Mùa leo núi Phú Sĩ kết thúc, đóng cửa toàn bộ đường mòn đến mùa hè năm sau
Mùa leo núi Phú Sĩ đã chính thức khép lại vào ngày 10/9 vừa qua. Toàn bộ các tuyến đường mòn dành cho người leo núi Phú Sĩ sẽ đóng cửa cho đến khoảng tháng 7 năm sau để ngăn ngừa tai nạn, đặc biệt là vào mùa đông.

Hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka - nơi quản lý các tuyến đường lên ngọn núi cao nhất Nhật Bản này cho biết, ngày càng nhiều người thực hiện các chuyến leo núi trái mùa cũng như thiếu kế hoạch và không trang bị đầy đủ. Do đó mà số vụ mắc kẹt trên núi và cần huy động lực lượng cứu hộ khẩn cấp cũng ngày càng gia tăng.
Bắt đầu từ mùa leo núi năm nay, cả hai tỉnh đã áp dụng mức phí mới là 4.000 yên (khoảng 700.000 đồng). Riêng tỉnh Yamanashi còn giới hạn khung giờ hoạt động của các tuyến đường mòn để bảo đảm an toàn cho du khách. Theo giới chức địa phương, những biện pháp này đã phát huy hiệu quả ở một mức độ nhất định.
Những người leo núi liều lĩnh
Vào tháng 4 năm nay, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã phải giải cứu một du học sinh 27 tuổi người Trung Quốc sống tại Tokyo hai lần liên tiếp chỉ trong một tuần. Do leo núi trái mùa, người này đã đi lạc và bị kiệt sức.
Chỉ bốn ngày sau khi được giải cứu, người này đã quay lại núi Phú Sĩ để tìm điện thoại và đi lạc thêm lần nữa. Anh được tìm thấy trong tình trạng đã ngã quỵ trên sườn núi. Nhưng do thời tiết xấu, trực thăng không thể cất cánh, lực lượng cứu hộ tỉnh Shizuoka phải khiêng người này trên cáng và leo bộ suốt 3 trạm.
Xem thêm: Người leo núi Phú Sĩ bị lạc hai lần liên tiếp do… tìm đồ để quên
Ngoài ra, cảnh sát địa phương cũng cho biết, trong năm 2024, 2 trong số 3 vụ tìm kiếm cứu hộ người leo núi trái mùa có nạn nhân tử vong. Trong một vụ tai nạn năm vừa rồi, lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể 3 người leo núi ở gần miệng núi phía khu vực tỉnh Shizuoka.

Đề xuất thu phí cứu hộ với người leo núi trái mùa
Trong một cuộc họp báo vào tháng 5, Thị trưởng Horiuchi Shigeru của thành phố Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi đã đề xuất chính sách buộc những người leo núi trái mùa phải trả chi phí cứu hộ. “Núi Phú Sĩ vào mùa đông cực kỳ nguy hiểm và lực lượng cứu hộ cũng phải đối mặt với những rủi ro lớn. Các chuyến cứu hộ bằng trực thăng lại vô cùng tốn kém. Chúng ta cần một cơ chế thu phí cứu hộ dành cho những người leo núi bất chấp quy định.”

Ông ước tính mỗi chuyến trực thăng cứu hộ có chi phí dao động từ 600.000 - 800.000 yên (khoảng 100-142 triệu đồng). Đề xuất của ông là thu mức phí cố định 200.000 - 500.000 yên (khoảng 35-90 triệu đồng) đối với các ca cứu hộ sử dụng trực thăng.
Ngay cả vào mùa xuân, tuyết vẫn còn phủ trên đỉnh núi và nhiệt độ có thể xuống dưới mức đóng băng. “Tùy vào điều kiện thời tiết và một số yếu tố khác, công tác cứu hộ có thể cực kỳ khó khăn,” một quan chức cảnh báo. "Việc này không hề dễ dàng như khi gọi xe cứu thương ở vùng đồng bằng."
Xem thêm: Lần đầu leo núi Phú Sĩ? Bạn cần biết những điều này
kilala.vn
Nguồn: Kyodo News, Sankei Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận