Chiến dịch ưu đãi dành cho các bà mẹ gây tranh cãi vì định kiến giới?
Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao vào năm 2026, việc chuẩn bị bữa ăn trong kỳ nghỉ hè vẫn được coi là trách nhiệm của người mẹ? Còn những ông bố vẫn đảm nhận công việc này mỗi ngày thì sao? Những câu hỏi trên đã tạo ra tranh luận xoay quanh chiến dịch ưu đãi của chuỗi nhà hàng tonkatsu Matsunoya, buộc thương hiệu phải thay đổi cách triển khai.
Tuy nhiên, thay vì nhận được sự ủng hộ, chương trình nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đặt câu hỏi: Tại sao trong năm 2026, việc chuẩn bị bữa ăn cho con trong kỳ nghỉ hè vẫn được mặc định là công việc của các bà mẹ? Những người đàn ông nấu ăn cho gia đình mỗi tối thì sao? Hay những ông bố đơn thân đang một mình chăm sóc con?
Họ đưa ra luận điểm rằng, chương trình khuyến mãi này phân biệt đối xử với nam giới và xem nhẹ những ông bố làm nội trợ. Thậm chí, một số người còn đặt câu hỏi về tính khả thi của chương trình: Những chiếc máy bán vé tự động tại Matsunoya sẽ dựa vào đâu để xác định người mua suất ưu đãi có phải là một người mẹ hay không?
Trước những phản hồi này, đại diện Matsunoya đã lên tiếng xin lỗi. Đến ngày 30/07, thương hiệu đổi tên chương trình thành “Chiến dịch kỳ nghỉ hè” và mở rộng mức giảm giá cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, Matsunoya cũng lưu ý rằng do nguồn nguyên liệu phục vụ chương trình có hạn, chiến dịch có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.
Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề này được đề cập. Tại Nhật Bản, vào ngày 08/03 (Ngày Quốc tế Phụ nữ), lượng tìm kiếm trên Google với từ khóa “Ngày Quốc tế Nam giới” thường tăng mạnh. Trên thực tế, Ngày Quốc tế Nam giới vẫn được tổ chức vào ngày 19/11 nhưng dữ liệu Google Trends cho thấy mức độ quan tâm đến ngày này nhiều lần tăng đáng kể vào Ngày Quốc tế Phụ nữ, thậm chí còn cao lượt tìm kiếm vào ngày chính thức dành cho nam giới.
Những phản ứng như vậy cho thấy các chương trình ưu đãi dành riêng cho một nhóm đối tượng có thể dễ dàng tạo ra tranh cãi từ những người không thuộc nhóm được hưởng lợi.
Thực tế, một phần những ý kiến chỉ trích Matsunoya là có cơ sở khi ngày càng có nhiều ông bố tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn và chăm sóc con cái. Công việc này rõ ràng không chỉ thuộc về phụ nữ. Dù vậy, một khảo sát với 5.000 phụ huynh tại khu vực Tokyo cho thấy phụ nữ vẫn dành trung bình 7 giờ 48 phút mỗi ngày cho việc nhà, chăm sóc con cái và người thân, trong khi con số này ở nam giới là 3 giờ 29 phút. Khoảng cách đã thu hẹp đáng kể kể từ năm 2023, nhưng phụ nữ vẫn dành hơn gấp đôi thời gian cho những công việc này so với nam giới.
Matsunoya vì thế rơi vào một tình thế khá khó xử. Mục đích ban đầu của chiến dịch là hỗ trợ các bà mẹ, những người vẫn đang gánh phần lớn công việc gia đình và chăm sóc con cái. Nhưng việc hướng đến phụ nữ lại vô tình củng cố định kiến mà xã hội đang cố gắng thay đổi: rằng việc nội trợ và chăm sóc con cái mặc nhiên là trách nhiệm của phụ nữ.
Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này?
kilala.vn
Nguồn: Tokyo Weekender
Đăng nhập tài khoản để bình luận