Mùa leo núi Phú Sĩ 2026 bắt đầu, Nhật Bản xây thêm 2 trạm trú ẩn cho người leo núi
Từ ngày 1/7, những cung đường mòn leo núi Phú Sĩ bắt đầu lần lượt mở cửa, mở màn cho mùa leo núi kéo dài hơn 2 tháng dành cho những ai muốn chinh phục ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Trung bình mỗi năm có khoảng 200.000 du khách trong nước và quốc tế đổ về đây để hoàn thành giấc mơ một lần được “ngắm bình minh trên đỉnh Phú Sĩ”.
Theo chính quyền tỉnh Shizuoka, nguyên nhân tuyến Subashiri được mở sớm hơn thường lệ là vì năm ngoái nhiều người leo núi trên tuyến Yoshida đã vô tình đi lạc qua Subashiri tại khu vực trạm số 8 trên đường xuống núi.
Trong 4 cung đường lên núi Phú Sĩ, tuyến Yoshida vẫn là tuyến đường phổ biến nhất vì ít dốc và dễ đi hơn. Đây cũng là tuyến đường mòn đông người nhất, vì vậy tỉnh Yamanashi đang kêu gọi người leo núi đăng ký trực tuyến trước khi đến.
Tuyến Fujinomiya cũng tương đối dễ đi, nhưng hơi dốc và nhiều đá. Còn hai tuyến Gotemba và Subashiri chỉ phù hợp với những người đã có nhiều kinh nghiệm leo núi. Chính quyền địa phương các tỉnh cũng đã bắt đầu triển khai lực lượng tuần tra và an ninh liên tục suốt ngày đêm tại khu vực đỉnh núi.
Mùa leo núi chính thức kéo dài từ đầu tháng 7 đến khoảng ngày 10/9, cũng là khoảng thời gian các nhà nghỉ trên núi hoạt động đầy đủ và điều kiện thời tiết tương đối ổn định nhất trong năm.
Nhiều vụ tai nạn xảy ra với người ít kinh nghiệm leo núi
Dù các tuyến đường mòn được đánh giá là an toàn cho người leo núi, nhưng mỗi năm đều xảy ra nhiều vụ tai nạn dẫn đến tử vong, hầu hết đều là những người lần đầu hoặc có ít kinh nghiệm leo núi.
Trong ba năm gần đây, hai tỉnh Yamanashi và Shizuoka ghi nhận 363 trường hợp gặp nạn hoặc mắc kẹt trên núi, trong đó có 21 người tử vong. 71% trong số ca tử vong xảy ra ở độ cao trên 3.000m - nơi có mật độ không khí loãng, nhiệt độ giảm mạnh và điều kiện thời tiết thay đổi rất nhanh. Nhiều trường hợp được ghi nhận mất ý thức đột ngột khi đang leo lên hoặc đang xuống núi. Một số khác gặp mưa lớn, gió mạnh rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt hoặc kiệt sức.
Theo thống kê của lực lượng cứu hộ, các ca tai nạn đều xảy ra ở cả 4 tuyến đường nhưng mỗi tuyến có những nguyên nhân phổ biến khác nhau.
Là tuyến đường đông người nhất, tuyến Yoshida ghi nhận hơn 50% tổng số vụ tai nạn, phổ biến nhất là do té ngã và say độ cao, đồng thời xuất hiện nhiều ca hạ thân nhiệt đột ngột dù đang là mùa hè.
Tuyến Fujinomiya là tuyến ngắn nhất trong số 4 cung đường, vì vậy có nhiều trường hợp người leo núi phải gọi cứu hộ vì kiệt sức sau khi cố gắng leo một mạch lên núi.
Còn ở hai tuyến Gotemba và Subashiri thường xảy ra các trường hợp đi lạc do có nhiều ngã rẽ trên đường xuống, đặc biệt khi trời có sương mù dẫn đến tầm nhìn kém.
Xây dựng 2 trạm trú ẩn khẩn cấp trên tuyến Yoshida
Mới đây, tỉnh Yamanashi đã hoàn thành việc xây dựng hai trạm trú ẩn khẩn cấp đầu tiên trên tuyến Yoshida dành cho người leo núi. Mỗi trạm cao khoảng 2m, rộng 2,5m và sâu 5,4m, có thể chứa tối đa 135 người trong tình huống khẩn cấp.
Các công trình được xây dựng gần trạm số 7 và trạm số 8 trên đường xuống núi, với kết cấu bê tông cốt thép đủ khả năng chống chịu ngay cả khi núi lửa phun trào. Bên trong hầm còn được lót sàn cao su nhằm giảm nguy cơ bị điện giật khi có sét.
Chi phí xây dựng mỗi hầm khoảng 38 triệu yên, được tài trợ từ nguồn thu phí leo núi. Chính quyền tỉnh Yamanashi cho biết sẽ tiếp tục xây dựng tổng cộng 13 hầm trú ẩn trên núi Phú Sĩ trước năm tài khóa 2031.
Cần chuẩn bị những gì trước khi leo núi?
Là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, chắc chắn hành trình chinh phục ngọn núi Phú Sĩ không hề dễ dàng như nhiều người nghĩ. Từ điểm xuất phát đến đỉnh, người leo phải vượt độ cao chênh lệch hơn 1.300 mét. Dù đang giữa mùa hè, nhiệt độ gần đỉnh vẫn có thể xuống sát mức đóng băng 0oC, cùng với gió mạnh và mưa lớn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Các chuyên gia khuyến cáo người leo núi nên chuẩn bị đầy đủ quần áo giữ ấm, áo mưa, giày leo núi chuyên dụng, nước uống, thực phẩm bổ sung năng lượng và dành thời gian nghỉ ngơi giữa các chặng để thích nghi với độ cao. Đặc biệt, người leo núi không được tự ý đi vào các tuyến đường cấm trên các cung đường mòn.
Theo ông Sakagami Masanobu, người có hơn 30 năm công tác tại đội cứu hộ leo núi của Sở Cảnh sát tỉnh Shizuoka, điều quan trọng nhất là người leo núi phải biết lúc nào nên dừng lại.
Ông cho biết có rất nhiều người cố tiếp tục leo dù cơ thể đã kiệt sức vì muốn ngắm bình minh trên đỉnh núi hoặc sợ lỡ chuyến xe buýt cuối cùng khi xuống núi, khiến không ít tai nạn đáng tiếc xảy ra.
“Chỉ cần cảm thấy sức khỏe hơi khó chịu, hoặc lo lắng về thời tiết hay trang thiết bị của mình, hãy dừng lại và quay trở về,” ông Sakagami nhấn mạnh.
Nếu bạn là người mới lần đầu leo núi Phú Sĩ, bạn cần tìm hiểu kỹ những kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của mình cũng như để trải nghiệm được trọn vẹn nhất. Bạn có thể xem và tham khảo qua bài viết dưới đây.
Xem thêm: Lần đầu leo núi Phú Sĩ? Bạn cần biết những điều này
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun, Japan Today
Đăng nhập tài khoản để bình luận