Tác giả Inuyasha tiết lộ lịch làm việc "điên cuồng" của mình

    Để trở thành một tác giả manga nổi tiếng không đơn giản chỉ cần tài năng, mà đó còn là sự dấn thân, hết mình cho công việc. Rumiko Takahashi – tác giả của những bộ manga huyền thoại, đã bật mí về một ngày làm việc của mình.

    Người dành cả cuộc đời cho sự nghiệp manga

    Ranma ½, Inuyasha… là những quyển truyện “gối đầu giường” của nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x. Đây đều là những tác phẩm của họa sĩ manga huyền thoại – Rumiko Takahashi, một trong những nữ họa sĩ truyện tranh giàu có và nổi tiếng nhất nước Nhật. Các tác phẩm của bà được yêu thích không chỉ ở Nhật Bản mà trên toàn thế giới, với hơn 200 triệu bản được lưu hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Với những đóng góp to lớn cho việc truyền bá văn hóa Nhật Bản đến toàn cầu, bà Takahashi đã vinh dự nhận được những giải thưởng danh giá:

    - Hai lần nhận giải thưởng Shogakukan Manga cho các tác phẩm: Urusei Yatsura và Inuyasha.
    - Hai lần nhận giải thưởng Seiun cho Urusei Yatsura và Mermaid Saga.
    - Người phụ nữ thứ hai và người Nhật Bản thứ hai nhận giải thưởng Grand Prix de la ville d'Angoulême – giải thưởng danh giá nhất của truyện tranh Pháp – Bỉ.
    - Được nhận Huân chương Ruy băng Tím do chính phủ Nhật Bản trao tặng vào năm 2020...

    tác giả inuyasha tiết lộ lịch làm việc điên cuồng của mình
    Tác giả Rumiko Takahashi. Ảnh: Jade the Scribe

    Với một gia tài truyện tranh đồ sộ cũng như những giải thưởng cao quý trong suốt 43 năm (từ 1978 đến nay), tài năng là không đủ để miêu tả về Rumiko Takahashi. Trên hết, đó là tinh thần làm việc hăng say, nhiệt huyết, dành trọn thời gian của mình cho niềm đam mê vẽ truyện tranh. Để giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống của một tác giả manga, vừa qua, bà Takahashi đã đăng lên tài khoản Twitter của mình lịch trình làm việc hàng ngày. 

    Vậy liệu thời gian biểu của một tác giả nổi tiếng có gì khác biệt với người bình thường?

    thời gian biểu

    Nhìn sơ qua, thời gian biểu này không khác gì với nhiều người, tuy nhiên liệu bạn có tự hỏi, nếu 21h00 bà Takahashi mới làm việc, vậy thì khi nào bà ấy đi ngủ? Câu trả lời sẽ có ở khung thời gian biểu tiếp theo.

    Ngày hôm sau:

    lịch làm việc của takahashi

    Về cơ bản, nữ tác giả này đã làm việc suốt 12h (từ 21h00 hôm trước cho đến 9h sáng hôm sau) và thực sự chấm dứt công việc của mình để nghỉ ngơi chỉ trong khoảng 3h. Sau đó, bà sẽ quay lại với công việc nhà và chuẩn bị cho thời gian làm việc tiếp theo. Có thể thấy rằng, bà Takahashi có thói quen làm việc vào buổi đêm, đây cũng là thói quen thường thấy của những người làm nghệ thuật. Có một sự thật là từ khi ra mắt vào năm 1978, chỉ có một năm (2018) là Takahashi không có tác phẩm đăng trên tuần san Weekly Shounen Sunday, còn lại bà đã dành 42 năm làm việc một cách chăm chỉ và sáng tạo không ngừng. 

    1/2 ranma
    Ranma 1/2, một trong những tác phẩm manga nổi tiếng, được nhiều bạn trẻ Việt yêu thích. Ảnh: gameK

    Có lẽ một trong những điều tạo nên thành công của Takahashi đó là bà đảm nhận cả hai công việc viết nội dung và vẽ hình ảnh, điều đó đã giúp bà truyền tải được chính xác những gì mình muốn đến với độc giả mà không chịu tác động của bất kỳ người nào khác.

    Nữ tác giả của những huyền thoại Shounen

    Rumiko Takahashi sinh ngày 10 tháng 10 năm 1958 tại Niigata, Nhật Bản. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2000, Takahashi nói rằng bà luôn muốn trở thành tác giả truyện tranh chuyên nghiệp từ khi còn là một đứa trẻ. Trong những năm đại học, để hiện thực hóa ước mơ của mình, bà đã đăng ký vào Gekiga Sonjuku, trường manga do Kazuo Koike – tác giả của Crying Freeman và Lone Wolf and Cub, thành lập. Koike là người luôn khuyến khích sinh viên của mình tạo ra những nhân vật thú vị, có tư duy tốt, điều này phần nào đã ảnh hưởng rất nhiều đến các tác phẩm của Takahashi trong suốt sự nghiệp. Bà bắt đầu "bước chân" vào con đường manga chuyên nghiệp vào năm 1978. Tác phẩm được xuất bản đầu tiên – Katte na Yatsura, đã giúp bà được vinh danh tại "Shogakukan New Comics Contest" năm đó. 

    câu chuyện về bán yêu inuyasha
    Câu chuyện về bán yêu Inuyasha trong hành trình trở thành yêu quái hoàn toàn, đã trở thành một phần tuổi thơ của nhiều người. Ảnh: Kalzen Tech

    Vào năm 1987, Takahashi bắt đầu bộ truyện lớn thứ ba của mình, Ranma ½ , tiếp nối xu hướng manga shounen võ thuật vào cuối những năm 1980 đến đầu những năm 1990. Bộ truyện kéo dài trong gần một thập kỷ cho đến năm 1996, kết thúc với 38 tập. Về sau, một số tác phẩm như: Urusei Yatsura, Maison Ikkoku, Ranma ½ , Inuyasha và RIN-NE đều được xuất bản bằng tiếng Anh tại thị trường Mỹ. Hiện nay, ở tuổi 63, Rumiko Takahashi vẫn giữ lửa với sự nghiệp manga của mình bằng tác phẩm manga mới mang tên "Mao" được đăng trên Weekly Shounen Sunday số 23, phát hành vào ngày 8 tháng 5 năm 2019.

    Xem thêm: Khám phá không gian sống của các Mangaka tại bảo tàng Tokiwaso

    kilala.vn

    07/06/2021

    Bài: Natsume

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!