Đội cổ vũ thay đổi trang phục để chống lại nạn quay lén ở Nhật

    Đội cổ vũ của một số trường trung học đã mặc quần đùi thay vì váy tại giải bóng chày quốc gia mùa xuân, để tự bảo vệ mình khỏi bị những kẻ biến thái quay lén trong đám đông.

    Giải đấu bóng chày thường niên được tổ chức tại Sân vận động (SVĐ) Hanshin Koshien là giải đấu đầu tiên sau những năm đại dịch mà khán giả có thể cổ vũ thoải mái tại khán đài. Bên cạnh đó, việc đeo khẩu trang cũng được lựa chọn tùy theo nhu cầu của mỗi người.

    trang phục đội cổ vũ

    Trang phục quen thuộc của đội cổ vũ. Ảnh: grapee

    Đội cổ vũ (Ouendan - 応援団) của các trường học cũng là một phần không thể thiếu để giúp cho chương trình trở nên sôi động và hào hứng hơn. Trang phục của những cô gái cổ vũ thường là áo cùng chân váy xòe. Tuy nhiên tại mùa giải này, nhiều đội cổ vũ đã quyết định hành động để bảo vệ quyền cá nhân của mình. 

    đội cổ vũ

    Đôi khi đội cổ vũ sẽ thực hiện những động tác khó, không tránh được có những góc nhạy cảm. Ảnh: wikipedia

    Cụ thể, đội cổ vũ của trường trung học Matsudo thuộc Đại học Senshu từ tỉnh Chiba đã mặc quần đùi trong trận đấu ngày 27/03 tại SVĐ Hanshin Koshien. Mano Ogawa - đội trưởng đội cổ vũ, cho biết: “Do tính chất của vũ đạo, đôi khi chúng tôi sẽ phải nhảy giơ cao chân, mà khán đài lại có nhiều tầng nên không thể tránh những góc nhìn nhạy cảm. Giờ đây chúng tôi có thể thoải mái nhảy mà không phải lo lắng”.

    đội cổ vũ Matsudo

    Trang phục mới của các thành viên đội cổ vũ trường trung học Matsudo thuộc Đại học Senshu. Ảnh: Asahi

    Vài năm trước, một đoạn video quay cảnh các hoạt náo viên của trường mặc đồng phục váy lan truyền trên mạng mà không có sự cho phép của học sinh, dù cho những thông báo yêu cầu khán giả không được chụp ảnh những góc nhạy cảm của đội cổ vũ. Takao Otsuka, phó hiệu trưởng của trường, cho biết: “Đó vốn dĩ là lỗi của những người làm những hành động sai trái như vậy, nhưng trách nhiệm tối thiểu của nhà trường là bảo vệ sự an toàn và an ninh cho học sinh của mình nên chúng tôi quyết định thay đổi thiết kế trang phục từ chân váy thành quần”.

    Không chỉ trường Matsudo có sự điều chỉnh mà đội cổ vũ của trường THPT Osaka Toin cũng mặc quần legging dưới váy tại trận đấu vào ngày 28/03. Đội cổ vũ của trường trung học phổ thông Chiben Gakuen Wakayama cũng mặc đồng phục quần đùi trên khán đài. 

    đội cổ vũ

    Đội cổ vũ của trường trung học phổ thông Osaka Toin mặc quần legging dưới váy. Ảnh: Asahi

    Tại một trận đấu ngày 28/03 tại Koshien, các giáo viên của trường trung học Sendai Ikuei Gakuen, tỉnh Miyagi đã giơ cao sáu tấm biển có nội dung: “Vui lòng không quay phim đội cổ vũ”.

    Trường trung học Riseisha từ tỉnh Osaka và trường trung học phổ thông Yamanashi Gakuin thì cho các hoạt náo viên của họ biểu diễn cách xa khán đài trong sân. Học sinh và phụ huynh đã đứng dậy và tạo thành một “bức tường” để ngăn các hoạt náo viên khỏi tầm nhìn của máy quay.

    Xem thêm: Đội hoạt náo viên tóc bạch kim tuổi đời trên 55 ở Nhật

    Tuy nhiên, hoạt náo viên của một trường học ở tỉnh Kochi vẫn quyết định mặc váy trong trận đấu tại Koshien. Đồng phục đã được đổi mới khi đội bóng chày đủ điều kiện tham gia giải đấu mùa xuân. “Nhiều học sinh nói với tôi rằng họ muốn mặc váy đẹp”, huấn luyện viên đội cổ vũ chia sẻ.

    cấm quay phim

    Một người giơ cao tấm bảng: "Yêu cầu không quay phim đội cổ vũ" tại một trận đấu tại Sân vận động Hanshin Koshien ở Nishinomiya, tỉnh Hyogo. Ảnh: Asahi

    Việc quay lén các vận động viên hay hoạt náo viên mặc váy đã trở thành một vấn nạn xã hội. Vào ngày 07/03, các công tố viên đã tiếp nhận trường hợp của một người đàn ông ở độ tuổi 30 bị nghi ngờ vi phạm sắc lệnh của quận Kyoto “cấm các hành vi không đứng đắn”.

    Anh ta bị cáo buộc đã quay phim phần thân dưới của các vận động viên chạy tiếp sức trong cuộc thi Ekiden (chạy tiếp sức) nữ liên tỉnh hàng năm ở Kyoto vào tháng Giêng.

    Trong một trường hợp khác, một người đàn ông ở độ tuổi 50 đã bị chuyển đến các công tố viên vì nghi ngờ quay lén các hoạt náo viên trên khán đài trong một trận đấu bóng chày của trường đại học.

    Những người tổ chức giải đấu bóng chày của trường trung học lo ngại về việc quay lén. Tại một cuộc họp, họ khuyên các trường tham gia nên bố trí các giáo viên/nhân viên trường học xung quanh hoạt náo viên và các thành viên ban nhạc kèn đồng. Họ cũng chia sẻ những ý tưởng đã được sử dụng tại các giải đấu trước đây: “Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này để làm cho tất cả những người đến từ khắp đất nước cảm thấy thoải mái và tận hưởng sự cổ vũ”, ban tổ chức cho biết.

    Xem thêmVấn nạn quay lén ở Nhật Bản dưới góc nhìn chuyên gia

    kilala.vn

    05/04/2023

    Nguồn: Asahi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!