Cảnh sát Nhật vẫn đang tìm kiếm nghi phạm bị truy nã sau hơn 4 năm
Sau vụ tai nạn đâm xe, dẫn đến một sinh viên tử vong tại thành phố Beppu, tỉnh Oita năm 2022, cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa tìm thấy nghi phạm liên quan đến vụ việc - Yoichi Hatta. Từ tháng 11/2026, cảnh sát tỉnh Oita dự định phát thêm áp phích truy nã trên toàn quốc để thu thập thêm thông tin về hành tung của nghi phạm.
Đoạn video từ camera an ninh cách hiện trường khoảng 350m cho thấy xe máy của hai sinh viên đi ngang qua khu vực vào lúc 19:43. Khoảng một phút sau, chiếc ô tô được cho là do Yoichi Hatta điều khiển cũng đi theo cùng hướng và vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19:45. Có thông tin cho biết giữa nghi phạm và nạn nhân đã nảy sinh xích mích tại một cửa hàng gần đó trước khi vụ việc xảy ra.
Dựa trên việc không có vết phanh gấp ở hiện trường, cảnh sát cho rằng cú đâm có thể là do cố ý và chuyển hướng cáo buộc thành tội giết người và giết người không thành. Camera an ninh cũng ghi lại hình ảnh Hatta rời khỏi hiện trường bằng chân trần, không mang theo điện thoại và ví tiền. Dấu vết cuối cùng của nghi phạm là chiếc áo phông bị bỏ lại ở bến du thuyền nhìn ra vịnh Beppu.
Thời hạn truy tố đối với tội vi phạm Luật Giao thông đường bộ là bảy năm nhưng với cáo buộc giết người, giết người không thành, cảnh sát có thể truy bắt nghi phạm vô thời hạn.
Tăng cường phát lệnh truy nã toàn quốc
Để kêu gọi sự hỗ trợ từ người dân trên toàn quốc, vào tháng 06/2026, cảnh sát tỉnh Oita đã phân phát thêm tờ rơi có in ba bức ảnh mới, chưa từng được công bố của Hatta. Trong đó bao gồm một ảnh chụp toàn thân năm 2018, một ảnh chụp nghi phạm đeo kính râm năm 2019 và một ảnh chụp Hatta nhuộm tóc vàng năm 2020. Đoạn video an ninh ghi lại cảnh hiện trường cũng được công bố.
Theo cảnh sát tỉnh Oita, tính đến ngày 05/10/2026, cơ quan đã nhận tổng cộng 13.978 tin báo bắt gặp người có ngoại hình giống Hatta, trong đó 4.950 tin đến từ khu vực Kanto.
Ông Ogawa Taihei, cựu cảnh sát hình sự tỉnh Kanagawa, hiện đang hành nghề nhà báo, cho rằng tuy số lượng tin báo nhận được phần lớn từ vùng Kanto, điều này không có nghĩa Hatta đang lẩn trốn tại đó. Vì khu vực Kanto có dân cư đông đúc, truyền thông tập trung đông nên người dân có thể quan tâm đến vụ việc nhiều hơn.
Ông còn chỉ ra những nơi mà nghi phạm khả năng ẩn náu, chẳng hạn như những khu nhà trọ giá rẻ. Tại các khu vực này, nhờ vào việc đi làm thêm và nhận lương bằng tiền mặt, danh tính nghi phạm sẽ được giữ kín. Tuy nhiên, vì số lượng người ra vào những khu dân cư này rất đông nên công tác điều tra sẽ vẫn gặp phải nhiều khó khăn.
Cuối cùng, ông chỉ ra vấn đề về nguồn lực. Vì sở cảnh sát tỉnh Oita không phải là một lực lượng lớn, nên việc duy trì cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc suốt một thời gian dài sẽ là một thử thách lớn. Theo ông: “Giả sử có manh mối triển vọng ở Tokyo, các điều tra viên sẽ phải đi công tác đến đó khoảng một tháng để rà soát và loại trừ từng thông tin một. Liệu họ có đủ nhân sự để làm đến mức đó không? Theo tôi biết, cảnh sát tỉnh Oita đã thành lập một đội chuyên trách cho cuộc truy nã này, nhưng điều quan trọng nhất là phải tập trung nhân lực và ngân sách.”
kilala.vn
Nguồn: Tổng hợp
Đăng nhập tài khoản để bình luận