Khen thưởng cậu bé 10 tuổi dắt học sinh lớp 1 đi lạc đến đồn cảnh sát

    Một học sinh lớp 5 (10 tuổi) đã được Sở cảnh sát Nishiarai thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô trao bằng khen vào ngày 20/04 vì đã đưa một học sinh lớp 1 bị lạc đến đồn cảnh sát.

    Theo thông tin từ đồn cảnh sát, vào chiều ngày 07/04, gần ga Kita-Senju, phường Adachi, Tokyo, cậu bé lớp 1 đã bắt chuyện trước với Seima Tabata, 10 tuổi, và nói rằng “Em không biết về nhà bằng cách nào”.

    Tabata hỏi: “Em có biết em sống ở đâu không?” Cậu bé trả lời rằng cậu sống ở Nishiarai. Thấy cậu bé bắt đầu sợ hãi và sắp khóc, Tabata đã nhanh trí trấn an rằng mẹ của cậu bé sắp đến đón và tìm cách trò chuyện để cậu nhóc bớt sợ. Trong thời gian đó, cả hai đã đi đến đồn cảnh sát trước ga Nishiarai.

    khen thưởng

    Cậu bé Seima Tabata được khen ngợi vì lòng tốt và sự nhanh trí của mình. Ảnh: Mainichi

    Sau khi thông báo với cảnh sát, ít lâu sau người thân của cậu bé đã đến. Được biết, cậu bé đi lạc học ở trường tiểu học phường Taito, gần khu vực bị lạc. Hôm ấy là lần đầu tiên cậu bé đi học một mình, chính vì thế cậu đã lên nhầm xe buýt.

    [subscribe]

    Để cổ vũ cho sự nhanh trí, nhạy bén cùng tinh thần dũng cảm của Seima Tabata, đồn cảnh sát Nishiarai đã quyết định trao tặng cho cậu tấm bằng khen. Tại buổi lễ, Trưởng đồn Takahiro Hata đã khen ngợi Tabata: “Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé đã cho thấy lòng tốt đáng ngưỡng mộ của mình”.

    Khi được hỏi về hành động lúc ấy, Tabata chỉ đơn giản cho rằng đó là điều cậu nên làm và cậu hạnh phúc với việc được giúp đỡ người khác.”

    tự lập

    Hình ảnh các cô, cậu bé Nhật Bản tự đi học bằng các phương tiện công cộng là việc hiển nhiên ở Nhật. Ảnh: Savvy Tokyo

    Với nhiều quốc gia, chắc hẳn chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên trước việc cậu bé lớp 1 tự đi học một mình, tuy nhiên điều này lại khá quen thuộc và là nét văn hóa đặc trưng ở xứ Phù Tang. Để chuẩn bị cho việc này, ngay từ khi các em còn nhỏ, phụ huynh đã nhờ các em phụ giúp những công việc vặt hàng ngày như đi mua đồ gần nhà cho bố mẹ. Dần dần điều này đã hình thành thói quen tự lập ngay từ rất sớm cho học sinh Nhật Bản.

    Xem thêm: Old Enough! lên sóng Netflix, châm ngòi tranh cãi về cách dạy con của người Nhật

    kilala.vn

    25/04/2022

    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!