Độc lạ món sushi bánh bao cho dịp lễ Tiết phân

    Món ăn được tạo ra bởi các chuyên gia xíu mại của chuỗi nhà hàng Kiyoken ở Yokohama.

    Đầu tháng 02, người Nhật sẽ bắt đầu đón chờ ngày Tiết phân – Setsubun với các hoạt động như ném đậu xua đuổi ma quỷ, treo đầu cá mòi cơm và nhành đông thụ trước cửa nhà. đặc biệt họ sẽ cùng nhau thưởng thức món Ehomaki – một loại sushi với 7 nguyên liệu khác nhau, tượng trưng cho 7 vị thần may mắn.

    ném đậu

    Ảnh: WOW Japan

    Ăn Ehomaki vào dịp này là một phong tục bắt nguồn từ vùng Kansai của Nhật Bản nhưng sau đó đã lan rộng ra hầu hết các tỉnh thành. Và giống như hầu hết các ngày lễ, đây là cơ hội để các doanh nghiệp tăng doanh thu bằng các hoạt động bán hàng, vì thế thời điểm này Ehomaki có thể được bắt gặp ở hầu hết các chuỗi cửa hàng tiện lợi và siêu thị lớn.

    setsubun

    Thông thường người ta sẽ không cắt Ehoshumai để giữ sự may mắn. Ảnh: Live Japan

    Nhưng không chỉ vậy, các nhà hàng khác và các nhà sản xuất thực phẩm không phải sushi cũng đang cố gắng tham gia, bây giờ chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của Ehoshumai. Vỏ bánh bao thay vì hình tròn thì được chuyển thành dạng thanh dài giống như cuộn sushi. Trong khi hỗn nhân bên trong đã được thay thế bằng thịt và các loại rau củ xay.

    ehoshumai

    Ehoshumai. 

    Sản phẩm này được làm ra bởi các chuyên gia xíu mại ở chuỗi nhà hàng Kiyoken ở Yokohama với hình ảnh biểu tượng thương hiệu được in phía trên vỏ bánh. Mỗi chiếc được bán với giá 300 yên/ cái (khoảng 54.000 đồng), kích thước nhỏ hơn một chút so với cuộn sushi Ehomaki tiêu chuẩn và chỉ bán giới hạn từ ngày 01 – 03/02 ở cả dạng ăn liền và đông lạnh. Nếu muốn thưởng thức món Ehoshumai này, bạn có thể đặt trước ngay từ bây giờ.

    Xem thêmThủy cung Nhật Bản sáng tạo mô hình Sushi cá chình biển

    kilala.vn

    27/01/2023

    Nguồn: SoraNews24

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!