Fujitsu: “Ông vua” bán dẫn trở lại cuộc đua chip AI
Fujitsu - “ông vua” bán dẫn Nhật Bản một thời, nay đã trở lại cuộc đua AI với con chip CPU (bộ xử lý trung tâm) mới mang tên “Monaka”. Tập đoàn Nhật Bản này cho biết họ sẽ xuất khẩu con chip Monaka này trên toàn cầu vào tháng 11 năm nay, với tham vọng mở rộng thị trường trong phân khúc chip tiên tiến dành cho AI.
Chip AI được dùng phổ biến nhất hiện nay chủ yếu là bộ xử lý đồ họa (GPU), trong đó tập đoàn bán dẫn NVIDIA là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường này. Tuy nhiên, các hệ thống AI đã bước vào giai đoạn mà nhu cầu xử lý các “tác vụ suy luận” (inference) tăng nhanh. Trong khi đó, chip GPU tiêu thụ một lượng điện năng và tài nguyên rất lớn.
Vì vậy, Fujitsu đã phát triển chip Monaka - bộ xử lý trung tâm (CPU) chuyên dụng cho các tác vụ suy luận AI, dựa trên công nghệ được phát triển cho Fugaku - siêu máy tính hàng đầu Nhật Bản.
Chú thích: Tác vụ suy luận AI (inference) là quá trình hệ thống trí tuệ nhân tạo suy luận và đưa ra câu trả lời dựa trên những gì đã học. Khác với tác vụ huấn luyện AI (training) là quá trình cung cấp một lượng lớn dữ liệu để xây dựng và nâng cao trí thông minh của hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Chip Monaka được phát triển với 144 lõi xử lý, sử dụng tiến trình 2 nanomet, kết hợp với bộ nhớ đệm và mạch kết nối, được thiết kế xếp chồng ba chiều để tăng mật độ tính toán. Theo Fujitsu, bộ xử lý Monaka này có hiệu năng tính toán cao hơn gấp đôi, đồng thời giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng hơn so với các bộ xử lý cùng loại.
Điều này đồng nghĩa với cùng một khối lượng công việc, doanh nghiệp có thể giảm một nửa số lượng máy chủ và lượng điện tiêu thụ.
Một điểm đáng chú ý khác là Monaka sử dụng kiến trúc điện toán bảo mật nâng cao Arm CCA, giúp bảo vệ dữ liệu hiệu quả trong quá trình xử lý. Fujitsu cũng đang phát triển khả năng kết hợp Monaka với bộ xử lý đồ họa (GPU) của NVIDIA, nhằm xây dựng hệ thống có thể xử lý đồng thời các tác vụ AI và điện toán hiệu năng cao.
Fujitsu dự kiến bắt đầu bán Monaka trên thị trường toàn cầu từ tháng 11/2026, tập trung hướng đến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và trung tâm dữ liệu và nhà cung cấp máy chủ AI tại Nhật Bản, châu Âu, Mỹ và châu Á.
Bên cạnh đó, Fujitsu cũng sẽ phát triển các máy chủ AI tích hợp chip Monaka, đồng thời xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc linh kiện và lịch sử sản xuất, giúp doanh nghiệp theo dõi toàn bộ quá trình chế tạo.
Vào thập niên 1980, Fujitsu cùng Toshiba và nhiều doanh nghiệp Nhật Bản khác từng là một trong những “ông vua” dẫn đầu thị trường bán dẫn trên toàn cầu. Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Đài Loan, tập đoàn dần rút lui khỏi cuộc đua tự sản xuất bán dẫn.
Thay vào đó, từ năm 2010 trở đi, Fujitsu tập trung nhiều vào việc thiết kế và phát triển những loại chip chuyên dụng có giá trị cao hơn, với các bộ vi xử lý và công nghệ tính toán hiệu năng cao.
Vì vậy, hiện nay Fujitsu sẽ phụ trách thiết kế và phát triển chip Monaka, còn việc gia công sản xuất chip sẽ được giao cho Công ty TSMC - đơn vị sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới.
Hiện có 24 tổ chức thuộc các lĩnh vực tài chính và viễn thông đang tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu năng thực tế của Monaka. Fujitsu cũng được cho là đang đàm phán với hơn 40 đối tác tiềm năng về khả năng ứng dụng dòng chip mới này. Nếu Monaka giành được thị phần đáng kể, đây sẽ là một bước tiến đáng chú ý của Fujitsu trong nỗ lực đưa lĩnh vực chip Nhật Bản trở lại cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.
kilala.vn
Nguồn: Tổng hợp
Đăng nhập tài khoản để bình luận