4 người trẻ Nhật độc thân sẽ có 1 người không muốn kết hôn

    Có nhiều lý do được những người trẻ đưa ra, trong đó nổi bật là sợ mất đi tự do cá nhân hay gánh nặng tài chính, công việc nhà.

    Theo kết quả khảo sát của Chính phủ Nhật Bản công bố vào ngày 14/06, cứ 4 người Nhật độc thân và chưa từng kết hôn ở độ tuổi 30 thì có 1 người cho biết không có mong muốn lập gia đình.

    Kết quả của khảo sát về hôn nhân này được trích dẫn từ tài liệu “Sách trắng” về cân bằng giới tính của Chính phủ Nhật Bản. Tài liệu cũng chỉ ra số lượng các cuộc hôn nhân vào năm 2021 tại Nhật giảm xuống còn khoảng 514.000, con số thấp nhất trong thời hậu chiến, dựa trên dữ liệu sơ bộ.

    cặp đôi nhật bản
    Cứ 4 người độc thân ở độ tuổi 30 tại Nhật thì có 1 người không muốn lập gia đình. Ảnh: Kyodo

    Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 12/2021 - 01/2022 trên 20.000 người ở độ tuổi từ 20 - 60 cho thấy 54,6% nam và 62,6% nữ ở độ tuổi U30 đã kết hôn.

    Trong số những người U30 độc thân và chưa từng kết hôn, 46,4% hy vọng có thể kết hôn, phần còn lại (26,5% nam và 25,4% nữ) cho biết mình vẫn muốn sống độc thân. Còn với những người độc thân ở độ tuổi 20, có 19,3% nam và 14% nữ chọn không lập gia đình. 

    Lý do phổ biến nhất được cả nam và nữ trong hai nhóm tuổi trên đưa ra là vì muốn duy trì sự tự do của bản thân. Xét theo giới tính, số lượng nữ chiếm tỷ lệ cao hơn khi nói về lý do "không muốn mang gánh nặng việc nhà, chăm sóc con cái, gia đình". Ngược lại, số lượng nam cao hơn đối với lý do "thiếu thốn năng lực tài chính và công việc không đảm bảo". 

    đám cưới nhật bản
    Ảnh: The Japan Times 

    Một lý do khác là "không muốn thay đổi họ sau khi kết hôn cùng các thủ tục liên quan" bởi luật pháp Nhật Bản quy định rõ cặp đôi đã kết hôn phải dùng chung một họ, theo Điều 750 của Bộ Luật Dân sự. Thông thường người vợ sẽ đổi theo họ của chồng, nên tỷ lệ nữ giới lựa chọn lý do này cao hơn nam giới.

    Xem thêm: Vợ chồng Nhật 3 năm ly hôn một lần vì không muốn đổi họ

    Trong một tài liệu khác của Sách trắng, Nhật Bản đang ghi nhận tỷ lệ sinh giảm do sự lây lan của dịch bệnh và tỷ lệ này có thể tiếp tục lao dốc xuống dưới mức trước đại dịch. Vì thế, Chính phủ Nhật Bản đang kêu gọi triển khai các biện pháp trực tuyến để hỗ trợ việc kết hôn và chăm sóc trẻ em. 

    Số trẻ sơ sinh ở đất nước mặt trời mọc cũng đã giảm xuống còn 811.604 trẻ vào năm 2021, con số thấp kỷ lục trong năm thứ 6 liên tiếp, và tốc độ sinh đang giảm nhanh hơn so với dự báo của Chính phủ vào năm 2017.

    kilala.vn

    16/06/2022

    Bài: Rin
    Nguồn: Kyodo

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!