Gen Z Nhật Bản sử dụng tháng lương đầu tiên như thế nào?
Tại Nhật Bản, tháng 4 hằng năm là thời điểm khởi đầu năm tài chính mới, cũng là lúc sinh viên mới ra trường bắt đầu đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên, như một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành và độc lập tài chính. Nhiều người trẻ đã phải nỗ lực tối đa để thích nghi với công việc và cuộc sống mới, do đó chi tiêu khoản tiền lương “mồ hôi nước mắt” này như thế nào là một quyết định quan trọng được cân nhắc kỹ càng, và phần nào cũng phản ánh tình hình chung của xã hội.
Tặng quà cho cha mẹ – ưu tiên không đổi của người Nhật
JAIC, một công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng có trụ sở tại Tokyo, đã khảo sát 247 nhân viên mới với câu hỏi “Ngoài chi phí sinh hoạt, bạn sẽ sử dụng tháng lương đầu như thế nào?”. Kết quả được công bố vào ngày 15/4/2026 cho thấy:
- Tặng quà cho cha mẹ và gia đình: 74,9%
- Sở thích cá nhân: 47,8%
- Tiết kiệm: 40,5%
Không bất ngờ khi ở vị trí số 1 là tặng quà cho phụ huynh. Khi nhận được đồng lương đầu tiên trong đời, chắc hẳn nhiều bạn trẻ sẽ nghĩ ngay đến chuyện cảm tạ đấng sinh thành bằng một món quà nhỏ hoặc một bữa ăn ngon.
Vậy người trẻ ngày nay thường chọn món quà như thế nào, có giống với thế hệ cha mẹ họ vài chục năm trước? Sumitomo Mitsui Trust Club vào ngày 24/2 đã công bố kết quả khảo sát trên 504 người ở độ tuổi 20 và 509 người ở độ tuổi 50 và 60, đang đi làm, về món quà họ đã mua bằng tháng lương đầu tiên trong đời.
Xếp thứ nhất với tỷ lệ đều trên 40% ở cả hai nhóm là mời phụ huynh đi ăn nhà hàng (47,2% ở nhóm 20 tuổi và 43,8% ở nhóm 50-60 tuổi), trong đó nhà hàng sushi dẫn đầu (35,7% ở nhóm 20 tuổi và 39,5% ở nhóm 50-60 tuổi).
Ở vị trí thứ 2, 34,1% lứa gen Z chọn “du lịch, onsen, trải nghiệm giải trí” trong khi 19,8% nhóm phụ huynh lại chọn "nhu yếu phẩm hàng ngày và những vật dụng thiết thực”.
Điều này cho thấy giới trẻ ngày nay có xu hướng thể hiện lòng biết ơn thông qua "giá trị trải nghiệm" hơn là những thứ hữu hình, mang tính ứng dụng cao. Đó cũng là quan điểm sống của người trẻ hiện nay: coi trọng giá trị của thời gian và trải nghiệm.
Thời đại của đầu tư – sự thay đổi trong tư duy tài chính của người trẻ
Một xu hướng nữa trong giới trẻ ngày nay là thái độ tích cực đối với việc đầu tư, tích lũy tài sản. Theo khảo sát do Money Forward thực hiện vào tháng 3/2026 với 1.000 người đi làm trong độ tuổi 22-26 (từ năm thứ 1 đến năm thứ 4), có tới 37,5% những người bắt đầu đi làm từ năm 2025 cho biết họ đã dùng tháng lương đầu tiên để đầu tư hoặc quản lý tài sản.
So với mức 10,3% của nhóm bắt đầu đi làm trước năm 2022, con số này đã tăng khoảng 3,6 lần. Điều này cho thấy người trẻ hiện nay không chỉ xem tiền lương là khoản tiền để ổn định cuộc sống mà còn là nguồn vốn để xây dựng tài sản cho tương lai.
Về phương thức đầu tư, nổi bật là hình thức tích lũy định kỳ. Khảo sát cho thấy 83,6% sử dụng kênh đầu tư tích lũy của NISA, với mức đầu tư hàng tháng phổ biến nhất là từ 10.000 đến dưới 30.000 yên (23,9%). Thay vì theo đuổi lợi nhuận lớn, người trẻ có xu hướng đề cao việc tích lũy đều đặn, lâu dài, dễ duy trì kết hợp với chi tiêu tiết kiệm.
Đối với thế hệ trẻ, đầu tư đang dần không còn là hành động đặc biệt. Trong bối cảnh lạm phát và tương lai khó đoán, đầu tư được xem như một phương thức để chủ động bảo vệ và gia tăng tài sản. Và điều đó được phản ánh ngay trong cách họ sử dụng tháng lương đầu tiên của mình.
Còn với bạn, tháng lương đầu tiên của bạn đã được dùng vào những việc gì?
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận