NỘI DUNG BÀI VIẾT

    Tamaryokucha: Loại trà xanh quý hiếm của Nhật Bản

    Tại Nhật, mọi người có sở thích thưởng thức nhiều loại trà khác nhau như sencha, hojicha, matcha, sobacha… Nhưng có một loại trà đặc biệt chỉ chiếm 3% tổng sản lượng trà của quốc gia này mà bạn nhất định nên thử nếu là một người đam mê trà.

    Tamaryokucha là gì?

    Tamaryokucha - 玉緑茶 là một loại trà xanh cao cấp của Nhật, có hình dạng khác với hầu hết các loại trà xanh Nhật Bản. Thay vì lá thẳng, chúng cuộn lại thành từng sợi. Chính vì thế tên gọi Tamaryokucha có nghĩa là "trà xanh cuộn" ("tama" trong tiếng Nhật là hình tròn hoặc viên ngọc). Ngoài ra còn có tên gọi khác là guricha hoặc mushiguri, trong đó guri là tên một họa tiết truyền thống của Nhật Bản có hình dạng uốn cong như dấu phẩy.

    tama
    Lá trà Tamaryokucha độc đáo bởi chúng xoắn lại thành từng sợi. Ảnh: japaneseteasommelier

    Những chiếc lá cuộn đẹp mắt có màu xanh đậm sẽ nở ra sau khi pha, và nước trà sẽ có màu vàng. Ngay từ ngụm đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được vị dịu nhẹ, hơi chát hòa quyện với hương trái cây.

    Tamaryokucha thường không nằm trong danh sách những loại trà Nhật Bản được ưa chuộng và khó có thể tìm thấy ở các cửa hàng trà thông thường, vì nó chỉ chiếm khoảng 3% tổng sản lượng trà của cả nước. Phần lớn Tamaryokucha có nguồn gốc từ khu vực Ureshino của Saga, ngoài ra còn có ở Nagasaki và Kumamoto.

    ureshino
    Ureshino là nơi sản xuất Tamaryokucha lớn nhất Nhật Bản. Ảnh: JapanToday

    Những loại Tamaryokucha

    Kama-iri-sei Tamaryokucha

    Lá trà sẽ được rang trong kama (một chiếc nồi hoặc chảo sắt) theo quy trình được phát triển vào thời nhà Minh của Trung Quốc (1368-1644). Tiếp theo, chúng được chà xát trước khi sấy khô. Loại trà này sẽ mang hương vị đậm đà.

    tra
    Ảnh: hh-online

    Mushi-sei Tamaryokucha

    Nguồn gốc của Mushi-sei Tamaryokucha bắt nguồn từ những năm 1920. Khi tìm kiếm thị trường mới để xuất khẩu trà, Nhật Bản đã chọn Liên Xô. Lý do là vì thị trường trà Liên Xô thời ấy ưa chuộng trà xanh rang của Trung Quốc. Tuy nhiên, ở Nhật Bản trà rang lại bị cấm. Do đó, một số nông dân đã tạo ra loại trà hấp nhưng hương vị tương tự như trà Trung Quốc.

    Để làm Mushi-sei Tamaryokucha, trước tiên hấp lá trà khô ở nhiệt độ cao và loại bỏ hơi nước ngưng tụ. Quá trình này được lặp lại cho đến khi lá trà khô thành hình dạng xoăn đặc trưng của chúng. Sencha và các loại trà xanh khác cũng được hấp, nhưng Mushi-sei Tamaryokucha được hấp trong thời gian dài hơn. Kết quả là vị trà sẽ nhẹ nhàng, ít chát hơn.

    Ngày nay, những người trồng trà Nhật Bản không sản xuất Tamaryokucha để xuất khẩu hàng loạt mà chỉ dành cho những người sành trà, yêu thích loại trà độc đáo và có phần hiếm này.

    Xem thêm: Trà Nhật Bản - Hương thơm tỏa ra thế giới

    kilala.vn

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!