Vì sao nhiều người Nhật cảm thấy tội lỗi khi nghỉ phép?
Một khảo sát cho thấy gần 60% người Nhật cảm thấy tội lỗi khi nghỉ phép có lương, và quan niệm này bất ngờ lại phổ biến nhất ở giới trẻ Gen Z.
Người Nhật cảm thấy tội lỗi khi nghỉ phép
Tháng 4/2019, Nhật Bản ban hành luật cải cách chính sách làm việc để ứng phó với nhiều vụ việc nổi cộm về Karoshi (過労死, nghĩa là "chết vì làm việc quá sức"). Luật này yêu cầu các công ty phải đảm bảo nhân viên nghỉ phép có lương ít nhất năm ngày mỗi năm.
Thế nhưng trong thực tế, tỷ lệ sử dụng ngày nghỉ phép có lương tại Nhật vẫn ở mức thấp và nhiều người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc xin nghỉ. Theo "Nghiên cứu về tình trạng thiếu kỳ nghỉ năm 2018" (2018 Vacation Deprivation Study) của Expedia cho thấy có đến 58% người Nhật cảm thấy tội lỗi khi sử dụng chế độ nghỉ phép có lương. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số 12 quốc gia được khảo sát.
Hiện trạng này bất ngờ lại rất phổ biến ở giới trẻ. Theo “Khảo sát năm 2023 về cách người Nhật nghỉ phép” do Job Soken và Nikkei thực hiện, có 44,03% người trong độ tuổi 20 cho biết họ cảm thấy có lỗi khi nghỉ phép. Nhiều người trong số họ nêu lý do là: "gây rắc rối cho đồng nghiệp", hoặc "vì những người khác vẫn đang làm việc mà mình lại nghỉ ngơi thì không nên".
Một khảo sát năm 2024 của MS-Japan về các phòng ban quản lý doanh nghiệp cũng cho thấy những xu hướng tương tự. 38,0% người lao động được hỏi cho biết cảm thấy tội lỗi khi nghỉ phép có lương. Trong số đó, 69,2% cho biết việc nghỉ phép làm gián đoạn công việc của họ, 27,8% khác cho biết các công việc phát sinh đột xuất khiến việc lên kế hoạch nghỉ phép trở nên khó khăn.
14,3% cho biết đồng nghiệp hoặc quản lý của họ không nghỉ phép vì lý do cá nhân. Ngoài ra, 10,5% số người được hỏi lo ngại nghỉ phép sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đánh giá của cấp trên về hiệu suất công việc của mình.
Thế hệ trẻ Nhật Bản vẫn đi làm ngay cả khi bị bệnh
Phòng thí nghiệm giảm căng thẳng thuộc Viện Nghiên cứu Mediplus đã khảo sát 70.000 phụ nữ từ 20 đến 69 tuổi. Khảo sát "Sức khỏe tinh thần năm 2019" cho thấy có 26,06% người được hỏi thuộc thế hệ Z coi việc không nghỉ phép là một ưu điểm - tỷ lệ cao nhất trong số các nhóm tuổi được khảo sát. Đứng thứ hai là “thế hệ bong bóng” - những người trưởng thành vào cuối thập niên 80, với 24,01%.
Quan niệm không nghỉ ngơi dường như thường gắn liền với những người lao động lớn tuổi. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy nhóm lao động trẻ lại chiếm số lượng lớn về việc đồng tình không nên nghỉ phép. Nhiều Gen Z tham gia khảo sát cho biết họ vẫn đi làm ngay cả khi cảm thấy không khỏe và cố không nghỉ làm trừ khi thực sự cần thiết.
Tại sao lại tồn tại cảm giác tội lỗi khi nghỉ phép?
Người Nhật khi nghỉ phép thường phải đối mặt với những áp lực như:
- Trách nhiệm tập thể: Sự vắng mặt của mình ở công ty sẽ làm tăng khối lượng công việc của đồng nghiệp.
- Sự cống hiến như một bản sắc: Giá trị nghề nghiệp gắn liền chặt chẽ với sự đóng góp rõ ràng và khả năng sẵn sàng làm việc mọi lúc mọi nơi.
