Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản “tổ chức mai mối" cho nhân viên độc thân
Nhiều doanh nghiệp lớn tại Nhật đang bổ sung một ứng dụng hẹn hò đặc biệt vào gói phúc lợi dành cho nhân viên độc thân, đồng thời đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ khác nhằm giúp họ cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân.
Để được phép sử dụng Aill Goen cho chính sách phúc lợi nội bộ, các doanh nghiệp phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định, chẳng hạn như có chính sách hỗ trợ nuôi con đầy đủ, phúc lợi tốt và có môi trường làm việc tích cực.
Tính đến nay, đã có hơn 1.500 doanh nghiệp và tổ chức đưa ứng dụng hẹn hò này vào gói phúc lợi nhân viên, trong đó có cả nhiều tập đoàn lớn của Nhật như Toyota Motor, Orient Corp. hay Ngân hàng MUFG của Tập đoàn Tài chính Mitsubishi. Mục tiêu của ứng dụng không chỉ giúp kết đôi người dùng, mà còn giảm tình trạng nhân viên nghỉ việc sau khi kết hôn, bằng cách kết nối họ với những đối tượng đến từ các công ty có môi trường làm việc tương đồng và thân thiện với gia đình.
Trong bối cảnh các chính sách hỗ trợ người lao động độc thân tại các doanh nghiệp Nhật Bản bị đánh giá là còn thiếu hụt so với chính sách hỗ trợ cho nhân viên có gia đình hay nhân viên lớn tuổi, chính sách mới này được xem là cách giữ chân nguồn nhân lực trẻ hiệu quả.
Chứng kiến những kết quả khả quan
Tập đoàn thẻ tín dụng Orient Corp. có 40% nhân viên là người độc thân và đã bắt đầu đưa vào sử dụng ứng dụng hẹn hò Aill Goen từ tháng 4/2025.
Trước đây, công ty này có nhiều chế độ nghỉ phép dành cho nhân viên đã có gia đình, nhưng với nhân viên độc thân thì hầu như không có phúc lợi riêng nào. Dù trên thực tế, ở một số bộ phận có giờ làm việc đến 9 giờ tối để phục vụ khách hàng, trách nhiệm thường dồn lên vai những người chưa lập gia đình do họ linh hoạt hơn về thời gian.
“Nhân viên độc thân thường không than phiền, nhưng họ đang chịu nhiều áp lực. Tôi luôn trăn trở liệu có cách nào hỗ trợ hay ghi nhận công lao của họ hay không,” ông Kayano Yuichiro, giám đốc điều hành bộ phận Career Design của Orient Corp. chia sẻ.
Từ khi triển khai đến cuối năm 2025, 176 nhân viên đã sử dụng ứng dụng, trong đó 17 người đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ tình cảm.
“Nhiều người bắt đầu hẹn hò hơn tôi tưởng. Nếu đối phương làm việc tại một công ty có chính sách phúc lợi nghỉ phép nuôi con tốt, thì việc tiếp tục sự nghiệp sẽ dễ dàng hơn sau này. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp giảm tình trạng mọi người buộc phải nghỉ việc ngoài ý muốn do kết hôn,” ông Kayano nói.
Còn tại tập đoàn xây dựng Daito Trust Construction, trong số 163 nhân viên dùng ứng dụng, có 14 người đã thành công xây dựng mối quan hệ. Công ty này cũng bổ sung nhiều khoản trợ cấp lên đến 30.000 yên cho các nhân viên độc thân.
Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp coi trọng chế độ làm việc cân bằng và chủ động hỗ trợ đời sống cá nhân của người lao động, trong bối cảnh xã hội Nhật Bản đối mặt với tỷ lệ kết hôn và sinh con thấp.
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận