Những điều nên tránh khi tặng quà ở Nhật
Tại Nhật Bản, tặng quà không chỉ là một hành động thể hiện tình cảm mà còn là một nét văn hóa tinh tế, phản ánh sự quan tâm và tôn trọng dành cho người nhận. Tùy theo trường hợp, có những món đồ có thể mang ý nghĩa không may hoặc kém lịch sự mà chúng ta nên biết để tránh vô tình phạm phải.
Tránh những món quà mang hàm ý không may
Con số đóng vai trò quan trọng trong phong tục tặng quà của người Nhật. Người ta thường tránh tặng quà theo bộ gồm 4 hoặc 9 món vì số 4 (shi) đồng âm với chữ “死 – TỬ”, còn số 9 (ku) lại đồng âm với chữ “苦 – KHỔ”.
Những món đồ có tên gọi chứa âm "shi" hoặc "ku" cũng thường được nhiều người kiêng. Chẳng hạn, lược (櫛 - kushi) gồm hai âm "ku" và "shi"; hoa cyclamen (シクラメン - shikuramen) thuộc họ Anh thảo cũng thường không được chọn làm quà thăm người bệnh vì tên gọi chứa hai âm tiết này.
Trà xanh tuy là một món quà phổ biến ở Nhật Bản, nhưng trong một số trường hợp như lễ cưới, nhiều người vẫn tránh lựa chọn vì đây cũng là món quà thường xuất hiện trong quà đáp lễ sau tang lễ (香典返し – kouden-gaeshi). Do đó, khi chọn quà cho những dịp vui, bạn nên cân nhắc kỹ.
Khi tặng hoa, người Nhật cũng khá chú trọng ý nghĩa của từng loài. Hoa cúc trắng thường được dùng trong tang lễ nên không phù hợp để làm quà trong các dịp chúc mừng. Hoa trà (tsubaki) cũng thường tránh mang đi thăm người bệnh vì đặc điểm rụng cả bông được xem là gợi liên tưởng không may.
Một số món đồ nên tránh khi tặng
Tặng quà là một nghi thức quan trọng trong đời sống của người Nhật. Vì vậy, tùy từng hoàn cảnh mà sẽ có những món quà nên tránh. Ngoài những món đã liệt kê ở trên, dưới đây là một số món cần lưu ý khi tặng.
Dao kéo
Trong lễ cưới, người ta thường không tặng những vật sắc nhọn như dao hoặc kéo vì chúng tượng trưng cho sự chia cắt.
Khăn tay
Khăn tay cũng không phải là món quà thích hợp trong lễ cưới. Trong tiếng Nhật, khăn tay từng được gọi là “tegire” (手切れ), mang hàm ý “cắt đứt quan hệ”, vì vậy nhiều người vẫn kiêng tặng trong các dịp hỷ sự.
Đồ thủy tinh
Đây cũng là những món không nên chọn làm quà cưới, bởi chúng dễ vỡ nên gợi liên tưởng đến việc tan vỡ, ly hôn.
Vật liên quan đến lửa
Trong lễ khai trương hoặc mừng tân gia, người Nhật thường tránh tặng những món đồ gợi liên tưởng đến hỏa hoạn như bật lửa, gạt tàn, nến... Một số người cũng tránh chọn những món quà có màu đỏ vì màu sắc này dễ khiến người ta liên tưởng đến lửa.
Chậu cây
Khi đến thăm người bệnh, người Nhật thường không mang chậu cây làm quà vì hình ảnh cây bén rễ được cho là tượng trưng cho việc bệnh tật "bám rễ", lâu khỏi. Ngoài ra, hoa cúc trắng, hoa trà hay hoa cyclamen cũng nên tránh trong dịp này.
Giày dép
Đối với người lớn tuổi hoặc cấp trên, không nên tặng giày dép hoặc tất vì vì bất cứ thứ gì liên quan đến việc “giẫm lên thứ gì đó” đều bị coi là bất lịch sự.
Đồng hồ, văn phòng phẩm
Đồng hồ và bút máy cũng thường không được ưu tiên khi tặng cấp trên bởi chúng có thể bị hiểu là ngụ ý người nhận cần chăm chỉ làm việc hơn.
Nghi thức khi tặng quà
Người Nhật rất coi trọng hình thức và nghi thức khi tặng quà, vì vậy ngoài việc lựa chọn món quà phù hợp, cách trao tặng cũng rất quan trọng.
Hãy chọn quà phù hợp với từng dịp và đối tượng. Món quà nên được gói cẩn thận, tránh cách phối màu trắng – đen hoặc kiểu gói thường dùng trong tang lễ. Thay vào đó, nên chọn giấy gói có màu sắc tươi sáng, trang nhã.
Không nên quá đặt nặng giá trị vật chất hay chọn những món quà quá đắt tiền vì có thể khiến người nhận cảm thấy áp lực khi đáp lễ.
Nếu tặng quà cho một nhóm người, hãy chuẩn bị đủ số lượng để mọi người đều nhận được quà.
Khi trao quà, nên dùng cả hai tay và cúi nhẹ người để thể hiện sự tôn trọng. Người Nhật thường sẽ từ chối một hoặc hai lần trước khi nhận quà như một cách thể hiện sự khiêm nhường, vì vậy bạn không nên vội nản mà hãy tiếp tục trao với thái độ chân thành.
Thời điểm tặng quà cũng cần được cân nhắc. Thông thường, quà được trao vào cuối buổi gặp mặt hoặc vào thời điểm phù hợp tùy theo tính chất của sự kiện.
kilala.vn
Đăng nhập tài khoản để bình luận