Máy tự động ở Hyogo cung cấp đồ miễn phí trong thảm họa

    Các máy bán hàng tự động sẽ cung cấp đồ ăn và thức uống miễn phí trong thời thời gian xảy ra thảm họa như bão hoặc siêu động đất ở rãnh Nankai – được dự đoán sẽ tấn công ngoài khơi bờ biển miền trung của Nhật Bản và tây nam Thái Bình Dương.

    Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa chính quyền thành phố Ako, tỉnh Hyogo với Earth Corp. – công ty dược phẩm có trụ sở tại Tokyo, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với thảm họa tại địa phương.

    máy bán hàng tự động ở hyogo cung cấp đồ miễn phí trong thảm họa
    Máy bán hàng tự động đối phó với thảm họa đặt tại Trung tâm Ako Sukoyaka ở Ako, Hyogo. Ảnh: Mainichi

    Các máy này đã được lắp đặt vào cuối tháng 3 tại cơ sở y tế và phúc lợi Ako Sukoyaka Center và trung tâm cộng đồng Chuo Kominkan, cả hai đều được chỉ định là nơi trú ẩn sơ tán. Chúng chứa khoảng 300 chai và lon nước ngọt, khoảng 150 mặt hàng thực phẩm khẩn cấp, bao gồm cả thực phẩm bổ sung dinh dưỡng.

    Khi có trận động đất với cường độ từ 5 trở lên (theo thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản) hay cảnh báo mưa lớn hoặc các thảm họa khác xảy ra và lệnh sơ tán được ban hành, các máy bán hàng tự động sẽ mở khóa, cho phép người sơ tán tiếp cận thực phẩm và đồ uống miễn phí.

    [subscribe]

    Trong thời gian bình thường, các máy này cũng giống như bất kỳ máy bán hàng tự động nào khác, vẫn bán các sản phẩm. Do đó, không cần phải lo lắng về việc lãng phí vì thức ăn và đồ uống hết hạn sử dụng.

    Bên trên các thùng tái chế đặt cạnh máy bán hàng tự động là các tủ khóa chứa vật dụng vệ sinh khẩn cấp như nhà vệ sinh di động và khẩu trang dùng một lần, sẽ được phân phát trong trường hợp xảy ra thảm họa.

    tủ khóa chứa các vật dụng vệ sinh khẩn cấp
    Tủ chứa các vật dụng vệ sinh khẩn cấp đặt cạnh máy bán hàng tự động. Ảnh: Mainichi

    Earth Corp. đã ký thỏa thuận với 17 thành phố trên khắp Nhật Bản kể từ năm 2020 để giải quyết các vấn đề địa phương. Máy bán hàng ở Ako được cho là loại máy đầu tiên trong nước cung cấp đồ dùng ứng phó với thảm họa và công ty rất hào hứng với sáng kiến này. Một đại diện của họ cho biết: "Chúng tôi muốn phổ biến hình thức này khắp cả nước như một dự án hướng tới xã hội".

    Quan chức thành phố Ako cũng bày tỏ hy vọng kho dự trữ kiểu này sẽ mang lại sự an toàn và an ninh cho công dân của địa phương. 

    kilala.vn

    04/06/2023

    Bài: Ciro
    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!