Màu tóc rực rỡ xuất hiện tại trường học Nhật Bản

    Rina Miyahara, rực rỡ với mái tóc màu hồng, là ví dụ điển hình cho sự “tự do về màu tóc” đang lan tỏa trong các môi trường công sở mang tính bảo thủ như trường học.

    Tại một nhà trẻ ở phường Bunkyo, Tokyo, một giáo viên đeo tạp dề màu hồng đang hướng dẫn cho các em nhỏ 3 tuổi nhảy. Đó là cảnh tượng quen thuộc tại các trung tâm chăm sóc trẻ em trên khắp Nhật Bản nhưng tại đây có một điểm khác biệt: giáo viên này có mái tóc màu hồng. Cô là Rina Miyahara.

    Nhà trẻ này từng có quy định nghiêm ngặt về màu tóc “chỉ đen hoặc nâu tự nhiên” tại khoảng 90 cơ sở của họ, đa phần là ở Tokyo. Nhưng điều này đã thay đổi vào tháng 08/2023, khi nhân viên được tự do quyết định màu tóc của chính mình.

    nuoi-day-tre
    Hình ảnh thường thấy ở những nhân viên nuôi dạy trẻ, với vẻ ngoài dịu dàng và mái tóc tối màu. Ảnh: goo

    Miyahara nhớ lại lần đầu tiên cô quyết định tẩy tóc: “Là một người hâm mộ K-Pop, tôi muốn để tóc giống màu với thần tượng yêu thích của mình”. Sự thay đổi này cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ các em học sinh và phụ huynh: “Thật dễ thương”, “Trông cô thật giống nhân vật Pretty Cure”, “Đây là kiểu tóc đẹp nhất của cô đó!”.

    Hiệu trưởng của nhà trẻ - cô Kumi Kondo chia sẻ rằng: “Tôi hy vọng việc tự do lựa chọn màu tóc sẽ khiến công việc trở nên thú vị hơn. Khi chúng tôi cho các giáo viên nhiều sự tự do thì khuôn mặt của mỗi người cũng trở nên rạng rỡ hơn”.

    Cô nói thêm rằng những thay đổi trong chính sách giảng dạy là một phần lý do dẫn đến việc tự do hóa màu tóc: "Đã gần 30 năm kể từ khi tôi trở thành nhân viên chăm sóc trẻ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã dần thay đổi, từ việc bắt bọn trẻ lặp lại các hoạt động giống nhau theo quy chuẩn, chúng tôi đổi sang phương pháp giáo dục tập trung vào từng cá nhân thông qua quá trình thử nghiệm liên tục. Đã đến lúc cho phép sự đa dạng giữa các nhân viên, cùng với sự thay đổi đó".

    Cô Kondo còn đùa rằng: “Liệu tôi có nên nhuộm tóc không nhỉ?”.

    nhuom-toc
    Tuy nhiên, giờ đây những nhân viên như Miyahara có thể nhuộm màu tóc yêu thích. Ảnh: Mainichi

    Tuy giờ đây nhân viên có thể tự do lựa chọn bất kỳ màu tóc nào họ thích nhưng điều không thay đổi là đặt an toàn của trẻ em lên hàng đầu, nên việc xỏ khuyên và làm móng tay dài vẫn bị cấm. Tóc dài ngang vai phải buộc gọn gàng, kẹp tóc cũng nằm trong danh sách cấm. Tuy nhiên, bản thân màu tóc không ảnh hưởng đến an toàn của những đứa trẻ nên mọi người có thể nhuộm màu tùy thích.

    Chủ tịch nhà trẻ Sakurasaku Mirai, ông Yoshitaka Nishio cho biết: "Đã qua rồi cái thời chúng ta bắt trẻ em nói và làm những điều giống nhau. Tôi tin rằng chúng ta nên thúc đẩy việc xây dựng cá tính", đồng thời nói thêm: "Nếu nhân viên chăm sóc cho thấy được rằng họ có cá tính, thì điều đó sẽ có tác động tích cực đến trẻ em".

    nhuom-toc-1
    Việc cho các cô thay đổi hình ảnh bản thân cũng giúp các em nhỏ tự tin phát triển tính cách của mình. Ảnh: Mainichi

    Quyền tự do về màu tóc đang dần lan rộng khắp giới kinh doanh Nhật Bản. Pan Pacific International Holdings Corp., công ty mẹ của chuỗi cửa hàng Don Quijote, lần đầu tiên cho phép nhân viên tại cửa hàng được nhuộm bất kỳ màu tóc nào từ tháng 3/2022 và tiếp theo là cho phép quyền tự do tương tự đối với ban quản lý vào tháng 2/2023.

    Ngoài ra, Lego Land Japan ở Phường Minato của Nagoya đã nới lỏng các quy định về màu tóc vào tháng 4/2022, tương tự như chuỗi siêu thị Belc có trụ sở tại Tsurugashima, tỉnh Saitama vào tháng 9/2023.

    kilala.vn

    Nguồn: Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!