Điện ảnh Nhật Bản năm 2023 có gì đáng để chờ đợi?

    Năm 2023 có lẽ sẽ là một năm đáng để chờ đợi với những người yêu thích điện ảnh xứ sở hoa anh đào. 

    Sự trở lại của bậc thầy anime Hayao Miyazaki sau 10 năm “gác kiếm”, dự án tiếp theo của đạo diễn đạt giải Cành Cọ Vàng 2018, Hirokazu Kore-eda tất cả hứa hẹn sẽ khuấy động màn ảnh rộng Nhật Bản và cả thế giới. Giờ thì hãy cùng Kilala điểm qua những bộ phim Nhật Bản đáng mong chờ nhất năm 2023 nhé!

    Village

    Village” là tác phẩm điện ảnh do đạo điễn sinh năm 1986, Michihito Fuiji thực hiện với sự tham gia của nam diễn viên Ryusei Yokohama trong vai Yu Katayama, một chàng thanh niên sống ở ngôi làng Kamonmura xinh đẹp xa xôi.

    village
    "Village" có sự tham gia của nam thần Ryusei Yokohama. Ảnh: japan.postsen.com

    Yu sống ở làng từ nhỏ và không thể rời đi vì một sự cố trong quá khứ. Để trả nợ cho mẹ, chàng thanh niên phải làm việc trong một cơ sở xử lý chất thải gần đó. Ngày qua ngày, Yu sống mà chẳng có ước mơ hay hy vọng gì về cuộc đời của mình.

    Một ngày nọ, Misaki Nakai (Haru Kuroki), người bạn thời ấu thơ của Yu bất ngờ từ Tokyo trở về Kamonmura. Sự trở lại của Misaki đã thay đổi cuộc đời Yu.

    Phim được khởi chiếu vào ngày 21 tháng 4 năm 2023. 

    Monster 

    Sau sự ra mắt của bộ phim ăn khách trên Netflix “The Makanai: Cooking for the Maiko House”, đạo diễn Hirokazu Kore-eda hiện đang chuẩn bị phát hành bộ phim điện ảnh tiếng Nhật đầu tiên kể từ “Shoplifters” – tác phẩm thắng giải Cành Cọ Vàng ở Liên hoan phim Cannes 2018.

    monster của hirokazu kore-eda
    Đạo diễn Kore-eda và poster tác phẩm "Monster". Ảnh: theplaylist.net, asianwiki.com

    Với sự tham gia của biên kịch Yuji Sakamoto, “Monster” (tựa Nhật: 怪物 – Kaibutsu, tạm dịch: Quái vật) sẽ là bộ phim tiếp theo của Kore-eda sử dụng kịch bản do người khác viết sau “Maborosi” (1995). Mặc dù nội dung vẫn còn được giữ kín nhưng đã ám chỉ rằng bộ phim sẽ không giống bất kỳ tác phẩm nào ông đã làm trước đây.

    “Monster” sẽ ra mắt công chúng vào ngày 2 tháng 6 năm 2023.

    Xem thêm: Những tác phẩm điện ảnh thấm đẫm tình người của Hirokazu Koreeda

    Sailor Moon Cosmos

    Sailor Moon” hay “Thủy Thủ Mặt Trăng” là bộ truyện tranh Nhật Bản vô cùng nổi tiếng của  nữ họa sĩ Takeuchi Naoko, thuộc thể loại shojo (dành cho thiếu nữ) ra đời từ năm 1992. Nội dung chính của truyện xoay quanh những cô gái xinh đẹp được trao sức mạnh của các hành tinh để trở thành các thủy thủ mạnh mẽ chống lại cái ác, trong đó cô nàng Tsukino Usagi là nhân vật trung tâm. Cùng với sự phổ biến của manga, hàng loạt tác phẩm hoạt hình, live action, trò chơi điện tử đã ra đời.

