“Bất động sản không may” thu hút nhà đầu tư tại Nhật
Những ngôi nhà trước đây “thuê không ai dám, bán không ai mua”, nay đã trở thành lựa chọn hấp dẫn trước tình hình giá nhà đất tăng cao tại Nhật.
Nhưng gần đây, bất động sản tại Nhật đã bắt đầu đẩy giá do chi phí vật liệu và nhân công tăng cao, cùng với làn sóng đầu tư từ nước ngoài đổ vào do đồng yên giảm. Theo công ty BĐS Tokyo Kantei, giá trung bình một căn hộ cũ 70 m² ở các quận nội thành Tokyo đã tăng hơn 1/3 so với năm trước, lên đến gần 100,9 triệu yên.
Trước tình hình đó, những “căn hộ không may” này trở thành lựa chọn hấp dẫn với mức giá khá hời. Những ngôi nhà từng xảy ra án mạng phải giảm giá đến 80% hoặc không bán được, còn các Jiko Bukken khác thường giảm khoảng 20%.

“Trước đây, rất khó để tìm người thuê được những căn như vậy,” ông Kodama, chuyên gia kiểm tra Jiko Bukken cho biết. “Nhưng khi giá bất động sản tăng mạnh, nhiều người bắt đầu để mắt đến các căn hộ 'không may' này.”
Già hóa dân số, “cái chết cô độc” gia tăng
Gần đây, những ngôi nhà có người “qua đời trong cô độc” (Kodokushi - 孤独死) cũng được xếp vào Jiko Bukken. Do người trong nhà qua đời một mình và bị bỏ lại rất lâu, đến khi phát hiện thì thi thể bị phân hủy đến mức phải dùng những phương pháp xử lý đặc biệt, thậm chí phải thay cả sàn nhà hoặc đồ nội thất.

Do tình trạng già hóa dân số, số người lớn tuổi sống một mình tại Nhật Bản cũng tăng cao, dẫn đến nhiều trường hợp qua đời trong cô độc. Cơ quan Chính sách Quốc gia Nhật Bản báo cáo gần 21.000 trường hợp chỉ trong năm qua, có người sau khi mất hơn 8 ngày mới được phát hiện.
Vào năm 2021, Chính phủ Nhật đã ban hành quy định sau ba năm kể từ khi xảy ra sự cố thì những ngôi nhà không cần phải gắn mác “Jiko Bukken” nữa. Tuy nhiên, chủ nhà và môi giới vẫn phải cho biết lịch sử căn hộ nếu khách hỏi.
Quy định mới đã thúc đẩy nhu cầu với loại bất động sản này. Một số công ty môi giới nhắm đến thị trường tiềm năng này đã cung cấp các dịch vụ đi kèm như “kiểm tra linh hồn” hay tổ chức lễ cầu siêu cho ngôi nhà.

Nhiều người trẻ hiện nay sẵn sàng ở những căn hộ này vì giá thuê rẻ, cả những nhà đầu tư trong nước và quốc tế cũng bị thu hút bởi lợi nhuận hấp dẫn mà loại bất động sản này mang lại. Theo MarksLife, công ty cung cấp dịch vụ cầu siêu cho các Jiko Bukken, cho biết những bất động sản mà công ty xử lý có mức lợi nhuận đầu tư trung bình là 8,4%.
Dịch vụ “kiểm tra linh hồn” cho “bất động sản không may”
Ông Kodama Kazutoshi, một chuyên gia tư vấn bất động sản, đã thành lập công ty Kachimode cách đây 3 năm. Công ty này chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm tra những “dấu hiệu siêu nhiên” của các ngôi nhà Jiko Bukken.

Khi tiến hành kiểm tra các “bất động sản không may”, công ty Kachimode sẽ tham khảo ý kiến từ các giáo sư đại học, đồng thời đến hiện trường để ghi hình, ghi âm, đo điện từ trường, nhiệt độ, độ ẩm và các khảo sát cần thiết khác ít nhất trong một đêm.
Nếu không phát hiện những “dấu hiệu siêu nhiên” như nhiễu động điện từ bất thường, công ty Kachimode sẽ lập báo cáo chi tiết và cấp cho nơi này một tấm giấy chứng nhận “không có ma”, giúp người thuê nhà và chủ nhà cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn.
kilala.vn
Nguồn: Asahi Shimbun
Đăng nhập tài khoản để bình luận