Những món mì Udon và Soba phổ biến

    Mì Udon và Soba có hai cách dùng phổ biến, là dùng nóng với nước súp và dùng lạnh với nước chấm. Nước súp thường được nấu từ Dashi, Shoyu, Mirin và một số gia vị cần thiết khác.Nước chấm, gọi là Mentsuyu, cũng có nguyên liệu tương tự như nước súp và dễ dàng mua được dạng chế biến sẵn trong các siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi.Mặc dù khác nhau về sợi mì nhưng một số món mì Udon và Soba lại tương tự nhau về tên gọi, nước súp và thức ăn ăn kèm. Hãy cùng Kilala khám phá những món mì Udon và Soba thường thấy tại các nhà hàng Nhật Bản nhé! 

    Zaru Soba/Udon

    loại mì Udon và Soba phổ biến
    Mì Zaru Udon nổi tiếng khắp Nhật Bản. (Photo: honaki / PIXTA)

    Zaru Soba là món ăn rất được người Nhật yêu chuộng vào những ngày hè oi bức. Những sợi mì ướp lạnh được phục vụ trên khay lưới bằng tre và dùng với nước chấm Mentsuyu thơm ngon đậm đà. Ngoài ra còn có một số phụ gia khác giúp tăng hương vị cho nước chấm như là hành lá, Wasabi,... Soba và Udon đều có thể thưởng thức theo cách này.

    Tempura Soba/Udon

    tôm tẩm bột chiên giòn kiểu Nhật
    Ebiten hay còn được biết đến là món tôm tẩm bột chiên giòn. (Photo: MK2014 / PIXTA)

    Mì Soba dùng nóng với phần Ebiten - tôm tẩm bột chiên giòn kiểu Nhật - đặt bên trên bát mì. Đây thường là món đắt nhất trong tiệm mì Soba ở Nhật. Tempura cũng được dùng với mì Udon và Soba lạnh.

    Kitsune Udon/Soba

    hình thức phổ biến của món mì Udon
    Kitsune là dùng mì Udon với nước súp nóng có hành và đậu phụ rún. (Photo: kenph / PIXTA)

    Kitsune là hình thức phổ biến nhất của món mì Udon và Soba. Mì được dùng với nước súp nóng, có hành lá và lát đậu phụ rán đặt bên trên. Kitsune trong tiếng Nhật có nghĩa là “Con cáo”, theo truyền thuyết thì đậu phụ rán là món ăn yêu thích của loài cáo nên món ăn này được đặt tên như vậy. 

    Tanuki Soba/Udon

    mì Soba nóng ăn với đậu phụ rán
    Tanuki Soba là mì Udon ăn với vụn bột Tempura. (Photo: prof245856 / PIXTA)

    Ở vùng Kanto mà điển hình là Tokyo thì Tanuki Soba là tên gọi món mì Soba trong nước súp nóng ăn với vụn bột Tempura. Trong khi đó, với người Kansai (bao gồm Osaka, Kyoto,...) thì Tanuki Soba chính là món mì Soba nóng ăn với đậu phụ rán, tức Kitsune Soba theo ngôn ngữ vùng Kanto. Một điều lưu ý nữa là khu vực Kansai hầu như không có món Kitsune Soba và Tanuki Udon.

    Karee Udon

    karee udon
    Karee Udon là sự kết hợp độc đáo giữa mì Udon và nước súp cà ri. (Photo: blackie0335 / PIXTA)

    Karee Udon là một biến tấu thú vị khi kết hợp mì Udon với nước súp vị cà ri. Hương thơm nồng nàn đặc trưng cùng vị đậm đà đến từ sự hòa quyện giữa Dashi và cà ri chính là điểm thu hút của món này. Cùng với Nabeyaki Udon, Karee Udon cũng là món ăn được người Nhật yêu thích vào mùa đông.

    Nabeyaki Udon

    Nabeyaki Udon
    Nabeyaki Udon giúp cho mì Udon phong phú hơn với chả cá, tôm, thịt gà, trứng, ...(Photo: yumehana / PIXTA)

    Khác với những món Udon trên, Nabeyaki Udon có nguyên liệu khá phong phú như rau cải, nấm, chả cá Kamaboko, thịt gà, tôm Tempura, trứng,... Tất cả được nấu chung trong nồi đất và phục vụ ngay cho khách. Thưởng thức Nabeyaki Udon nóng hôi hổi vào ngày đông lạnh thì còn gì bằng! 

    Bukkake Udon

    Mì Bukkake Udon
    Bukkake Udon là phương pháp ăn kèm mì Udon với sốt Mentsuyu. (Photo: jessconstancy / PIXTA)

    Bukkake Udon là món mì Udon rưới nước xốt Mentsuyu lạnh với thức ăn đặt bên trên tùy sở thích người ăn. Thường thấy nhất là trứng chần, một ít hành lá và khô cá bào. Cũng có người ăn Bukkake Udon với Tempura hay thịt bò,...

    Kamatama Udon

    Mì Kamatama Udon
    Kamatama Udon ăn kèm với trứng sống. (Photo: Graphs / PIXTA)

    Kamatama Udon đề cao hương vị tự nhiên thuần túy của món ăn bằng cách thưởng thức mì Udon với trứng sống. Sợi mì Udon sau khi luộc chín được cho ra bát, cho trứng sống và một ít hành lá lên trên, rưới thêm một ít nước tương Shoyu là hoàn thành. Đơn giản không có nghĩa là kém ngon.

    Chikara Udon

    mì Udon với nước súp nóng
    Chikara Udon ăn kè j Udon với bánh dày nướng. (Photo: harupct / PIXTA)

    Chikara Udon là món mì Udon với nước súp nóng truyền thống và bánh dày nướng đặt bên trên. Từ xa xưa, bánh dày đã là món ăn mang ý nghĩa chúc tụng nên người Nhật tin rằng họ sẽ nhận được “Chikara” - tiếng Nhật nghĩa là “Sức mạnh” - từ Thần linh bằng cách ăn bánh dày. Tên “Chikara Udon” ra đời là vì thế.

    Lăng Vi / kilala.vn

    13/07/2015

    Bài: Lăng Vi / Ảnh: PIXTA

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!