Nam ca sĩ cáo buộc ông trùm âm nhạc quá cố của Johnny's lạm dụng tình dục

    Một cựu thành viên của công ty sản xuất và quản lý tài năng nam hàng đầu Nhật Bản Johnny & Associates Inc. cho biết hôm thứ Tư rằng anh đã bị người sáng lập quá cố của công ty là Johnny Kitagawa lạm dụng tình dục nhiều lần khi còn là một thiếu niên.

    Kauan Okamoto, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Brazil gốc Nhật, 26 tuổi, tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng anh đã bị Kitagawa lạm dụng khoảng 15 - 20 lần trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2016, khi anh vẫn còn là thành viên của công ty. Ít nhất ba người khác đã trải qua tình huống tương tự.

    Chia sẻ tại Foreign Correspondents' Club of Japan, Okamoto cho biết: “Tôi hy vọng mọi người sẽ lên tiếng vì số lượng nạn nhân quá lớn”.

    okamoto

    Kauan Okamoto tại buổi họp báo. Ảnh: ABC News

    Cuộc gặp gỡ của Okamoto với Kitagawa bắt đầu khi có một công ty người mẫu gửi video anh ấy hát "Baby" của Justin Bieber cho người quản lý tại văn phòng của Kitagawa. Anh được mời đến một buổi hòa nhạc ở Tokyo, và sau đó là nhà của Kitagawa.

    Hồi tưởng lại quá khứ, Kauan Okamoto kể lại rằng khi Johnny Kitagawa nói với một trong những cậu bé ở ngôi nhà sang trọng của mình đi ngủ sớm, mọi người đều biết "đã đến lượt bạn”.

    Theo Okamoto, ước tính có hàng chục người đã được Kitagawa chọn là “những người yêu thích” của ông ấy, những người được coi là tài năng, để đến ở tại nhà ông, nơi xảy ra vụ lạm dụng bị cáo buộc.

    Kauan

    Tại họp báo, Okamoto đã chia sẻ về những ám ảnh thời quá khứ. Ảnh: USA Today

    Anh nhớ lại tiếng dép lộp cộp của Kitagawa dọc hành lang. Theo Okamoto, đôi khi Kitagawa đưa cho anh tờ 10.000 yên (khoảng 1.750.000đ theo tỷ giá hiện tại) vào sáng hôm sau khi không có ai để ý, chẳng hạn như trong thang máy. Điều đó tiếp tục trong 4 năm, bắt đầu từ năm 2012 và kéo dài cho đến khi Okamoto rời Johnny & Associates. 

    "Một lời nói của Johnny đã quyết định mọi thứ (về tương lai của chúng tôi), bao gồm cả việc xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và quảng cáo”, Okamoto trải lòng.

    Okamoto vào thời điểm đó là một phần của Johnny's Jr., một nhóm tài năng gồm các nam thần tượng đang được đào tạo nhưng vẫn chưa ra mắt trong nhóm nhạc hoặc hoạt động solo. Họ thường biểu diễn với tư cách là vũ công phụ họa cho các nhóm đàn anh của công ty.

    Johnny

    Johnny Kitagawa, người đứng sau những nhóm nhạc huyền thoại và được xem là người đàn ông định hình nền giải trí Nhật Bản. Ảnh: CGTN

    Trước đó, Kitagawa cũng là đối tượng của nhiều cáo buộc về hành vi sai trái tình dục. Năm 1999, tuần báo Shukan Bunshun đã đăng một loạt chi tiết các cáo buộc lạm dụng trẻ em và bóc lột tình dục một số cậu bé dưới trướng của Kitagawa.

    Ông đã kiện nhà xuất bản của tạp chí vì tội phỉ báng và được bồi thường thiệt hại vào năm 2002, nhưng phán quyết đã bị đảo ngược một phần sau kháng cáo đối với phán quyết của Tòa án tối cao Tokyo rằng tạp chí có đủ lý do để đăng các cáo buộc về hành vi lạm dụng của Kitagawa.

    [subscribe]

    "Mặc dù tôi cảm thấy biết ơn vì Johnny đã đưa tôi đến thế giới giải trí, nhưng cũng thật kinh khủng khi ông ấy lạm dụng tình dục khi tôi và các thành viên khác mới 15 tuổi”, Okamoto nói, đồng thời lưu ý rằng anh ấy muốn người điều hành hiện tại của Johnny thừa nhận hành vi sai trái.

    Tập đoàn Johnny

    Ảnh: Nantejapan

    Những cáo buộc xung quanh Kitagawa đã thu hút sự chú ý ở nước ngoài sau khi BBC phát sóng một bộ phim tài liệu vào tháng 3 bao gồm các cuộc phỏng vấn với những nạn nhân nói rằng họ đã bị lạm dụng tình dục bởi ông trùm ngành giải trí Nhật.

    Kitagawa qua đời vào năm 2019 và không bao giờ bị buộc tội. Johnny's đã đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày thứ Tư để đáp lại cuộc họp báo. Theo Kyodo, Johnny's sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo giải quyết triệt để, không có ngoại lệ và tăng cường hệ thống quản trị.

    Kitagawa là một trong những nhân vật được kính trọng nhất trong ngành giải trí Nhật Bản, đã thúc đẩy nhiều nhóm nhạc như SMAP, Arashi và Hey! Say! JUMP trở thành ngôi sao. Ông qua đời vào năm 2019.

    kilala.vn

    14/04/2023

    Nguồn: AP, Kyodo News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!