Nhiều người ở độ tuổi 20 - 30 sợ gây rắc rối cho đồng nghiệp, làm phiền cấp trên hoặc quản lý nên họ ôm đồm quá nhiều việc và cuối cùng phải làm thêm giờ, nên nghỉ phép là một điều xa xỉ.
Văn hóa làm việc
Tại sao người Nhật lại cảm thấy tội lỗi khi dành thời gian nghỉ ngơi? Một yếu tố nằm ở văn hóa đã được duy trì từ thời Edo. Trong cấu trúc xã hội tập trung vào nông nghiệp, người dân làm việc chăm chỉ để đóng thuế. Tư tưởng "Có làm thì mới có ăn" ra đời vào khoảng thời gian này. Đồng thời, quan niệm "thần linh luôn dõi theo" được hình thành, và quan niệm "lười biếng sẽ bị trừng phạt, đức hạnh là làm việc chăm chỉ cả khi không ai nhìn thấy" cũng được củng cố vững chắc.
Từ thời kỳ Minh Trị trở đi, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, "lao động cần cù" và "kiên nhẫn" được xem là yếu tố đóng góp vào sự phát triển của quốc gia, được củng cố thông qua giáo dục và tại nơi làm việc. Mọi người đều làm việc hết mình "vì đất nước". Tinh thần "tuân thủ và hy sinh" này tiếp tục được truyền lại đến tận ngày nay.
Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng cao, thuật ngữ "nhân viên nhiệt huyết" (moretsu sha-in/モーレツ社員) xuất hiện, và tăng ca trở thành chuyện bình thường. Cũng trong thời kỳ bong bóng kinh tế, khẩu hiệu "Bạn có thể chiến đấu 24 giờ một ngày không?" ra đời và phổ biến rộng rãi.
Được thăng chức và kiếm được nhiều tiền trở thành định nghĩa về thành công, và nhiều người sẵn lòng làm việc vào các ngày lễ hay thức trắng đêm tăng ca. Bằng cách này, Nhật Bản đã đạt được sự phát triển kinh tế thần kỳ. Kinh nghiệm thành công này đã tạo nên một nền văn hóa trong đó "không nghỉ ngơi" được xem là một đức tính tốt.
Ngày nay những khái niệm như "gaman - 我慢" (chịu đựng gian khổ) và "wa - 和" (hòa hợp) luôn ảnh hưởng đến hành vi tại nơi làm việc. Nhân viên thường cố gắng tránh làm ảnh hưởng đến lợi ích nhóm hơn là tập trung vào sức khỏe của bản thân.
Khi so sánh với quốc tế sẽ thấy lối tư duy này đặc biệt đến mức nào. Theo dữ liệu của OECD, Nhật Bản luôn nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ sử dụng ngày nghỉ phép có lương thấp nhất. Ngược lại, người lao động ở nhiều nước phương Tây, chẳng hạn như Pháp và Đức, thường sử dụng gần như toàn bộ số ngày nghỉ phép được phân bổ mà không hề bị kỳ thị. Ở những quốc gia đó, việc nghỉ phép được coi là một cách bình thường và hiệu quả để người lao động nạp lại năng lượng.
Phương pháp giáo dục và phong cách làm việc
Theo nhà tâm lý học giáo dục Hosaka Tooru, cách giáo dục của người Nhật cũng góp phần hình thành nên cảm giác tội lỗi khi nghỉ phép. Từ nhỏ người Nhật đã được dạy dỗ rằng không nên làm phiền người khác và tôn trọng sự gắn kết tập thể. Nét văn hóa đặc trưng này tạo ra áp lực khiến nhiều người hình thành cảm giác tội lỗi khi tự nghỉ phép và lo sợ phá vỡ sự hòa hợp trong công việc. Từ đó đến nay hình thành một quan niệm xã hội về việc “nghỉ phép là có tội”.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, công ty ở Nhật vẫn còn thực trạng công việc quá phụ thuộc vào kỹ năng cá nhân, và việc hướng dẫn, chia sẻ kiến thức trong tập thể thường bị bỏ qua. Kết quả là, tính cá nhân hóa ngày càng trầm trọng và gây ra tình trạng thiếu hụt nhân lực khi không ai có thể thay thế, khiến việc nghỉ phép càng trở nên khó khăn hơn.
kilala.vn
Nguồn: unseenjapan
Đăng nhập tài khoản để bình luận