Phụ nữ Nhật ngày càng ngán ngẩm việc tặng chocolate nghĩa vụ

    Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy, hơn 80% phụ nữ ở Nhật Bản không muốn tặng chocolate bắt buộc cho đồng nghiệp vào lễ Tình nhân.

    Với đại dịch COVID-19 và những thay đổi trong xã hội, tục lệ tặng "Giri Choko" (Chocolate nghĩa vụ: loại chocolate tặng cho phái nam là cấp trên, giáo viên, đồng nghiệp, bạn học.) phổ biến ở Nhật Bản dường như đang dần biến mất. 

    phụ nữ nhật ngán ngẩm tặng chocolate nghĩa vụ

    Tục lệ tặng "Giri Choco" ở Nhật đang dần biến mất. Ảnh: pakutaso.com

    Vào tháng 1 năm nay, công ty nghiên cứu Intage Inc. đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến với 2.633 nam giới và phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 79 trên toàn quốc. Theo kết quả, chỉ có 8,2% trong tổng số 1.325 phụ nữ trả lời cho biết họ sẽ “tặng Giri Choco".

    Khi được hỏi cảm nghĩ về “chocolate nghĩa vụ” tại nơi làm việc, 82,3% những người hiện đang có công việc trả lời rằng bản thân không muốn tặng Giri Choco cho đồng nghiệp. 

    [subscribe]

    Xét theo khía cạnh nhóm tuổi từ 20 đến 70, tỷ lệ “không muốn tặng” là 75,4% ở nhóm tuổi thấp nhất - độ tuổi 20, trong khi tỷ lệ này là khoảng 80 đến 90% ở các nhóm tuổi khác.

    Về lý do ngày càng có nhiều phụ nữ không còn hứng thú với việc tặng chocolate nghĩa vụ, Hiromasa Tanaka, giám đốc trung tâm nghiên cứu người tiêu dùng của Intage Inc., người phụ trách khảo sát, phân tích: "Đại dịch được cho là đã khiến nhiều người suy nghĩ lại về mối liên kết của bản thân với người khác. Và như một kết quả, mọi người hoặc đã ngừng tặng Giri Choko như một nghi thức, hoặc có lý do để làm như vậy vì có ít cơ hội đến văn phòng hơn."

    Xem thêm: Valetine ở Nhật, đâu chỉ tặng chocolate cho người yêu

    covid-19 ảnh hưởng đến tục lệ tặng giri choco
    COVID-19 được cho là tác động đến ý muốn tặng Giri Choco của nhiều người. Ảnh: cnbc.com

    Mặt khác, phần lớn nam giới tham gia khảo sát, tương đương 61,4% cho biết "không vui" khi nhận được Giri Choco, trong đó những người ở độ tuổi 40 chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn 70%.

    Tuy nhiên, xu hướng có sự thay đổi đối với nam giới ở độ tuổi 20, với phần lớn những người được hỏi nói rằng “rất vui” khi nhận được chúng. Những lý do phổ biến nhất được đưa ra là "để hiểu rõ hơn về mọi người tại nơi làm việc", "để tận hưởng nó như một sự kiện" và "để có thể ăn chocolate và đồ ngọt mà bình thường không tự mua cho bản thân".

    kilala.vn

    14/02/2023

    Bài: Happy
    Nguồn: The Mainichi

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!