Nắng nóng gay gắt, một trường học Nhật Bản thêm kính mát vào quy định đồng phục
Trước thực trạng bức xạ tia cực tím (UV) ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu và môi trường, một trường nữ sinh tại Tokyo đã có bước đi tiên phong: thêm kính râm vào quy định đồng phục nhằm bảo vệ sức khỏe thị lực cho học sinh.
Trong bối cảnh đó, bắt đầu từ năm học 2027, Trường nữ sinh Joshi Seigakuin tại quận Kita, thành phố Tokyo sẽ chính thức đưa kính râm vào danh mục quy định đồng phục học sinh. Người tiên phong đưa ra ý kiến này, thầy Okamura Naoki (56 tuổi), chia sẻ: “Trước đây, việc đeo kính râm trong trường học bị xem là hành vi phô trương hay nổi loạn. Nhưng giờ đây, chúng tôi chú trọng việc bảo vệ đôi mắt cho học sinh hơn.”

Là một người yêu thích đạp xe ngoài trời, thầy Okamura bắt đầu nhận thấy ánh nắng ngày càng gay gắt trong những năm gần đây. Khi ông khuyên đồng nghiệp bắt đầu đeo kính râm như mình, mọi người đều cảm thấy hiệu quả giảm mỏi mắt rõ rệt. Điều này đã thôi thúc nhà trường triển khai việc thêm kính râm vào quy định đồng phục.
Vào tháng 7 vừa qua, khoảng 50 học sinh đã tham gia chương trình thử nghiệm đeo kính râm trong suốt giờ học. Một nữ sinh 17 tuổi chia sẻ: “Em vốn hay đeo kính râm ngoài giờ học vì rất nhạy cảm với ánh sáng chói. Việc được phép đeo kính khi đi học giúp em cảm thấy dễ chịu và bớt mỏi mắt hơn.”
Loại kính râm mà học sinh sử dụng có tròng màu xám nhạt, gần giống kính cận thông thường. Nhà trường cũng quy định chỉ sử dụng loại kính râm có tròng màu nhạt để duy trì khả năng giao tiếp bằng mắt trong lớp học.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trong vòng 35 năm qua, mức bức xạ UV đo được tại một trạm quan trắc ở tỉnh Ibaraki đã tăng 13,2%. Đặc biệt, số ngày nắng nóng có chỉ số UV từ 8 trở lên - mức độ được đánh giá là nguy hiểm - đã tăng gấp đôi.
Giáo sư Naoki Yamamoto, nhà sinh học phân tử tại Đại học Y Fujita, cảnh báo rằng tia UV tác động trực tiếp đến mắt có thể làm rối loạn hệ thần kinh tự chủ, gây mệt mỏi và về lâu dài có thể thúc đẩy sự hình thành đục thủy tinh thể. “Các biện pháp phòng tránh tác hại của tia UV cần được thực hiện từ sớm, nhất là ở đối tượng trẻ nhỏ,” ông nhấn mạnh.
kilala.vn
Nguồn: Asahi
Đăng nhập tài khoản để bình luận