Lần đầu tiên trong 10 năm, tuổi thọ người Nhật suy giảm

    Theo dữ liệu của Bộ Y tế Nhật Bản công bố ngày 29/07/2022, tuổi thọ trung bình của người dân nước này vào năm 2021 lần đầu tiên sụt giảm trong 10 năm qua, giữa bối cảnh đất nước đã và đang phải đương đầu với đại dịch COVID-19.

    Năm 2021, tuổi thọ trung bình của nữ giới Nhật Bản là 87,57 tuổi, giảm 0,14 so với năm trước đó, trong khi tuổi thọ của nam giới giảm 0,09 năm xuống còn 81,47 tuổi, theo số liệu cung cấp.

    Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ năm 2011, khi sự kiện thảm họa động đất và sóng thần tàn phá vùng Đông Bắc Nhật Bản, gây ra sự cố rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Fukushima và khiến hơn 15.000 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

    Một quan chức của Bộ Y tế Nhật Bản nhấn mạnh, đại dịch đã ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ trung bình của người dân, đặc biệt COVID-19 là nguyên nhân gây ra suy giảm tuổi thọ ở hầu hết nam giới.

    tuổi thọ người nhật giảm năm 2021
    Một cặp vợ chồng già tại một ngôi đền ở Tokyo vào tháng 12 năm 2020. Ảnh: Kyodo News

    Theo dữ liệu, mặc dù có sự suy giảm, nhưng Nhật Bản vẫn là quốc gia đứng đầu về tuổi thọ ở nữ giới (87,57), tiếp theo sau là Hàn Quốc với 86,5 và Singapore là 85,9. Về tuổi thọ ở nam giới, Nhật Bản (81,47) đứng vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng, dẫn đầu là Thụy Sĩ với tuổi thọ trung bình 81,6 và Na Uy với 81,59. Vị quan chức này cũng cho biết thêm, tuổi thọ trung bình của người Nhật vẫn sẽ tiếp tục có xu hướng tăng lên.

    Số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã tăng đột biến trong năm 2021, năm COVID thứ hai, bởi sự lây lan nhanh chóng của các biến thể Delta và Omicron. Theo tính toán của Bộ Y tế, trong năm qua có khoảng 16.000 người đã ra đi vì virus corona.

    Tuổi thọ trung bình là khoảng thời gian sống trung bình của một người từ khi sinh ra, với giả định rằng tỷ lệ tử vong trong một năm không thay đổi. 

    Và theo ước tính của Bộ, 88,3% nữ giới Nhật Bản sinh vào năm 2021 dự kiến sẽ sống đến 75 tuổi, trong khi tỷ lệ tương ứng ở nam giới được dự đoán là 76%. Ngoài ra, 52% nữ giới sinh vào năm 2021 có khả năng sống đến 90 tuổi, tỷ lệ này ở nam giới là 27,5%.

    Trong một viễn cảnh không có người chết vì ung thư hoặc bất kỳ bệnh nào khác, tuổi thọ trung bình có thể được kéo dài thêm 5,28 năm đối với phụ nữ và 6,49 năm đối với đàn ông.
    Trong số những đứa trẻ sinh ra vào năm ngoái, 0,95% bé gái và 1,27% bé trai có khả năng tử vong vì virus corona trong tương lai, tăng 0,75 và 0,98 điểm phần trăm so với một năm trước.

    Được biết, vào năm 2020, phụ nữ Nhật Bản có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới, trong khi nam giới có tuổi thọ trung bình cao thứ hai, cả hai đều đạt mức cao kỷ lục.

    Xem thêm: Tại sao người Nhật ít tập thể thao nhưng vẫn sống thọ?                                                    

    kilala.vn

    03/08/2022

    Bài: Bình Dương
    Nguồn: Kyodo News

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!