
Xu hướng "tẩy chay" việc tắm rửa ở Nhật gây tranh cãi
Gần một năm trước, vào ngày 28 tháng 4, một tài khoản X đã chia sẻ dòng tweet than thở rằng việc tắm rửa rất tệ và khuyến khích mọi ngưởi sử dụng dầu gội khô để làm sạch tóc. Mặc dù bài đăng sau đó đã bị xóa nhưng nó đã mở đầu cho xu hướng “tẩy chay tắm rửa” tại Nhật Bản.
Hội “tẩy chay tắm rửa”
Liên quan đến xu hướng này, có một thuật ngữ là “風呂キャンセル界隈” (furo kyanseru kaiwai), tạm dịch “hội những người tẩy chay tắm rửa”, đề cập đến những người cảm thấy việc tắm là “phiền phức” và muốn tẩy chay nó.

Trong một cuộc khảo sát do LIXIL – một đơn vị sản xuất đồ dùng và thiết bị nhà tắm thực hiện, hơn 70% số người được hỏi cho biết họ thường (27,1%) hoặc đôi khi (44,8%) thấy việc tắm là "phiền phức".
Lí do là vì họ mệt mỏi (51,7%) hoặc buồn ngủ (27,2%) - hầu hết mọi người ở Nhật Bản tắm vào ban đêm, không phải vào buổi sáng. Trên mạng, một số phụ nữ thậm chí còn nói rằng, không tắm thường xuyên sẽ tốt hơn cho cơ thể và khiến họ đẹp hơn.
Những người nổi tiếng hưởng ứng
Trong một video trên ABEMA Prime, cô nàng Suzuki Mob, thành viên của nhóm nhạc thần tượng Nippon Wachacha, đã xuất hiện với tư cách là đại diện tự phong của “hội tẩy chay tắm rửa”.
Trong một phân đoạn, Suzuki đã tranh luận về nhiều ưu điểm của việc không tắm, như tiết kiệm thời gian và tốt cho môi trường. Cô nàng cho biết cách 4 ngày mình mới tắm bồn hoặc tắm vòi sen một lần.
Nữ thần tượng cho biết cô đã tắm theo cách này từ hồi tiểu học. Cô đảm bảo tắm trước khi xuất hiện trước người hâm mộ tại các buổi hòa nhạc và các cuộc gặp gỡ để không ai khó chịu vì mùi của mình.
Ngoài Suzuki Mob, một số người nổi tiếng khác tại Nhật Bản cũng tham gia xu hướng này. Theo tờ Shukan Josei Prime, cả người mẫu thời trang Kogawa Yuna (Yuuchami) và YouTuber Fuwa-chan đều gây chú ý khi tuyên bố về việc tắm với số lần ít nhất có thể.
Xem thêm: Người Nhật và căn bệnh nhạy cảm mang tên "viêm cánh"
Điện thoại thông minh có phải là tác nhân?
Xu hướng “tẩy chay tắm rửa” đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi về nguyên nhân thật sự thúc đẩy nó và liệu có cách nào để thay đổi không?
Edagawa Yoshikuni, Giáo sư Khoa học thần kinh tại Đại học Ritsumeikan ở Kyoto đã đưa ra lời giải thích. Ông lập luận rằng những người trẻ tuổi đang làm kiệt quệ bộ não của họ bởi chứng nghiện điện thoại thông minh. Điều đó khiến họ không còn nhiều năng lượng tinh thần để tự chăm sóc bản thân.
Giáo sư nói thêm rằng, điều này có thể phát triển thành chứng trầm cảm toàn diện. Đến một lúc nào đó, mọi người ngừng tắm ngay cả khi biết mình nên làm vậy vì não bộ của họ không thể điều khiển cơ thể.

Không phải ai cũng ủng hộ tẩy chay việc tắm rửa. Nhiều người phản ứng với xu hướng này trên mạng xã hội bằng cách dán nhãn nó là "không hợp vệ sinh". Các bác sĩ da liễu ở Nhật Bản cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến tổn thương da và bệnh tật lâu dài.
Gần đây, một số người cũng bắt đầu phàn nàn về việc bị mùi cơ thể của người khác “làm phiền”. Các cửa hàng bán thẻ bài ở khu phố Akihabara (Tokyo) đã xử lí nghiêm những trường hợp người chơi từ chối khử mùi hôi.
Xem thêm: Nét văn hóa tắm bồn từ xa xưa của Nhật Bản
kilala.vn
Nguồn: Unseen Japan
Đăng nhập tài khoản để bình luận