    Cuộc phiêu lưu của những cô nàng thủy thủ xinh đẹp sẽ tiếp tục trong năm nay với phim điện ảnh “Sailor Moon Cosmos”, nhân kỷ niệm 30 năm công chiếu bộ anime “Thủy Thủ Mặt Trăng”. 

    sailor moon cosmos
    "Sailor Moon Cosmos" gồm hai phần phim sẽ ra ra rạp vào tháng 6/2023. Ảnh: animenewsnetwork.com

    “Sailor Moon Cosmos” là phần tiếp theo của “Sailor Moon Eternal”, movie ra mắt năm 2021. Trong phần tiếp theo này, kẻ thù mới là “Shadow Galactica” sẽ xuất hiện và chấm dứt hòa bình mà Usagi và bạn bè đã giành được. Những cô nàng thủy thủ sẽ phải chiến đấu để bảo vệ tương lai vũ trụ khỏi cái ác.

    Phim dự kiến sẽ chia làm hai phần, lần lượt ra rạp vào ngày 9 tháng 6 và ngày 30 tháng 6 năm 2023.

    [subscribe]

    How Do You Live? 

    How do you live?” (nhan đề tiếng Nhật: 君たちはどう生きるか - Kimitachi wa Dou Ikiru ka) là tác phẩm đánh dấu sự trở lại sau 10 năm của bậc thầy phim hoạt hình Nhật Bản Hayao Miyazaki sau 10 năm kể từ “The Wind Rises” (Gió Nổi) ra mắt năm 2013.

    how do you live hayao miyazaki
    "How Do You Live" đánh dấu sự trở lại của Hayao Miyazaki sau 10 năm. Ảnh: codigoespagueti.com

    Bộ phim được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết ra đời từ năm 1937 của Genzaburo Yoshino, kể về hành trình nhận thức về các mối quan hệ, đạo đức và cuộc sống thông qua viết nhật ký của Junichi, một học sinh trung học 15 tuổi.

    Tác phẩm trở lại của Miyazaki sẽ công chiếu vào ngày 14 tháng 7 năm 2023.

    Xem thêm: Phim mới của đạo diễn Hayao Miyazaki sẽ ra mắt vào mùa hè 2023

    Hello, Mother 

    Sau khi phát hành bộ phim “It's a Flickering Life” (2021), nhà làm phim bậc thầy Yoji Yamada vẫn tiếp tục thể hiện sự sung sức ở tuổi 91 khi chuẩn bị ra mắt tác phẩm mới “Hello, Mother” trong năm nay.

    Hello, Mother” có sự tham gia của Hiroshi Oizumi trong vai Akio Kanazaki, giám đốc nhân sự của một công ty lớn, anh có mối quan hệ căng thẳng với cô con gái đang là sinh viên đại học và người vợ sắp ly hôn. 

    Để thư giãn, tìm kiếm phương hướng và sự ổn định, Akio quyết định về quê thăm mẹ (Sayuri Yoshinaga) nhưng bị sốc khi thấy người phụ nữ giản dị, bà chủ của căn bếp trong ấn tượng của anh giờ đây có một cuộc sống hoàn toàn mới: một quý bà quyến rũ trong một mối quan hệ mới. 

    hello, mother
    Diễn viên Sayuri Yoshinaga (trái) và Hiroshi Oizumi (phải) trong phim "Hello, Mother". Ảnh: Time Out

    Ban đầu, Akio ủ rũ về việc ngôi nhà thời thơ ấu của mình không còn thực sự là “nhà” nữa, nhưng ngày tháng trôi qua, anh dần hình thành mối quan hệ thân thiết với người dân địa phương, những người giúp thay đổi anh thay đổi quan điểm về gia đình, các mối quan hệ và tư tưởng.

    "Hello, Mother" sẽ ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng vào ngày 1 tháng 9 năm 2023.

    kilala.vn

    14/02/2023

    Bài: Happy
    Nguồn: Time Out

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!