bố khẩn cấp vào tháng 4. Vì vậy, chiến dịch này đang vấp phải nhiều ý kiến phản đối, với những lý do phản đối được đưa ra là số ca nhiễm ngày càng tăng, nhiều người không có ý muốn đi du lịch trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, số tiền dùng để kích cầu du lịch thì người dân muốn chính phủ dùng vào lĩnh vực y tế để chữa trị các ca nhiễm COVID-19, hỗ trợ cho các y bác sĩ, nhân viên y tế và phục hồi những vùng bị tổn hại trong đợt lũ vừa qua.

    kilala.vn

    21/07/2020

    Nguồn: NHK

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!